Bác sĩ nơi tâm dịch Bình Dương: "Chúng tôi làm việc quên luôn ngày tháng"
(CLO) Theo tiến sĩ Văn Quang Tân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương hiện tỉnh này đang đầu tư nhanh cho cơ sở giường bệnh, phương tiện kỹ thuật, máy móc thiết bị và cả con người để giảm tối đa ca nguy kịch, tử vong.
Bình Dương là tỉnh có nhiều khu công nghiệp và đông đảo công nhân. Tổng số ca mắc tính từ đầu đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh này đến sáng ngày 11/8 là 32.787 ca.
Cùng với các biện pháp khống chế, Bình Dương tích cực điều trị các ca bệnh có chuyển biến nặng. Về vấn đề này, chiều 11/8, TS.BS Văn Quang Tân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Bình Dương, nơi đang giành giật sự sống cho nhiều bệnh nhân nặng ở Bình Dương đã có cuộc trao đổi.
Hiện ở Bình Dương dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp (ảnh TL).
Bác sĩ cho biết tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 hiện như thế nào, đâu là thử thách?
TS.BS Văn Quang Tân: Số ca mắc COVID-19 vẫn gia tăng với diễn biến khó lường. Và, còn có thể tăng nữa. Vậy nên cả hệ thống chính trị của Bình Dương đều vào cuộc để chiến đấu với dịch bệnh.
Chúng tôi tập trung rất mạnh vào tuyến điều trị để chăm lo cho người bệnh vì bệnh này diễn tiến nhanh quá. Bình Dương đầu tư nhanh cho cơ sở giường bệnh, phương tiện kỹ thuật, máy móc thiết bị và cả con người để giảm tối đa ca nguy kịch, tử vong.
Tất cả các y bác sĩ phải tập trung cao cho công tác điều trị, nhất là người có triệu chứng. Các thầy thuốc trong cả nước cũng đã chi viện lực lượng hùng hậu cho Bình Dương nên việc điều trị đang được đẩy mạnh. Chúng tôi làm việc quên luôn ngày tháng.
Hiện tại các ca bệnh nặng phải thở oxy, thở máy ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thế nào?
TS.BS Văn Quang Tân: Tại Bình Dương, tổng lực ngành y tế đang tập trung mạnh để điều trị. Ở các Trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố cũng đã điều trị.
Còn riêng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tập trung các ca bệnh nặng, rất nặng và nguy kịch. Là tuyến cuối điều trị COVID-19 ở Bình Dương, nên tại đây có rất nhiều bệnh nhân phải thở oxy, máy thở.
Hiện nhiều người lo lắng về sự cung ứng oxy cho bệnh nhân, vậy công tác này tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương có gì vướng mắc?
TS.BS Văn Quang Tân: Do SARS-CoV-2 tấn công vào hệ hô hấp, làm tê liệt hệ hô hấp, nên oxy cực kỳ quan trọng. Phải đảm bảo oxy cho người bệnh.
Khu điều trị COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương hiện có 620 bệnh nhân, bao gồm tất cả các ca có bệnh nền, có người chưa chuyển biến nặng, có cả em bé. Trong số đó có khoảng 250 người phải thở oxy, thở máy.
Oxy cũng như máy móc, trang thiết bị luôn là vấn đề quan trọng. Chúng tôi đang được hỗ trợ bằng cách mua nhanh, mua chỉ định để kịp cứu người. Bên cạnh đó các mạnh thường quân cũng hỗ trợ nên nhiều người trong cơn nguy kịch đã hồi sinh. Chúng tôi quyết tâm không để người bệnh phải thiếu máy móc, oxy dẫn đến tử vong.
Việc kết nối hệ thống khám chữa bệnh từ xa để cứu chữa bệnh nhân COVID-19 như thế nào, thưa bác sĩ?
TS.BS Văn Quang Tân: Việc kết nối này đã và đang được làm mạnh. Bộ Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc Bộ hỗ trợ chúng tôi rất nhiều.
Điển hình như kết nối các bệnh viện lớn ở Hà Nội, Thừa Thiện-Huế; Bệnh viện Chợ Rẫy…Có trường hợp nặng là chúng tôi hội chẩn ngay qua trực tuyến.
Các chuyên gia hàng đầu, nhiều kinh nghiệm đã tư vấn đưa ra các phác đồ điều trị hiệu quả nhất. Các đơn vị thu dung, điều trị COVID-19 khác ở Bình Dương cũng đã bố trí nhân lực, trang thiết bị công nghệ thông tin và đường truyền đầy đủ để sẵn sàng cho việc hội chẩn trực tuyến, nhất là trong bối cảnh hiện nay.
Đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn giỏi để điều trị các ca bệnh COVID-19 luôn được bổ sung. Với các nỗ lực này hy vọng sớm giúp các bệnh nhân từ nặng thành nhẹ và khỏi.
Bình Dương kêu gọi Y tế tư nhân tham gia hỗ trợ tiêm chủng vắc xin - COVID-19
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang diễn biến hết sức phức tạp. Số ca bệnh tăng cao, số người mắc chỉ xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo trong thời gian tới, số lượng bệnh nhân có thể sẽ tăng rất nhanh. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã lan vào các khu nhà trọ, lây lan vào các nhà máy/công ty có số lượng công nhân đông.
Trước tình hình đó, để phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19 nhằm tạo miễn dịch cộng đồng cho người dân trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tế đã tham mưu ban hành các kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, hiện nguồn nhân lực để phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng đang rất thiếu vì tập trung cho công tác điều trị.
Vì vậy, Sở Y tế kêu gọi và huy động các tổ chức, y tế ngành, cơ sở y tế tư nhân, y tế doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đủ điều kiện tiêm chủng (có chứng chỉ tiêm chủng) chung tay, khẩn cấp hỗ trợ ngành y tế trong triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
(CLO) Bộ Y tế đề xuất siết chặt điều kiện quản lý, trong đó có yêu cầu hệ thống camera giám sát, bảo vệ trực 24/24 và thiết kế khu điều trị với “cửa 3 lớp”.
(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong cao điểm kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hệ thống y tế cả nước đang điều trị gần 241.000 bệnh nhân, trong đó có 3.326 ca nặng, nguy kịch được theo dõi sát và hồi sức tích cực.
(CLO) Liên quan đến vụ hàng chục người, phần lớn là học sinh, nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu cơ sở bánh mì liên quan tạm ngừng hoạt động để phục vụ điều tra.
(CLO) Xuất hiện các triệu chứng sốt, đau nhức toàn thân, ăn uống kém, nữ bệnh nhân ở xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) được chuẩn đoán mắc “vi khuẩn ăn thịt người”.
(CLO) Trong 24 giờ đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các cơ sở y tế trên cả nước ghi nhận hơn 83.000 lượt khám, cấp cứu, trong đó gần 3.000 trường hợp liên quan tai nạn giao thông, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế).
(CLO) Bộ Y tế đang đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi phát tán thông tin sai lệch về khám chữa bệnh trên không gian mạng với mức phạt cao nhất lên tới 30 triệu đồng.
(CLO) Sáng 29/4, số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (TP HCM) tăng lên 46 ca, sau khi ghi nhận thêm 21 em có triệu chứng rối loạn tiêu hóa.
(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương về dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2023/TT-BYT, trong đó đề xuất điều chỉnh vị trí việc làm và định mức nhân lực tại các Trạm Y tế xã, phường.
(CLO) 23 học sinh và 2 bảo mẫu của Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) nhập viện với triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm; một bệnh nhi diễn tiến nặng, phải thở máy.
(CLO) Hai người đàn ông ở Nghệ An dùng bình gas để thui thịt chó dẫn đến bị bỏng. Đáng lo ngại, nạn nhân còn đổ xăng lên vùng da bị tổn thương khiến vết bỏng sâu hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng nguy hiểm.
(CLO) Các bệnh viện tuyến Trung ương đang tiếp nhận, điều trị nhiều nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực sâu khoảng 100m tại Sơn La, khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.
(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định quy trình kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực y tế, với mục tiêu chuẩn hóa hoạt động kiểm tra, khắc phục tình trạng chồng chéo và nâng cao hiệu lực quản lý toàn ngành.
(CLO) Bộ Y tế vừa yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, nhấn mạnh nguyên tắc mọi bệnh nhân cấp cứu phải được tiếp nhận, xử trí kịp thời, tuyệt đối không từ chối hay chậm trễ.
(CLO) Trong bối cảnh hệ thống tiêm chủng ngày càng đa dạng, nhiều người dân đang bị rơi vào trạng thái “quá tải thông tin”, loay hoay giữa hàng loạt khuyến cáo, quảng cáo và lời truyền miệng.
(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngày 24/4, tại xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau) ghi nhận hơn 40 học sinh phải nhập viện cấp cứu với các biểu hiện mệt mỏi, nôn ói, đau bụng… nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại bữa ăn miễn phí (bếp ăn 0 đồng).
(CLO) Sau nhiều ngày điều trị, phần lớn những người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Nghệ An đã được xuất viện, các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định.
(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Khi chuẩn mực xa xỉ của giới thượng lưu Việt dịch chuyển từ tài sản hữu hình sang giá trị sức khỏe và tinh thần, Private Wellness Spa đã trở thành “biểu tượng” mới trong nghệ thuật sống hiện đại.
(CLO) Một nữ bệnh nhân 54 tuổi đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) phẫu thuật nội soi thành công, loại bỏ hoàn toàn khối đa nhân xơ tử cung lớn, khép lại hành trình 17 năm sống chung với bệnh.