Nắng nóng do biến đổi khí hậu làm tăng rủi ro cho người lao động

(CLO) Nhiệt độ toàn cầu tăng đang làm tăng nguy cơ người lao động tử vong hoặc bị tàn tật do làm việc trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, theo một hội nghị quốc tế đã thảo luận vấn đề này.

Hội nghị được tổ chức tại Qatar khi nhiệt độ mùa xuân lên tới 40 độ C, đề cập việc hàng chục nghìn công nhân trên khắp thế giới đã chết vì bệnh thận mãn tính và các bệnh khác liên quan đến nhiệt độ cực cao trong những thập kỷ gần đây.

nang nong do bien doi khi hau lam tang rui ro cho nguoi lao dong hinh 1

Một nghiên cứu gần đây của các tổ chức nhân quyền cho thấy có tới 10.000 lao động nhập cư từ Nam và Đông Nam Á chết ở vùng Vịnh mỗi năm. Ảnh: AFP

“Khoa học cho chúng ta biết rằng tất cả các quốc gia có thể làm được nhiều hơn nữa”, giám đốc khu vực của Tổ chức Lao động Quốc tế tại các nước Ả Rập, Ruba Jaradat, phát biểu tại Hội nghị về căng thẳng nhiệt độ ảnh hưởng tới nghề nghiệp, tập trung vào biến đổi khí hậu và nhiệt độ tăng cao đe dọa sức khỏe của người lao động như thế nào.

World Cup năm ngoái ở Qatar đã thu hút sự chú ý của dư luận đối với những người lao động làm việc cực nhọc trong điều kiện nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C trong cao điểm mùa hè ở các quốc gia trên khắp vùng Vịnh.

Kể từ năm 2021, Qatar đã cấm làm việc ngoài trời từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9.

Những cải cách đó đã được cơ quan lao động Liên Hợp Quốc ca ngợi, mặc dù một số chuyên gia cho rằng quốc gia này có thể làm được nhiều hơn thế.

Không có tiêu chuẩn quốc tế về nhiệt độ cho công việc ngoài trời, nhưng biến đổi khí hậu đã buộc con người phải xem xét kỹ lưỡng vấn đề này.

Chính quyền Mỹ đã hứa đưa ra các quy định mới vào năm 2021 sau một đợt nắng nóng chết người và Nhà Trắng nói rằng "sức nóng là kẻ giết người hàng đầu liên quan đến thời tiết của quốc gia". Tuy nhiên, chưa có quy định mới nào liên quan được đưa ra cho đến nay.

Châu Âu cũng đã chứng kiến ​​​​những đợt nắng nóng tàn khốc. Nhưng ngoài Qatar, Síp là một trong những quốc gia hiếm hoi hạn chế giờ làm việc, yêu cầu nghỉ thêm và mặc quần áo chống nóng khi nhiệt độ tăng trên 35 độ C.

Theo các nhà nghiên cứu, nhiệt độ cực cao và bức xạ mặt trời gây say nắng, các bệnh về thận, tim và phổi, đồng thời làm tăng tỷ lệ ung thư.

Justin Glaser, người đứng đầu La Isla Network, một nhóm sức khỏe nghề nghiệp, cho biết hơn 20.000 công nhân mía đường ở Trung Mỹ đã chết trong một thập kỷ vì bệnh thận mãn tính. Ông chỉ ra khoảng 25.000 ca tử vong vì bệnh thận ở Sri Lanka.

Hội nghị cho biết khoảng một tỷ công nhân nông trại và hàng chục triệu người trong ngành xây dựng và các ngành công nghiệp ngoài trời khác đang ở tuyến đầu. Các nhân viên cứu hộ bể bơi, người làm vườn và nhân viên chuyển phát bưu điện cũng phải đối mặt với những nguy hiểm về nhiệt độ tăng cao.

Các nhà nghiên cứu Đài Loan đã cảnh báo trong một nghiên cứu năm 2020 rằng bệnh thận do nhiệt độ quá cao "có thể là một trong những dịch bệnh đầu tiên do sự nóng lên toàn cầu".

Mai Anh (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: