Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ ASEAN 87 triệu USD phục hồi sau Covid-19

Thứ năm, 10/09/2020 14:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 10/9, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết, nước này cam kết hỗ trợ ASEAN 87 triệu USD để phục hồi sau Covid-19.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu tại Hội nghị

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hoa Kỳ diễn ra sáng 10/9 theo hình thức trực tuyến, ông Mike Pompeo nhấn mạnh: “Tôi rất tự hào vì cách thức chúng ta cùng nhau hợp tác vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và tôi muốn các bạn hiểu rằng, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục dẫn dắt những nỗ lực của thế giới để phục hồi sau dịch bệnh với số tiền hỗ trợ cam kết lên đến 87 triệu USD cho các nước ASEAN nằm trong gói hỗ trợ trị giá hàng tỷ USD mà Mỹ dành cho toàn thế giới.

Đây là một trong những hành động thiết thực đánh dấu 5 năm mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ, giúp định hình tương lai khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hoa Kỳ cam kết đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và mang lại sự thịnh vượng cho đối tác ASEAN”.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith - quốc gia điều phối Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hoa Kỳ nhấn mạnh, Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN trong thời điểm đầy khó khăn, thách thức khi dịch bệnh Covid-19 đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng và dài hạn về kinh tế xã hội mà không có quốc gia nào có thể tự mình đối phó. Do đó, hợp tác giữa ASEAN và các đối tác, trong đó có Hoa Kỳ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Cũng theo Bộ trưởng Ngoại giao Lào Kommasith: “ASEAN và Hoa Kỳ cùng chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng. Trong năm 2020, ASEAN và Hoa Kỳ cùng kỷ niệm các dấu mốc quan trọng là 43 năm thiết lập quan hệ và 5 năm kỷ niệm mối quan hệ đối tác chiến lược, là cơ hội để hai bên tiếp tục các cam kết tăng cường hợp tác trên các trụ cột của ASEAN như trụ cột an ninh, trụ cột kinh tế cột văn hóa xã hội”.

Hoa Kỳ hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của ASEAN với kim ngạch thương mại lên tới khoảng 260 tỷ USD trong năm 2018 và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của ASEAN trong số các nước đối tác. Hoa Kỳ cũng là nước đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn nhất của ASEAN trong năm 2018 với số vốn đầu tư lên đến hơn 8 tỷ USD.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith khẳng định, ASEAN mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong những năm tới và Hội nghị ASEAN lần này sẽ tiếp tục là một cơ hội để đánh giá những bước tiến và định hướng sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Thế Vũ

Tin khác

Đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

Đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

(CLO) Ông Hồ Văn Điềm - nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai bị đề nghị kỷ luật vì đã thiếu kiểm tra, không phát hiện việc nữ kế toán của cơ quan chiếm dụng khoảng 3,5 tỉ đồng từ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Tin tức
Hà Nội uỷ quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết 13 thủ tục hành chính

Hà Nội uỷ quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết 13 thủ tục hành chính

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tin tức
Tỉnh Hà Nam và Nam Ninh (Trung Quốc) xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

Tỉnh Hà Nam và Nam Ninh (Trung Quốc) xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

(CLO) Bí thư Thành ủy Nam Ninh mong muốn thời gian tới, thành phố Nam Ninh và tỉnh Hà Nam xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, logistics; giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, du lịch

Tin tức
Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện"; cùng với đó, có các giải pháp từng khâu trong việc bảo đảm cung ứng điện, gồm: Nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện; yêu cầu dứt khoát hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 trước 30/6.

Tin tức