Cụ thể, U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh do chấn thương dây chằng, trong khi Phạm Lý Đức bị treo giò sau tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc. Việc cùng lúc mất đi hai trung vệ trụ cột khiến hệ thống phòng ngự vốn được tổ chức chặt chẽ của đội bóng áo đỏ đứng trước nguy cơ xáo trộn.
Dưới thời HLV Kim Sang Sik, hàng thủ U23 Việt Nam luôn được xây dựng dựa trên tính kỷ luật, khả năng bọc lót và cự ly đội hình hợp lý. Hiểu Minh và Lý Đức không chỉ đảm nhiệm vai trò phòng ngự thuần túy mà còn là những mắt xích quan trọng trong khâu triển khai bóng từ tuyến dưới.
Sự vắng mặt của bộ đôi này buộc nhà cầm quân người Hàn Quốc phải tìm kiếm những phương án thay thế có phần thiếu kinh nghiệm ở các trận đấu đỉnh cao.
Trong tay HLV Kim Sang Sik vẫn còn những lựa chọn đáng chú ý như Nguyễn Đức Anh và Lê Văn Hà – hai trung vệ trẻ trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Hà Nội FC. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng U23 Việt Nam sẽ có những điều chỉnh về sơ đồ chiến thuật nhằm phù hợp hơn với tình hình nhân sự hiện tại.
Áp lực dành cho chiến lược gia người Hàn Quốc càng gia tăng khi đối thủ ở trận đấu cuối cùng của giải là U23 Hàn Quốc – đội bóng nổi bật với lối chơi pressing cường độ cao và khả năng khai thác khoảng trống rất tốt. Chỉ một sai sót nhỏ nơi hàng phòng ngự cũng có thể khiến U23 Việt Nam phải trả giá.
Dẫu vậy, trong bối cảnh khó khăn, HLV Kim Sang Sik vẫn cho thấy sự điềm tĩnh và linh hoạt trong điều chỉnh chiến thuật. Nhiều khả năng ông sẽ ưu tiên lối chơi phòng ngự khu vực, tăng cường sự hỗ trợ từ tuyến tiền vệ trung tâm nhằm giảm tải áp lực cho các trung vệ. Việc giữ cự ly đội hình chặt chẽ và hạn chế tối đa các pha tranh chấp tay đôi nguy hiểm cũng sẽ được đặt lên hàng đầu.
Không loại trừ khả năng U23 Việt Nam sẽ chủ động chơi thấp, chờ đợi cơ hội phản công, tận dụng tốc độ của các cầu thủ tuyến trên để tạo ra sự khác biệt – cách tiếp cận từng mang lại hiệu quả cho đội bóng áo đỏ trước nhiều đối thủ mạnh tại VCK U23 châu Á 2026.