HAGL (HOSE: HAG) công bố lãi kỷ lục 2.800 tỷ đồng năm 2025: Hoàn nhập lãi vay và hoán đổi nợ giúp “bẻ lái” lợi nhuận

(CLO) Dù sau 9 tháng đầu năm 2025 mới ghi nhận 1.300 tỷ đồng lợi nhuận, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa công bố ước lãi cả năm lên tới 2.800 tỷ đồng, được cho là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Diễn biến này đến từ khoản thu nhập tài chính đột biến 1.000 tỷ đồng trong quý IV và giao dịch hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ thành cổ phiếu.

Lợi nhuận tài chính đột biến quý IV kéo HAGL vượt 180% kế hoạch năm

Theo tài liệu công bố trong chuyến khảo sát nông trường tháng 11/2025, HAGL ước đạt doanh thu năm 2025 là 7.688 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.800 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 164% so với năm 2024. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.210 đồng/cổ phiếu.

So với kế hoạch 1.555 tỷ đồng lợi nhuận đặt ra đầu năm, kết quả này vượt tới 180%. Đáng chú ý, sau 9 tháng đầu năm, HAGL mới lãi 1.300 tỷ đồng, tức riêng quý IV dự kiến lãi sau thuế 1.500 tỷ đồng – cao hơn tổng lãi 3 quý đầu cộng lại.

Phần lớn mức tăng trưởng này đến từ thu nhập tài chính đột biến. Cụ thể, công ty dự kiến hoàn nhập 1.000 tỷ đồng chi phí lãi vay nhờ một nhóm nhà đầu tư mua lại khoản trái phiếu từ BIDV và chuyển đổi thành cổ phiếu HAG vào cuối quý III/2025. Khoản mục “Phải trả do chuyển đổi lãi trái phiếu” đang được ghi nhận trên BCTC quý III/2025 ở mức 1.527 tỷ đồng.

hagl2.jpg
Dù sau 9 tháng đầu năm 2025 mới ghi nhận 1.300 tỷ đồng lợi nhuận, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa công bố ước lãi cả năm lên tới 2.800 tỷ đồng, được cho là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Song song, HAGL cũng hoàn tất phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ. Giao dịch này có sự tham gia của 6 nhà đầu tư gồm CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và các cá nhân liên quan. Sau phát hành, nhóm này nắm giữ gần 75,6 triệu cổ phiếu HAG (5,96%).

Trong số đó, CTCP Chứng khoán OCBS là công ty con của Hướng Việt, vừa là chủ nợ trái phiếu 663 tỷ đồng, vừa là tổ chức tư vấn và lưu ký cho lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng do Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai phát hành tháng 8/2025 cũng là một đơn vị con của HAGL.

Kinh doanh chuối và sầu riêng vẫn là “xương sống”, đóng góp 80% doanh thu

Dù khoản lợi nhuận tài chính chiếm tỷ trọng lớn trong kết quả năm 2025, hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn giữ vai trò chủ lực.

9 tháng đầu năm 2025, mảng trái cây (chuối và sầu riêng) mang về 4.408 tỷ đồng doanh thu – chiếm 80% tổng doanh thu, với lợi nhuận gộp đạt 2.172 tỷ đồng. HAGL hiện sở hữu 7.030 ha chuối (gồm 3.110 ha tại Việt Nam, 2.070 ha tại Lào và 1.850 ha tại Campuchia) và 2.140 ha sầu riêng.

Khoảng 60% sản lượng chuối xuất khẩu sang Trung Quốc (tương đương 2.460 tỷ đồng doanh thu), phần còn lại xuất sang Nhật Bản, Hàn Quốc – theo tiêu chuẩn cao hơn và nhãn hiệu riêng như Amami, Farmind.

Tính đến thời điểm hiện tại, nếu ước tính này được kiểm toán chấp thuận, năm 2025 sẽ là năm doanh thu và lợi nhuận cao nhất lịch sử của HAGL kể từ khi công bố BCTC.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: