Hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020

(NB&CL) Năm 2020 là năm cuối cùng và có ý nghĩa quan trọng quyết định thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã Thọ Vực, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội được thực hiện trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến cả huyện nói chung và xã Thọ Vực nói riêng. Song với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, địa phương đã có nhiều giải pháp tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

Bước vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đã đề ra. Năm 2020 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn như dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình và xác định những thuận lợi, khó khăn, ngay từ đầu năm, các cấp, ngành của UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn, các thôn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng năm 2020.

Công sở xã Thọ Vực (Triệu Sơn).

Công sở xã Thọ Vực (Triệu Sơn).

Trong 6 tháng đầu năm tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất ước đạt 21,2 tỷ đồng; lương thực cây có hạt ước đạt 1.216 tấn. Công tác chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, giá cả không ổn định, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự chủ động của cán bộ chuyên môn nên lĩnh vực chăn nuôi vẫn phát triển ổn định. Toàn xã có tổng đàn gia súc, gia cầm là 14.113 con, trong đó: đàn trâu, bò có 175 con, đàn lợn có 516 con.

Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thương mại có bước phát triển khá ổn định theo hướng đa dạng ngành nghề và hàng hóa. Công tác phát triển doanh nghiệp thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Do dịch bệnh Covid-19 xảy ra, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đã dần dần đi vào ổn định và tiếp tục hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là Công ty Iory Triệu Sơn vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục thu hút và tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, đảm bảo nguồn thu nhập cho nhân dân. Công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo, đã tổ chức ký cam kết với 71 cơ sở kinh doanh buôn bán phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện, của xã như: Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý năm 2020; tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Cổng thông tin điện tử của xã đã đăng nhiều tin bài lên trang thông tin điện tử xã; treo băng zôn, pa nô lớn, áp phích để chào mừng các sự kiện lớn của địa phương. 

Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tình hình an ninh trật tự trên các lĩnh vực ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự đảm bảo tình hình trước trong và sau tết đảm bảo ổn định, không xảy ra điểm nóng, bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ xã Thọ Vực, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hy vọng rằng với những bước đi đúng đắn của Đảng ủy, chính quyền cùng với sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, sự giúp đỡ tận tình của các ban ngành huyện Triệu Sơn và của tỉnh Thanh Hóa, xã Thọ Vực sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 mà Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đã được đề ra.

Đình Hà

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: