Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel 'đánh chặn thành công 96%'

(CLO) Quân đội Israel cho biết, hệ thống phòng không tầm ngắn Vòm Sắt (Iron Dome) của nước này đã đánh chặn thành công tới 96% các tên lửa bắn từ Dải Gaza trong đợt giao tranh mới nhất giữa phe Israel và Palestine.

Dưới đây là một số chi tiết về Vòm Sắt:

he thong phong thu ten lua vom sat cua israel danh chan thanh cong 96 hinh 1

Một đơn vị trong hệ thống Vòm sắt của Israel. Ảnh: Wiki

Bài liên quan

Giao tranh dữ dội ở Dải Gaza và Israel

Máy bay Israel tấn công nhóm Thánh chiến Hồi giáo ở Dải Gaza

Israel: Biểu tình phản đối cải cách tư pháp tiếp tục diễn ra

Gaza bắn rocket sau cái chết của tù nhân tuyệt thực, Israel không kích đáp trả

Hệ thống Vòm Sắt được phát triển bởi Công ty hệ thống phòng thủ tiên tiến Rafael của nhà nước Israel, cùng với sự hậu thuẫn của Mỹ để chống lại hỏa lực tên lửa từ Lebanon trong cuộc chiến năm 2006 với Hezbollah và các chiến binh Palestine ở Dải Gaza, nơi lực lượng Hamas nắm quyền kiểm soát chính từ vào năm 2007 và một phần được nắm giữ bởi nhóm Thánh chiến Hồi giáo (Jihad - nhóm đang giao tranh với Israel). Nó đã đi vào hoạt động từ năm 2011.

Mỗi đơn vị được trang bị trên một xe tải, sử dụng tên lửa dẫn đường bằng radar để tiêu diệt các mối đe dọa tầm ngắn như tên lửa, súng cối và máy bay không người lái ở giữa không trung. Vòm Sắt được thiết kể để củng cố cho Arrow-3, hệ thống nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo bên ngoài bầu khí quyển trái đất.

Công ty Rafael cho biết họ đã giao hai khẩu đội Iron Dome cho Quân đội Mỹ vào năm 2020. Ukraine cũng đang mong muốn được hỗ trợ hệ thống này, song Israel cho đến nay chỉ cung cấp cho Kiev các hỗ trợ nhân đạo và phòng thủ dân sự.

Một phiên bản Vòm Sắt dành cho Hải quân Israel để bảo vệ tàu và tài sản trên biển đã được triển khai vào năm 2017.

Hệ thống này nhanh chóng xác định liệu một tên lửa có đang trong quá trình tấn công khu vực đông dân cư hay không. Nếu không có nguy cơ, tên lửa sẽ được bỏ qua. Vòm Sắt ban đầu được quảng cáo là cung cấp khả năng bao phủ toàn thành phố chống lại các tên lửa có tầm bắn từ 4 đến 70 km, nhưng sau đó đã được tăng cường tầm bắn đáng kể.

Các hệ thống đánh chặn của Israel có giá từ hàng chục nghìn đến hàng triệu USD. Hiện nước này đang phát triển một hệ thống phòng không sử dụng tia laser để vô hiệu hóa tên lửa và máy bay không người lái của đối phương với chi phí ước tính chỉ có 2 USD cho mỗi lần đánh chặn.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: