(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (24/3) đã công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Myanmar, nhắm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến quân đội Myanmar, khi Washington tìm cách tăng áp lực lên chính quyền quân sự của nước này.
(CLO) Ít nhất 2.500 người trong đó có hàng trăm trẻ em đã chạy trốn khỏi một cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và phiến quân dân tộc thiểu số và đã tị nạn qua biên giới ở Thái Lan, chính quyền Thái Lan và một nhóm cứu trợ cho biết.
(CLO) Tình trạng nghèo đói ở thành thị sẽ tăng gấp ba lần ở Myanmar, đẩy gần một nửa dân số xuống dưới mức nghèo khổ vào năm tới do tác động kép của đại dịch và một cuộc đảo chính quân sự.
(CLO) Myanmar cho biết đề cao nguyên tắc chung sống hòa bình với các nước khác và sẽ hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) theo một 'đồng thuận' gồm 5 điểm đã được nhất trí vào tháng 4, một kế hoạch được phương Tây và Trung Quốc hậu thuẫn.
(CLO) Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cáo buộc rằng tập đoàn Htoo Group và người sáng lập Tay Za có liên quan đến các thương vụ mua bán vũ khí thay mặt cho các nhà lãnh đạo đảo chính Myanmar.
(CLO) Một cựu hoa hậu Myanmar đã gia nhập phe nổi dậy dân tộc thiểu số để chống lại chính quyền quân sự của đất nước, đồng thời đăng ảnh của mình cầm súng lên mạng xã hội.
(CLO) Các vụ nổ đã bùng phát khắp thành phố lớn nhất của Myanmar vào thứ Bảy (1/5) khi những người biểu tình tổ chức các cuộc tuần hành chớp nhoáng vì dân chủ, bất chấp những hành vi can thiệp đẫm máu của chính phủ quân sự.
(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo mức độ phụ thuộc vào viện trợ lương thực tại Myanmar đã tăng gấp ba lần, lên 3,4 triệu người trong vòng vài tháng, khi đất nước này lao đao vì đảo chính, nghèo đói và đại dịch COVID-19.
(CLO) Các nước láng giềng của Myanmar phải đàm phán với một chính phủ đoàn kết dân tộc mới được thành lập nếu họ muốn giúp giải quyết tình trạng hỗn loạn gây ra bởi cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2, một đại diện của chính phủ này cho biết hôm Chủ nhật (18/4).
(CLO) Chính quyền Myanmar đã bắt giữ một nhà báo Nhật Bản ở Yangon vào tối Chủ nhật (18/4), chính phủ Nhật Bản cho biết và thêm rằng họ đang cố gắng để nhà báo này được trả tự do.
(CLO) Những người phản đối chính quyền Myanmar đã công bố một Chính phủ Thống nhất Quốc gia vào thứ Sáu (16/4), gồm các thành viên quốc hội bị lật đổ, các nhà lãnh đạo của các cuộc biểu tình chống đảo chính và các dân tộc thiểu số, nhằm mục đích chấm dứt chế độ quân sự, khôi phục nền dân chủ.
(CLO) Tình hình an ninh bất ổn và cuộc đàn áp tàn bạo đối với những người biểu tình ở Myanmar đã khiến nhiều người phải chạy trốn và vượt biên sang các bang phía đông bắc của Ấn Độ.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi cho biết Nhật Bản đã đình chỉ việc cung cấp viện trợ mới cho Myanmar để đáp trả cuộc đảo chính quân sự hồi tháng trước.
(CLO) Liệu Mỹ có thể chuyển từ “cạnh tranh cực đoan” sang “hợp tác cực đoan” với Trung Quốc vì lợi ích của người dân Myanmar và sự ổn định trong khu vực? Đó là câu hỏi duy nhất được đặt ra giữa các nhà lãnh đạo khu vực.
(CLO) Facebook hôm thứ Năm (25/2) cho biết họ đã cấm quân đội Myanmar sử dụng các nền tảng Facebook và Instagram của họ, nhiều tuần sau cuộc đảo chính quân sự tại quốc gia này.
(CLO) Hàng nghìn người biểu tình đã diễu hành qua trung tâm Tokyo vào Chủ nhật (14/2) để phản đối cuộc đảo chính ở Myanmar, mang theo ảnh của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi đang bị giam giữ.
(CLO) Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết New Zealand đang tạm ngừng mọi liên lạc cấp cao với Myanmar và áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các nhà lãnh đạo quân sự của nước này sau cuộc đảo chính tuần trước.
(CLO) Đảng của bà Aung San Suu Kyi đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Cố vấn cao cấp của chính phủ dân sự, đồng thời kêu gọi quân đội tôn trọng kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020.
(CLO) Quân đội Myanmar đã lật đổ chính phủ dân chủ trong một cuộc đảo chính hôm thứ Hai (1/2), bắt giữ các lãnh đạo dân sự, tắt Internet, cắt các chuyến bay và ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 1 năm.
(CLO) Những người ủng hộ cuồng nhiệt của tổng tư lệnh quân đội Myanmar đã ăn mừng trên đường phố ở thành phố Yangon, cổ vũ cho cuộc đảo chính của quân đội chống lại chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi.