Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc bị kết án tử hình nhưng được giảm án xuống tù chung thân

(CLO) Hôm nay 7/5, hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc, đều bị kết án tử hình nhưng sẽ được hoãn thi hành án 2 năm và sau đó sẽ được giảm án xuống tù chung thân.

Bản án của họ được tòa án quân sự Trung Quốc tuyên riêng biệt. Cả hai ông Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc đều từng là thành viên của Ủy ban Quân sự Trung ương và cựu ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc.

Theo phán quyết của tòa án, ông Ngụy Phượng Hòa bị kết tội nhận hối lộ, còn ông Lý Thượng Phúc bị kết tội cả nhận và đưa hối lộ. Họ cũng bị tước bỏ quyền chính trị suốt đời và toàn bộ tài sản cá nhân sẽ bị tịch thu.

nguy-phuong-hoa-va-ly-thuong-phuc.jpg
Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (phải) và Lý Thượng Phúc (trái)

Phán quyết của tòa án nêu rõ rằng sẽ không có thêm bất kỳ sự giảm án hay ân xá nào được cho phép, sau khi hình phạt của họ được giảm xuống tù chung thân theo luật định sau khi hết thời hạn miễn thi hành án hai năm.

Ngày 12/3/2023, Quốc hội Trung Quốc bầu ông Lý Thượng Phúc làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế cho chính ông Ngụy Phượng Hòa - người giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ năm 2018.

Ngày 27/6/2024, cả hai ông Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc đều bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị chuyển sang cơ quan kiểm sát khởi tố vì nghi ngờ phạm tội đưa và nhận hối lộ.

Xem thêm

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ

(CLO) Ngày 6/5, Pháp đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đỏ trong khuôn khổ chuẩn bị cho một sứ mệnh tiềm năng nhằm bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. 

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

(CLO) Máy bay chiến đấu KF-21 Boramae - dự án nội địa đầu tiên của Hàn Quốc - đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 3, song các chuyên gia nhận định dòng tiêm kích này vẫn còn “một chặng đường dài” trước khi có thể cạnh tranh với các đối thủ từ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Cuba

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Cuba

(CLO) Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lập tức các lệnh cấm vận và trừng phạt đối với Cuba, cho rằng các biện pháp này là “đơn phương, bất hợp pháp” và vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực quan hệ quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: