H'hen Niê, Đỗ Thị Hà hai nàng hậu giỏi làm nông

Thứ năm, 03/12/2020 22:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ thành công của H'hen Niê, Đỗ Thị Hà đã tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ vì đã truyền đi được tinh thần vươn lên mạnh mẽ.

Sự kiện: H'Hen Niê

H'hen Niê - Niềm tự hào của buôn làng Tây Nguyên 

Năm 2017, H'hen Niê đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Việc cô đoạt ngôi vị Hoa hậu gây không ít tranh cãi trong dư luận. Nhiều người nhận xét là da nâu khỏe khoắn và mái tóc tém của cô là một nét  đẹp mới lạ và cô sẽ là người mang đến điều bất ngờ khi đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế. Tuy nhiên cũng có ý kiến thì cho rằng cô thiếu nét nữ tính cũng vì mái tóc không phù hợp.

Báo Công luận

Năm 2018, khi tham gia Miss Universe, trong đêm chung cuộc H'hen Niê bất ngờ lọt top 5 chung cuộc cùng với Hoa hậu Venezuela, Phillipines, Puerto Rico và Nam Phi. Mặc dù, chỉ dừng lại ở top 5, nhưng cô đã phá vỡ kỷ lục của các bậc đàn chị trước đó trên đấu trường nhan sắc thế giới, đồng thời đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng sắc đẹp toàn cầu.

Báo Công luận

Từ thành công của mình, câu chuyện đời tư H'hen Niê được nhiều người biết đến hơn và càng cảm phục cô gái Tây Nguyên giàu nghị lực.

H’Hen Niê xuất thân từ gia đình nghèo người Êđê, sống ở Đăk Lăk. Cô từng theo học tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp. Nhưng vì đam mê với nghề người mẫu đã đưa H'hen Niê với các sàn diễn catwalk lớn nhỏ. Trước đó, cô phải làm đủ nghề từ rửa bát thuê, phát tờ rơi,... để trang trải cho cuộc sống vốn đã rất khó khăn.

Báo Công luận

Theo tập tục ở buôn làng thì đến tuổi của H'hen Niê các cô gái đã phải ở nhà lấy chồng và quanh quẩn với ruộng vườn, nương rẫy. Tuy nhiên, cô đã thay đổi định kiến bằng việc quyết tâm đi học. Vì H'hen Niê suy nghĩ chỉ có học hành mới giúp cô và gia đình thoát khỏi nghèo đói.

Chính sự kiên định và tài năng của cô đã giúp H’hen Niê lọt vào tầm mắt của các nhà thiết kế cũng như đưa cô vươn xa hơn nữa trong ngành người mẫu. Với nhan sắc có phần lạ và độc đáo của mình cô đã tự tin tham gia vào các cuộc thi hoa hậu và giành được các thành tích đáng kể.

Sau khi đăng quang, H’hen Niê đã không chỉ lan tỏa câu chuyện truyền cảm hứng của bản thân mà còn tích cực trong các chuyến từ thiện, để lại hình ảnh của một cô hoa hậu tràn đầy năng lượng và sự lạc quan.

Đỗ Thị Hà - Hoa hậu giỏi làm nông

Đỗ Thị Hà, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2020 - là hoa hậu xứ Thanh đầu tiên mang vinh quang về cho quê hương Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Báo Công luận

Theo chia sẻ của Đỗ Thị Hà: "Ngôi vị hoa hậu ngoài nỗ lực bản thân còn là sự ủng hộ của đông đảo bà con. Với cương vị mới, tôi muốn cống hiến tốt đẹp đến quê hương Thanh Hóa nói chung và xã Cầu Lộc nói riêng. Tôi cũng hy vọng truyền cảm hứng đến các bạn trẻ quê nhà".

Đỗ Thị Hà xuất thân từ gia đình thuần nông, nên ngay từ nhỏ cô đã phải phụ cha mẹ làm mọi việc trong nhà, kể cả ra đồng cấy lúa. Đỗ Thị Hà phải làm ruộng từ năm cấp hai, đến năm cấp ba do thời gian học nhiều nên cô được gia đình ưu tiên việc học hơn.

Báo Công luận

Ngoài công việc đồng áng, Đỗ Thị Hà còn là cô cháu gái hiều thảo, biết quan tâm đến bà nội của mình. Mỗi khi đi học xa về cô lại dành thời gian để thăm nom và chăm sóc cho bà.

Được biết, Hà là sinh viên năm hai ngành Luật Kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Để có thể trở thành thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đã phải tiết kiệm, cân đối chi tiêu hằng ngày. Bản thân người đẹp chỉ được bố mẹ hỗ trợ 2 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng, do vậy cô phải dành dụm, chi tiêu hợp lý mới có thể tham gia cuộc thi sắc đẹp danh giá.

Từ chiến thắng của Đỗ Thị Hà, cô được kỳ vọng sẽ là Hoa hậu tỏa sáng và tạo được nhiều câu chuyện đẹp đến tất cả mọi người. "Chúng ta có thể không lựa chọn được xuất phát điểm nhưng có thể quyết định con đường. Hãy tự tin và theo đuổi ước mơ'', Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Khang Lâm

Tin khác

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí