Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Việt Nam nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng quốc tế”

(CLO) Một số thành công trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 có một phần rất lớn sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân và sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp.

Sáng 21/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên với chủ đề "Phục hồi kinh tế và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới".

Lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ

Tại Diễn đàn, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhắc lại cách đây 5 tháng, cộng đồng doanh nghiệp đã hết sức lo lắng do những diễn biến phức tạp và tác động của dịch bệnh tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.

thu tuong pham minh chinh viet nam nhan duoc su ho tro rat lon tu cong dong quoc te hinh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên.

Tuy nhiên, Chính phủ, Thủ tướng đã có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả, giúp doanh nghiệp và nền kinh tế vượt qua các khó khăn thách thức. Thủ tướng đã liên tục có các cuộc gặp gỡ, làm việc, đối thoại với doanh nghiệp, khảo sát thực tế, kiểm tra tại tâm dịch, lập các tổ công tác tháo gỡ khó khăn... 

Đặc biệt, việc thực hiện thành công chiến lược vaccine, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao nhất thế giới đã tạo sự yên tâm, tin tưởng cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong đầu tư, kinh doanh.

Tổng kết lại những vấn đề được cộng đồng nêu trong diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: Một số thành công trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 có một phần rất lớn sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và sự hưởng ứng, giúp đỡ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, Việt Nam nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng quốc tế, trong đó có các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. 

Vì vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn tới cộng đồng quốc tế, các hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế trong năm 2021.

“Việt Nam có tinh thần đồng cam cộng khổ, lợi ích hài hòa, rủi ro thì chia sẻ, nên trong những lúc khó khăn, tôi đã đáp ứng đối thoại của các Hiệp hội, các doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại Việt Nam để tìm ra phương án tháo gỡ hiệu quả nhất. Và thực tế đã chứng minh, trong một năm qua, chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của nhau, để vượt qua khó khăn”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

 5 bài học kinh nghiệm trong năm 2021

Tổng kết lại năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

Thứ nhất, nền kinh tế vĩ mô trong năm 2021 ghi nhận sự tăng trưởng 2,58%, nhưng chưa vững chắc. Các yếu tố về lạm phát, giá xăng dầu, giá vận tải tăng đang đe dọa tới quá trình phục hồi kinh tế.

thu tuong pham minh chinh viet nam nhan duoc su ho tro rat lon tu cong dong quoc te hinh 2

Thủ tướng Chính phủ: “Việt Nam nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng quốc tế”

Tuy nhiên, Thủ tướng rút ra kinh nghiệm, trong năm 2021, khi Việt Nam càng khó khăn, thì tinh thần đoàn kết toàn dân tộc lại càng tăng nên. Khi có sự đồng lòng của mọi người dân, các khó khăn đều được giải quyết.

Thứ hai, Việt Nam phải xây dựng nền kinh tế tự chủ sau đại dịch. Kinh tế tự chủ ở đây là đảm bảo kinh tế vĩ mô vững chắc. Thị trường tiền tệ phải minh bạch. Cung ứng nguyên vật liệu phải được ổn định, không để bị đứt gãy.

Thứ ba, về các chính sách hồi phục kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp cần phải có sự kết hợp hài hòa. Trong đó các chính sách tiền tệ và tài khóa phải thúc đẩy lẫn nhau.

Thứ tư, vấn đề liên quan tới dịch bệnh, thiên tai có tính toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu. Tức là, Việt Nam và thế giới phải đoàn kết, đề cao chủ nghĩa đa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Thực tế là vậy, nếu chúng tôi không có sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, thì những thành quả như hôm nay rất khó đạt được. Đơn cử như vấn đề vắc-xin, quốc tế đã hỗ trợ một nửa, trong số 200 triệu liều, đây là một sự hỗ trợ rất to lớn từ quốc tế”.

Cuối cùng, bài học thứ năm được rút ra trong năm 2021 chính là các tác động của thiên tai, dịch bệnh đối với toàn dân. Vì vậy, các tiếp cận trong vấn đề chống dịch, biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng phải có cách tiếp cận toàn dân.

“Trong năm 2021, vai trò của nhân dân rất quan trọng, chúng tôi xác định lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu cho sự phát triển kinh tế - xã hội”, Thủ tướng nói.

Sang năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, các công việc vẫn phải thực hiện, nhưng sẽ có biến đổi so với năm 2021. Bởi, Việt Nam xác định phục hồi kinh tế trong bối cảnh bình thường mới, thích ứng với đại dịch.

Dù vậy, Thủ tướng cho rằng, các vấn đề dịch bệnh, thiên tai phức tạp, khó lường, nên mọi công việc đều phải được thực hiện sáng suốt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không hấp tấp, vội vàng.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2022, Việt Nam sẽ tập trung vào 2 vấn đề chính, thứ nhất là thực hiện chương trình tổng thể phòng chống đại dịch COVID-19 và quá trình phục hồi kinh tế.

Về chương trình tổng thể phòng chống đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn thực hiện cách ly, xét nghiệm, các ca F0 vẫn được điều trị. Nhưng, năm 2022 sẽ khác với năm 2021 vì Việt Nam đã xác định thích ứng an toàn, linh hoạt trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Nói cách khác, công tác phòng chống dịch không còn tính cực đoan như trước, không hoang mang, hốt hoảng.

Đồng thời, Việt Nam đã có công thức chống dịch, đó là 5K + vắc-xin + các biện pháp điều trị + công nghệ + nâng cao ý thức của người dân và một số thành tố khác. Nên công tác phòng chống dịch không còn lúng túng như trước.

Về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã cỏ ra 4% GDP để tăng cường y tế, phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội, giúp đỡ người dân khó khăn, giúp đỡ các doanh nghiệp về phí, thuế, giảm tiền nước, tiền điện, tiền viễn thông.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã có 2 năm kinh nghiệm chống dịch, nên Thủ tướng tin tưởng chương trình phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế trong năm 2022 sẽ có hiệu quả cao nhất.

Xem thêm

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

(CLO) Dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, “cửa ngõ” logistics chiến lược của tỉnh Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, đang được triển khai thi công “chạy nước rút” để sớm đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên thuộc giai đoạn 1.
Cỡ chữ bài viết: