Hàng nghìn người Nhật Bản biểu tình phản đối đảo chính quân sự ở Myanmar

Chủ nhật, 14/02/2021 19:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng nghìn người biểu tình đã diễu hành qua trung tâm Tokyo vào Chủ nhật (14/2) để phản đối cuộc đảo chính ở Myanmar, mang theo ảnh của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi đang bị giam giữ.

Dòng người biểu tình phản đối cuộc đảo chính tại Myanmar ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Dòng người biểu tình phản đối cuộc đảo chính tại Myanmar ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Các nhà tổ chức cho biết đây là cuộc tuần hành lớn nhất ở Nhật Bản từ trước đến nay.

Các nhà tổ chức cho biết, hơn 4.000 người đã tham gia cuộc biểu tình, diễu hành qua các khu vực mua sắm ở trung tâm thành phố Shibuya và Omotesando với các áp phích có nội dung “Hãy giúp chúng tôi cứu Myanmar” và “Ngăn chặn tội ác chống lại loài người”. Cảnh sát Tokyo cho biết họ không thể bình luận về số lượng người tham dự sự kiện.

Cuộc tuần hành diễn ra khi hàng chục nghìn người đã xuống đường ở Myanmar vào Chủ nhật bước sang ngày thứ 9 liên tiếp. Một số cuộc biểu tình quy mô nhỏ hơn đã diễn ra trước đó ở Nhật Bản kể từ sau cuộc đảo chính tại Myanmar vào ngày 1/2, chủ yếu là do người gốc Myanmar sinh sống tại nước này tổ chức.

Dự kiến việc giam giữ nhà lãnh đạo dân cử, bà Aung San Suu Kyi sẽ kết thúc vào thứ Hai tới. Cuộc đảo chính đã bị các nước phương Tây lên án. Mỹ đã công bố một số biện pháp trừng phạt đối với các tướng lĩnh cầm quyền. Các quốc gia khác cũng đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, Nhật Bản và một số quốc gia châu Á khác khó có thể cắt đứt quan hệ do tầm quan trọng chiến lược của Myanmar trong khu vực.

Ông Thant Zaw Htun, 45 tuổi, đến từ Yangon và hiện là nhân viên tại một công ty tuyển dụng ở Nhật Bản, nói: “Thật là đau lòng. Tôi muốn quay trở lại Myanmar để tham gia biểu tình nhưng không thể vì tình hình đại dịch hiện nay. Thay vào đó, tôi ở đây ngay hôm nay để làm những gì tôi có thể làm từ nước Nhật".

Trong khi một số mang chân dung của bà Suu Kyi, những người khác đeo mặt nạ và thậm chí đeo hoa tai có hình ảnh của bà. Hầu hết tất cả những người biểu tình đều giữ im lặng thay vì hô khẩu hiệu nhằm nỗ lực ngăn chặn việc đại dịch lây nhiễm tại quốc gia này.

“Là một công dân Myanmar, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận cuộc đảo chính của quân đội ở Myanmar,” anh Thwe Thwe Tun, 27 tuổi, làm việc tại một công ty xây dựng, nói. “Tôi nghĩ rằng tất cả người Myanmar ở Nhật Bản đều có cùng quan điểm.”

Trung Kiên

Tags:

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h