Hà Nội: Thực hiện tốt công tác phòng bệnh và phát hiện bệnh sớm

Thứ hai, 25/02/2019 16:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 25/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới dự Hội nghị Phát động thi đua ngành Y tế Hà Nội năm 2019 và kỷ niệm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân khác. Ảnh: KTĐT

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân khác. Ảnh: KTĐT

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong năm 2018, ngành Y tế Thủ đô luôn bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Thành uỷ, UBND TP giao, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ người dân.

Các chỉ tiêu khám chữa bệnh đều đạt và vượt kế hoạch; tỷ lệ hài lòng của người bệnh tăng qua các năm.

 Riêng chỉ tiêu giường bệnh đã tăng từ 23,3 lên 24,5 giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ bác sĩ cũng tăng từ 13,1 lên 13,3 bác sĩ/vạn dân.

Đặc biệt, trong năm qua, ngành Y tế Thủ đô đã chủ động triển khai công tác phòng chống dịch, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh; công tác giữ gìn an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngàng Y tế Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế cùng toàn thể cán bộ, nhân viên y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. 

Trong năm 2018, ngành Y tế Thủ đô đã thực hiện quyết liệt và triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, quy tắc ứng xử, lấy sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ. 

Tại các bệnh viện của Thành phố đã ứng dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật mới và hiện đại; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị ngành Y tế Thủ đô cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được.

Đồng thời thực hiện tốt mục tiêu lấy phòng bệnh và phát hiện bệnh sớm làm chủ đạo. Từ đó, hạn chế việc người dân phải đến bệnh viện điều trị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân khác.

Ngoài ra, 2 tập thể và 5 cá nhân đã nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

P.V

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương