Quân đội Hàn Quốc cân nhắc triển khai robot AI do thiếu hụt binh sĩ

(CLO) Quân đội Hàn Quốc đang xem xét khả năng hợp tác chiến lược với Hyundai Motor nhằm triển khai robot, trong bối cảnh Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống tự động AI để đối phó tình trạng thiếu hụt binh sĩ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các cuộc thảo luận với Hyundai nằm trong nỗ lực thích ứng với môi trường chiến trường đang thay đổi và xây dựng một “lực lượng công nghệ cao dựa trên khoa học”. Các chi tiết cụ thể vẫn chưa được hoàn tất.

Tờ Korea Economic Daily là đơn vị đầu tiên đưa tin về kế hoạch này, dẫn lời các quan chức quân đội Hàn Quốc. Theo báo cáo, quân đội Hàn Quốc đang xem xét sử dụng robot cho các nhiệm vụ phi chiến đấu như giám sát, trinh sát và hậu cần.

Những công nghệ được cân nhắc bao gồm robot 4 chân Spot của Boston Dynamics, robot di động bốn bánh MobED và thiết bị hỗ trợ đeo ngoài X-ble Shoulder.

untitled-5907.png
Chú chó robot Spot của Boston Dynamics. Ảnh: Ben Glasgow

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học tại Hàn Quốc ngày càng nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì lực lượng quân đội thường trực.

Hàn Quốc hiện đang thúc đẩy chuyển đổi mô hình tác chiến từ lực lượng phụ thuộc nhiều vào nhân lực sang mô hình tập trung vào công nghệ.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quân số thường trực của nước này đã giảm khoảng 20% trong 6 năm qua, còn khoảng 450.000 binh sĩ do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục giảm xuống còn khoảng 350.000 quân vào năm 2040.

Đối với Hyundai, một hợp đồng quân sự tiềm năng có thể trở thành bước tiến lớn trong chiến lược phát triển robot của hãng.

Nhà phân tích Esther Yim thuộc Samsung Securities nhận định việc triển khai robot Spot tới khu phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên sẽ cho thấy công nghệ robot có thể được ứng dụng vượt xa lĩnh vực thương mại và công nghiệp.

Robot Spot từng gây chú ý khi được sử dụng tuần tra khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Robot học là lĩnh vực không bị ràng buộc bởi những quy tắc cũ”, Yim nói. “Robot có thể tận dụng các công nghệ điện và điện tử đã được phát triển cho xe tự lái, cho phép tốc độ phát triển rất nhanh”.

Xem thêm

Phi công đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh từng nhiều lần nhắc đến ý định 'kết thúc cuộc đời'

Phi công đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh từng nhiều lần nhắc đến ý định 'kết thúc cuộc đời'

(CLO) Giới chức Bắc Kinh cho biết phi công điều khiển chiếc máy bay hạng nhẹ lao vào tòa nhà Citic Tower - tòa nhà cao nhất thủ đô Trung Quốc - đã mắc chứng lo âu và mất ngủ trong thời gian dài, đồng thời nhiều lần nhắc đến ý định "kết thúc cuộc đời" trong nhật ký cá nhân.

Nắng nóng cực đoan và bài toán thích ứng của châu Âu

Nắng nóng cực đoan và bài toán thích ứng của châu Âu

(CLO) Những đợt nắng nóng cực đoan liên tiếp tại châu Âu trong những năm gần đây đang cho thấy một xu hướng đáng chú ý: các hiện tượng nhiệt độ cao không còn là những biến động khí hậu ngắn hạn, mà đang trở thành một phần của bối cảnh khí hậu mới. Nhiều quốc gia châu Âu đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục, gây sức ép lớn lên hệ thống y tế, năng lượng, giao thông, sản xuất nông nghiệp và đời sống xã hội.

Cỡ chữ bài viết: