Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên hiện đang nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho 47 thương bệnh binh nặng và 1 thân nhân Liệt sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phần lớn các thương binh, bệnh binh đều suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, trong đó khoảng 80% là thương binh liệt cột sống; nhiều trường hợp bị thương sọ não, hỏng hai mắt, cụt hai chi và mang nhiều thương tật đặc biệt nặng.
Tại đây, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách đã cống hiến một phần máu xương, tuổi thanh xuân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
Đại tướng đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục thường xuyên quan tâm, chăm lo, giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu mạnh. Ban Giám đốc và cán bộ, nhân viên tiếp tục phát huy truyền thống 69 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc thương binh, bệnh binh ngày càng tốt hơn.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Bộ Quốc phòng đang quyết liệt triển khai thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên phạm vi cả nước.
Theo Đại tướng, đây không chỉ là một chiến dịch mang tính hành chính mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nhân dịp này, Đại tướng mong muốn các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm chia sẻ những ký ức, thông tin về nơi an táng đồng đội đã hy sinh để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có thêm cơ sở phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ trở về quê hương. Đồng thời, mong muốn các thương, bệnh binh của Trung tâm tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, giữ gìn sức khỏe, chiến thắng bệnh tật, sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng, truyền lửa cho thế hệ trẻ phấn đấu học tập, noi theo.
Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách phường Tiên Sơn.
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác nghe đại diện Thường trực Đảng ủy phường Tiên Sơn báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác chăm lo người có công trên địa bàn.
Hiện nay, trên địa bàn phường Tiên Sơn có 65 Mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng và truy tặng, hiện có 1 mẹ còn sống; 196 thương binh; 97 bệnh binh; 68 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; 5 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và nhiều gia đình người có công đang hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công với cách mạng cũng như nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.
Đại tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Ninh Bình và phường Tiên Sơn tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực đối với các gia đình chính sách, người có công, bảo đảm các đối tượng được chăm lo đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng thông tin, Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" đang được Bộ Quốc phòng triển khai trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ Đại tướng mong muốn các gia đình chính sách trên địa bàn, nếu có thông tin liên quan đến phần mộ liệt sĩ tại các chiến trường, sẽ tích cực cung cấp cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về với quê hương.
Dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã trao kinh phí hỗ trợ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Tiên Sơn, thể hiện sự tri ân, trách nhiệm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với những người đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.