Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong khu phức hợp Nhà Trắng vào ngày 21 tháng 5. © Nikkei
Bài liên quan
Hàn Quốc phát hiện kim chi nhập của Trung Quốc có chứa vi khuẩn nguy hiểm
Hàn Quốc đắn đo trước đề nghị gia nhập Quad của Mỹ
Tổng thống Moon đã gặp bà Harris trước cuộc gặp của ông với Tổng thống Joe Biden. Nó diễn ra theo cùng lịch trình với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, khi ông đến thăm Washington vào tháng trước.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc nói chuyện, ông Moon nói rằng liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc đã 'được hun đúc trong máu 70 năm trước để cùng nhau đấu tranh cho tự do và dân chủ'.
Ông nói thêm rằng 'Hàn Quốc, với tư cách là một đồng minh có trách nhiệm chia sẻ các giá trị cốt lõi với Mỹ, sẽ luôn sát cánh cùng Mỹ trong hành trình phục hồi sau cuộc khủng hoảng COVID-19 và bảo vệ trật tự quốc tế dân chủ tự do.'
Tuyên bố được đưa ra sau nhiều đồn đoán rằng Nhà Trắng đang thúc ép Seoul phải có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc và phe của ông Moon không muốn làm như vậy. Cam kết bảo vệ trật tự tự do có vẻ là một thỏa hiệp thể hiện sự liên kết chặt chẽ với Washington mà không nêu tên Trung Quốc.
Ông Moon cũng tuyên bố sẽ phối hợp với Mỹ để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên.
Về phần mình, bà Harris cho biết liên minh là 'quan trọng đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Đông Bắc Á, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới'.
Bà Harris cho biết Tổng thống Biden và bà 'tự tin rằng chúng ta có thể cùng nhau thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở và thịnh vượng, một khu vực không bị ràng buộc bởi sự ép buộc và được neo vào các quy tắc và trật tự quốc tế'.
Phó Tổng thống Harris nói rằng cộng đồng người Hàn Quốc lớn nhất bên ngoài châu Á sống ở nơi bà đang sống, tại Los Angeles. Bà ca ngợi người Mỹ gốc Hàn là 'những nhà lãnh đạo về y học, học thuật, giải trí, kinh doanh và chính trị' trên khắp nước Mỹ.