Hàn Quốc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngăn nhảy cầu tự tử

Thứ năm, 01/07/2021 09:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) 'Có phải một phụ nữ trẻ trong trang phục mùa hè chỉ đang ngắm cảnh trên cầu?'. Đó là câu hỏi mà các nhà nghiên cứu Hàn Quốc và các dịch vụ khẩn cấp đang tìm cách trả lời bằng cách sử dụng trí thông minh nhân tạo để phát hiện và ngăn chặn các nỗ lực tự sát.

Trưởng đoàn cứu hộ dưới nước Yeouido, Kim Hyeong-gil, theo dõi đoạn phim CCTV về những cây cầu dọc sông Hàn ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 30 tháng 6 năm 2021. @ REUTERS / Minwoo Park

Trưởng đoàn cứu hộ dưới nước Yeouido, Kim Hyeong-gil, theo dõi đoạn phim CCTV về những cây cầu dọc sông Hàn ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 30 tháng 6 năm 2021. @ REUTERS / Minwoo Park

Bài liên quan

Trong trường hợp này, một trong những nhà nghiên cứu cho rằng đội giám sát con người khó có thể biết được điều đó như thế nào.

Nhưng hệ thống AI mà họ đang phát triển đã học hỏi các mô hình hành vi bằng cách phân tích dữ liệu từ camera, cảm biến và hồ sơ gửi của các dịch vụ cứu hộ kể từ tháng 4 năm 2020, Viện Công nghệ Seoul cho biết hôm thứ Tư (30/6).

Dựa trên thông tin từ nhiều giờ quay CCTV và đánh giá các chi tiết như sự do dự của người đó, AI sau đó có thể dự báo tình huống nguy hiểm và ngay lập tức cảnh báo cho các đội cứu hộ, nhà nghiên cứu chính Kim Jun-chul cho biết.

“Chúng tôi tin rằng camera quan sát mới sẽ cho phép các đội của chúng tôi phát hiện các trường hợp nhanh hơn một chút và giúp chúng tôi thực hiện cuộc gọi kịp thời hơn”, Kim Hyeong-gil, người phụ trách Lữ đoàn Cứu hộ Nước Yeouido, cho biết khi anh theo dõi cảnh quay thời gian thực từ những cây cầu trên sông Hàn của Seoul.

Nhóm của Kim đã làm việc với các nhà nghiên cứu để đưa ra công nghệ mà nhóm của ông và Sở chỉ huy thảm họa và cháy nổ Seoul sẽ thử nghiệm từ tháng 10 tới đây.

Hàn Quốc, với dân số 52 triệu người vào năm 2019, có tỷ lệ tự tử cao nhất trong tổ chức OECD. Dữ liệu của chính phủ cho thấy hơn 13.700 người đã tự kết liễu đời mình trong một năm.

Gần 500 vụ tử vong đã được báo cáo xảy ra trên 270 cây cầu dọc con sông Hàn dài gần 500 km, quan chức thành phố cho biết. 

Số lượng các cuộc giải cứu tăng khoảng 30% vào năm 2020 so với năm trước và nhiều người trong số đó là ở độ tuổi 20 và 30 khi đại dịch virus Corona dẫn đến khó khăn lớn hơn về kinh tế và gia tăng cuộc chiến giành việc làm, đội cứu hộ Kim nói.

"Hệ thống tự học các cảnh quay, có thể mang lại kết quả cải thiện bằng cách giảm đáng kể các cảnh báo sai", nhà nghiên cứu chính cho biết.

Hoàng Long

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h