Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An đồng loạt phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

(CLO) Ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đồng loạt phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần chung tay vì môi trường xanh – sạch – đẹp và phát triển bền vững.

Hà Tĩnh: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu 2,2 triệu cây xanh năm 2026

Tại công viên Nguyễn Trọng Bình, phường Sông Trí, lễ phát động do UBND phường tổ chức có sự tham dự của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trần Việt Hà; Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương.

gen-h-z7557462375067_f7c7305d5bdfd8681476b82834557075.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và địa phương tham gia trồng cây đầu xuân tại phường Sông Trí.

Hưởng ứng phong trào từ ngày 23/2 đến 3/3 (tức ngày 15 tháng Giêng), phường Sông Trí dự kiến trồng 27.147 cây gồm sao đen, xà cừ, bằng lăng, phi lao, keo… tại các tuyến đường, khu di tích, trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế. Sau khi trồng, cây được bàn giao cho các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và hộ dân quản lý, chăm sóc, bảo đảm sinh trưởng tốt.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh vai trò lâu dài, bền vững của việc trồng cây, gây rừng; đề nghị lựa chọn giống cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Cùng ngày, tại xã Thiên Cầm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dự lễ phát động và trồng cây tại khu vực công viên Hồ Tùng Mậu, Khu du lịch Thiên Cầm, góp phần tạo cảnh quan xanh mát cho điểm đến du lịch trọng điểm.

Tại Di tích lịch sử - văn hóa Roộc Cồn (xã Hương Khê), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng lãnh đạo tỉnh và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân tham gia trồng cây, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm mới. Năm 2026, địa phương dự kiến trồng hơn 3.500 cây phân tán các loại, ưu tiên cây bản địa như lim, dổi, bằng lăng, sao đen, sấu, gió trầm, mít, xoài…

gen-n-z7557476098457_55659df21783e8181fd02aebc15ed7b2.jpg
Đoàn viên thanh niên và lực lượng chức năng trồng cây đầu xuân ở Hà Tĩnh

Tại phường Nam Hồng Lĩnh, lễ phát động có sự tham dự của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng. Năm 2026, phường đặt mục tiêu trồng hơn 5.000 cây xanh đô thị, đồng thời triển khai 7 công trình chỉnh trang đô thị với tổng mức đầu tư hơn 11,8 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân.

Phong trào cũng được triển khai mạnh mẽ tại phường Thành Sen với hơn 1.000 cây xanh được trồng mới; tại Bộ CHQS tỉnh, hơn 17.600 cây xanh các loại được trồng, trong đó có trên 1.500 cây ăn quả; Công an tỉnh tổ chức phát động tại khuôn viên Phòng Cảnh sát cơ động; xã Đức Quang trồng gần 1.200 cây xanh.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, năm 2026 toàn tỉnh phấn đấu trồng mới hơn 2,2 triệu cây xanh; riêng dịp Xuân Bính Ngọ dự kiến trồng gần 1 triệu cây.

Quảng Trị: Nâng cao độ che phủ rừng, mở rộng không gian xanh đô thị

Tại tổ dân phố Trung Bính, phường Đồng Hới, lễ phát động có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các sở, ngành.

gen-h-z7557465188894_8ed0c103e5ca815f3669b9684a035cda.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham gia trồng cây xanh tại khu vực bãi tắm Bảo Ninh 2, tổ dân phố Trung Bính, phường Đồng Hới. Ảnh: T.Đ

Những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng tại phường Đồng Hới được duy trì hiệu quả. Năm 2025, địa phương giữ ổn định 664 ha rừng (534 ha rừng phòng hộ, 130 ha rừng sản xuất), tỷ lệ đất cây xanh công cộng đạt 10,5 m²/người.

Năm 2026, phường phấn đấu nâng chỉ tiêu trồng cây tăng hơn 10% so với năm trước, gắn với thực hiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 và các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã trồng hơn 150 cây xanh tại khu vực bãi tắm Bảo Ninh 2, góp phần cải thiện cảnh quan ven biển và giảm nhẹ tác động của thiên tai.

Nghệ An: Lan tỏa phong trào từ miền xuôi đến miền núi

Tại xã Quỳnh Lưu (Nghệ An), lễ phát động có sự tham dự của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Văn Bộ cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân. Ngay sau nghi thức phát động, địa phương trồng mới 230 cây sấu dọc tuyến đường tránh Quốc lộ 48B; các thôn đồng loạt trồng thêm 540 cây sấu tại các tuyến đường liên thôn, nội đồng.

gen-h-z7557462414936_93889c8dfac35dec37b7eae5a03c1299.jpg
Đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân tham gia trồng cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp ngay từ những ngày đầu năm mới.

Trong khi đó, xã Môn Sơn triển khai trồng 19.417 cây xanh các loại, bình quân mỗi hộ trồng 5 cây; đồng thời tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Giăng. Theo kế hoạch, năm 2026 toàn tỉnh Nghệ An phấn đấu trồng mới hơn 9 triệu cây xanh; riêng dịp xuân Bính Ngọ dự kiến trên 2 triệu cây.

Xem thêm

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”.

Nước lũ dâng cao (ảnh minh hoạ).

Bắc Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng, nhiều sông suối có thể xuất hiện lũ từ hôm nay

(CLO) Từ ngày 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, đồng thời nhiều sông suối có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

(CLO) Ngày mai 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm từ chiều tối và đêm. Mưa lớn cảnh báo có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

(CLO) Thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kéo theo lượng phế thải xây dựng và bụi phát sinh; gây áp lực lớn tới môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân sống xung quanh.

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn những nguy cơ quá tải và mất an toàn điện. Để nâng cao nhận thức của người dân, và các cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả trong cộng đồng.

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

(NB&CL) Những đại công trường đang góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ với môi trường. Bài toán kiểm soát ô nhiễm không khí và tái chế phế thải xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để Hà Nội phát triển bền vững.

Thực hiện tiêu chí mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao. Ảnh minh họa

Kỳ 3: Công ty Môi trường - TKV: Hạt nhân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Than và các giải pháp đột phá trong kỷ nguyên mới.

Nếu chiến lược “từ nâu sang xanh” là lựa chọn mang tính đột phá của Quảng Ninh, thì Công ty Môi trường - TKV chính là một trong những lực lượng trực tiếp biến chủ trương ấy thành hiện thực trên vùng đất mỏ. Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Môi trường - TKV đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong hành trình xanh hóa ngành Than, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững mà Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đã xác định.

Cỡ chữ bài viết: