Hải Phòng thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu

(CLO) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, TP Hải Phòng tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Tại phường Phù Liễn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Hoàng Thị Mươi (sinh năm 1929, là mẹ Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khoa, ở Tổ dân phố số 5); thăm thương binh Phạm Văn Sen (sinh năm 1953, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%, ở Tổ dân phố Trần Phú) và bệnh binh Đào Năng Đinh (sinh năm 1957, tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%, ở Tổ dân phố Đẩu Phượng 1).

Trò chuyện tại đây, Chủ tịch UBND thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ông cũng đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

ba-muoi.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung ân cần thăm hỏi gia đình bà Hoàng Thị Mươi (Ảnh: CTTTĐTHP).

Ngoài ra, một đoàn công tác khác do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Tiến Phụng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại phường Hưng Đạo và xã Quyết Thắng.

Tại phường Hưng Đạo, đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Vũ Văn Tráng (sinh năm 1952, ở Tổ dân phố Phương Lung 2, là bệnh binh tổn thương cơ thể 61%) và ông Nguyễn Văn Bin (sinh năm 1954, ở Tổ dân phố Tiểu Trà 2, là thương binh tổn thương cơ thể 45%, đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học).

Tại xã Quyết Thắng, đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình: ông Bùi Hồng Thu (sinh năm 1950, là Thương binh 21%, Bệnh binh trên 81%, trú tại thôn Tiên An); ông Bùi Văn Phơ (sinh năm 1946, là Thương binh 36%, nhiễm chất độc hóa học 41%, trú tại thôn Sa Đống) và ông Lê Văn Thanh (sinh năm 1952, là Thương binh 31%, nhiễm chất độc hóa học 41%, trú tại thôn Xuân Niên).

ong-trang.jpg
Lãnh đạo thành phố tặng quà ông Vũ Văn Tráng tại phường Hưng Đạo (Ảnh: CTTĐTHP)
quyet-thang.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Tiến Phụng thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại xã Quyết Thắng. (Ảnh: CTTĐTHP)

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Tiến Phụng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công.

Ông bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp, cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời nhấn mạnh dẫu chiến tranh đã lùi xa và những di chứng vẫn còn hiện hữu, nhưng phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn luôn tỏa sáng.

Lãnh đạo thành phố mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, tích cực đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đón nhận tình cảm cùng những phần quà ý nghĩa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại diện các gia đình người có công bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố và địa phương.

Nhân dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quyết Thắng cũng đã trao tặng các phần quà ý nghĩa, gửi lời chúc sức khỏe và tri ân tới các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Các gia đình khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng xã Quyết Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Xem thêm

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

(CLO) Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã thay Tòa án quyết định việc đưa người vi phạm đi cai nghiện hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Đề xuất này nhằm rút ngắn thủ tục, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm quyền công dân.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Cỡ chữ bài viết: