Hàn Quốc đề cử nữ Thủ tướng đầu tiên sau hai thập kỷ

(CLO) Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đề cử bà Han Seong-sook, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), làm Thủ tướng mới của nước này, theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo vào ngày 7/6.

Tại cuộc họp báo công bố quyết định đề cử, Chánh văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik cho biết Tổng thống Lee đánh giá bà Han là nhân vật phù hợp để đảm nhận trách nhiệm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống người dân trong giai đoạn Hàn Quốc đang đối mặt với những thay đổi lớn do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các cuộc khủng hoảng toàn cầu phức tạp.

Ông Kang nhấn mạnh kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ của bà Han sẽ giúp Hàn Quốc thực hiện thành công quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế dựa trên AI. Theo ông, bà Han có khả năng biến đà tăng trưởng kinh tế hiện nay, được hỗ trợ bởi ngành công nghiệp bán dẫn và xuất khẩu, thành tăng trưởng toàn diện, mang lại lợi ích cho nhiều tầng lớp xã hội, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

untitled.png
Bà Han Seong-sook, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), người được đề cử làm Thủ tướng mới của Hàn Quốc. Ảnh: X/han_seongsook

Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà Han sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung và là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc giữ cương vị này, sau bà Han Myeong-sook, người từng đảm nhiệm chức vụ từ năm 2006 đến năm 2007.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng đương nhiệm Kim Min-seok dự kiến từ chức. Truyền thông Hàn Quốc cho biết ông Kim có khả năng sẽ tham gia cuộc đua giành chức lãnh đạo Đảng Dân chủ (DP) tại đại hội đảng dự kiến diễn ra vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới.

Bà Han, 58 tuổi, từng giữ chức Giám đốc điều hành tập đoàn internet Naver và có phần lớn sự nghiệp gắn liền với ngành công nghệ thông tin. Sau khi chính quyền của Tổng thống Lee nhậm chức, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mặc dù việc bổ nhiệm cần được Quốc hội thông qua, giới quan sát nhận định đề cử của bà Han nhiều khả năng sẽ được chấp thuận do Đảng Dân chủ hiện nắm đa số trong Quốc hội gồm 300 ghế.

Việc cải tổ nhân sự cấp cao diễn ra khi chính quyền của Tổng thống Lee chuẩn bị kỷ niệm một năm kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 4/6 năm ngoái. Ngày 8/6, ông Lee dự kiến tổ chức họp báo đánh dấu năm đầu tiên nhậm chức và công bố định hướng chính sách cho năm thứ hai trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Xem thêm

Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 11 người thiệt mạng

Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 11 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 11 công nhân thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi một hầm khai thác vàng ở đông bắc Sudan bị sập. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích dưới đống đất đá.

Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Bộ Thông tin Pakistan cho biết, 28 "phần tử khủng bố" đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào ba mục tiêu ở Afghanistan hôm 21/9. Phía Afghanistan thông báo ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

(CLO) Hàng trăm nghìn trẻ em ở Gaza đã trở lại lớp học trực tiếp sau gần 3 năm, trong bối cảnh nhiều trường học đã bị phá hủy hoặc hư hại và hàng nghìn gia đình vẫn gặp khó khăn vì chiến tranh.

Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập 'Lực lượng AI'

Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập 'Lực lượng AI'

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành lập "Lực lượng AI", đồng thời sẽ sớm bổ nhiệm một "tổng chỉ huy" để giám sát lĩnh vực này trong bối cảnh sức ép về quản lý trí tuệ nhân tạo gia tăng.

Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

(CLO) Nghiên cứu của Đại học Cambridge cho thấy các thành viên Boko Haram, một nhóm khủng bố hoạt động tại Nigeria và khu vực Tây Phi, đã sử dụng các chatbot AI như ChatGPT, Gemini và Grok để chế tạo bom, cũng như nhiều hoạt động nguy hiểm khác.

Cỡ chữ bài viết: