Hé lộ số phận của kho báu ngọc quý sau vụ rơi máy bay Ấn Độ nửa thế kỷ về trước

Thứ hai, 06/12/2021 14:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) 8 năm trước, một kho báu ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc bích bị vùi lấp trong băng tuyết từ nhiều thập kỷ trên dãy núi Mont-Blanc của Pháp đã được một người leo núi tình cờ tìm thấy.

Theo AFP, vào năm 2013, một người leo núi đã tình cờ tìm thấy hộp kho báu quý giá gồm ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc bích bị chôn vùi trên dãy núi băng Mont-Blanc của Pháp.

he lo so phan cua kho bau ngoc quy sau vu roi may bay an do nua the ky ve truoc hinh 1

Phát hiện một kho báu ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc bích bị vùi lấp trong băng tuyết từ nhiều thập kỷ trên dãy núi Mont-Blanc của Pháp. Ảnh: Getty Images.

Cụ thể, toàn bộ bảo vật quý giá này được chứa trong một chiếc hộp kim loại trên một máy bay Ấn Độ bị gặp nạn giữa vùng núi băng giá hoang vắng khoảng nửa thế kỷ trước đó.

Trong hộp kim loại có chứa 49 túi đựng có ghi nhãn “Made in India” (tạm dịch: được sản xuất tại Ấn Độ) và tất cả các túi đều chứa ngọc quý. Người đàn ông này sau đó đã lượm nhặt tất cả các túi trong hộp kim loại và thông báo cho giới chức địa phương tại Albertville về phát hiện này sau khi xuống chân núi.

Chính quyền Pháp sau đó cam kết bằng mọi giá sẽ tìm ra được chủ nhân của hộp kho báu và chuyển lại cho chính chủ. Song không có tiến triển gì trong quá trình điều tra. Theo luật pháp của nước này, số bảo vật sẽ được chia cho người tìm thấy và chính quyền địa phương của nơi kho báu được phát hiện nếu chủ sở hữu ban đầu không được tìm thấy sau 2 năm.

Cuối cùng, sau 8 năm phát hiện kho báu và các nỗ lực của chính quyền địa phương, kho báu này đã được chia đôi.

Một nửa số kho báu sẽ được chuyển giao cho người phát hiện ra nó trên đỉnh núi Mont Blanc. Giá trị của số bảo ngọc quý người đàn ông này được chia phần thưởng có trị giá lên tới 300.000 euro (tương đương khoảng 169.000 USD).

Thị trưởng Eric Fournier của vùng Chamonix cho biết: “Số kho báu đá quý sẽ được chuyển giao trong tuần này, chia thành 2 phần bằng nhau với giá trị 300.000 euro cho người tìm thấy và chính quyền địa phương”.

Ông Eric Fournier ca ngợi sự “chính trực” của người leo núi khi anh đã báo cáo và bàn giao lô đá quý cho cảnh sát theo đúng quy định để phục vụ điều tra.

Chuyến bay “xấu số”

he lo so phan cua kho bau ngoc quy sau vu roi may bay an do nua the ky ve truoc hinh 2

Núi Mont Blanc (tiếng Ý: đỉnh núi trắng) là đỉnh cao nhất Tây Âu. Ảnh: AFP.

Theo truyền thông địa phương, giới chức điều tra cho rằng số kho báu trên có liên quan đến vụ tai nạn máy bay Ấn Độ năm 1966 ở núi Mont Blanc.

Theo dữ liệu ghi lại, 2 máy bay của hãng hàng không Ấn Độ Air India đã đâm vào núi Mont-Blanc trong hai năm 1950 và năm 1966.

Chuyến bay có số hiệu 101, khởi hành từ thành phố Mumbai, Ấn Độ đi London, Anh vào ngày 24/01/1966 và có kế hoạch quá cảnh tại Geneva, Thụy Sĩ. Thông thường, sau khi bay qua đỉnh Mont Blanc có độ cao 4808 m, phi công sẽ phải chuyển hướng đến Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, phi công này nhầm tưởng rằng máy bay đã đi qua đỉnh núi cao nhất Tây Âu và sai lầm này đã khiến máy bay đâm vào núi Rocher de la Tournette (4.750 m). Toàn bộ 106 hành khách và 11 người thuộc phi hành đoàn đã thiệt mạng sau tai nạn. Trong số các nạn nhân xấu số, có nhân vật chủ chốt trong chương trình phát triển hạt nhân Ấn Độ - nhà khoa học Homi Jehangir Bhabha.

Trong những năm qua, nhiều người leo núi thường xuyên phát hiện thấy các mảnh vỡ, hành lý và hài cốt người gần hiện trường vụ tai nạn.

Vào tháng 9/2012, Ấn Độ đã nhận lại một cặp tài liệu ngoại giao mà phía Pháp thu thập được từ chiếc máy bay Boeing 707 mang tên Kanchenjunga, bị rơi ở sườn tây nam của dãy Mont Blanc.

Hương Vũ (Theo AFP)

Bình Luận

Tin khác

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống