Hoàng Anh Gia Lai (HAG) suýt không tổ chức được ĐHĐCĐ, kế hoạch lợi nhuận đi ngang, không chia cổ tức

(CLO) Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa tổ chức ĐHĐCĐ 2023 với số lượng 318 cổ đông tham dự, chiếm 51,15% cổ phần. Công ty đặt kế hoạch kinh doanh đi ngang và không chia cổ tức.

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) kế hoạch lợi nhuận đi ngang, không thực hiện việc chia cổ tức

Trong sáng hôm nay 28/4/2023, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Lượng cổ đông tham dự là 318 cổ đông với lượng cổ phần sở hữu chiếm 51,15% vừa đủ để công ty tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định.

Tại buổi họp ĐHĐCĐ, Hoàng Anh Gia Lai đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần đạt 5.111 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mang về 1.125 tỷ đồng. Trong năm, công ty đã triển khai 7.000 ha đất trồng chuối.

Ngành chăn nuôi heo đã xây dựng được 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi khoảng 600.000 con heo thịt mỗi năm. Trong đó mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo náo, mỗi con heo nái sinh 25 con heo thịt một năm.

hoang anh gia lai hag suyt khong to chuc duoc dhdcd ke hoach loi nhuan di ngang khong chia co tuc hinh 1

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Hoàng Anh Gia Lai (HAG) suýt không tổ chức được, số cổ phần tham gia chỉ vừa đủ 51,15% cổ phần.

Bài liên quan

Bán 161,9 triệu cổ phiếu thất bại, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) định phát hành 20 triệu cổ phiếu thưởng nhân viên

Chào bán 161,9 triệu cổ phiếu bất thành, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) sẽ lấy tiền đâu trả nợ trái phiếu quá hạn?

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa thoái vốn, HAGL Agrico (HNG) liền bị đưa vào diện kiểm soát

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi trăm tỷ trong tháng 2 nhưng cổ phiếu vẫn rớt giá, nhà đầu tư mất niềm tin?

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023, công ty đặt mục tiêu kinh doanh đi ngang với doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng do quy mô hoạt động không tăng trưởng so với năm 2022. Dù ghi nhận lãi nhưng công ty quyết định không thực hiện việc chia cổ tức.

Thù lao cho HĐQT của Hoàng Anh Gia Lai và Tổng giám đốc chỉ gần 8 triệu đồng, miễn nhiệm thành viên HĐQT

Về tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc trong năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai báo cáo cổ đông cụ thể như sau: 

Tổng cộng lương và thù lao cho các thành viên HĐQT và ban TGĐ trong năm 2022 chiếm gần 8 triệu đồng. Trong đó ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT nhận 2,5 triệu đồng, các thành viên HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập khác nhận thù lao từ 108 nghìn tới 2,1 triệu đồng. Bà Hồ Thị Kim Chi, Phó Tổng giám đốc của Hoàng Anh Gia Lai nhận 1,2 triệu đồng thù lao.

Bên cạnh đó, công ty cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT là bà Võ Thị Huyền Lan từ ngày 28/4/2023.

Tình hình kinh doanh mảng chăn nuôi heo của HAG thế nào?

Một vấn đề được cổ đông quan tâm chất vấn đó là tình hình lãi, lỗ của mảng kinh doanh heo ăn chuối. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cho rằng trong năm nay ngành heo sẽ không có lãi và thực tế đúng là Quý 1 đã không có lãi. Tuy nhiên, về lợi thế đối với mảng này, ông Đức cho rằng sản xuất chuối bán cho công ty chăn nuôi heo thì giá thấp, thịt heo sẽ có lãi. Trong năm 2023 nếu giá thịt heo đạt 55.000 đồng/kg thì sẽ có lãi. 

Công ty hiện đã đầu tư 10 cụm chuồng trại heo, 7.000 ha trồng chuối, 1.000 ha trồng sầu riêng và cùng với đó là 2.000 ha trồng cây ăn trái khác. ÔNg Đức cho biết với 1 ha trồng sầu riêng nếu làm tốt có thể lãi 2 tỷ đồng và xuất đi Trung Quốc. Dự kiến đến năm 2025 nếu đưa sầu riêng vào thu hoạch thì lợi nhuận của HAGL sẽ rất tốt.

Về giá chuối trong năm, ông Đức nêu rằng giá chuối tăng 20% so với năm trước, công ty đang sản xuất không đủ để bán. Nếu phương án phát hành cổ phiếu vừa rồi không gặp thất bại thì công ty sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư mảng này

Ngoài ra, với thắc mắc của cổ đông về việc anh em, người thân của thành viên HĐQT bán cổ phiếu, ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng đây là việc rất khó kiểm soát, thị trường nên chấp nhận bởi tại công ty khác cũng có tình trạng tương tự như vậy. Việc này có thể hạn chế chứ không thể kiểm soát triệt để.

Trước câu hỏi về tin đồn thương hiệu heo Bapi nợ lương nhân viên, ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng đây là tin đồn bởi những người trong diện tái cấu trúc, bị Bapi cho nghỉ đưa ra. Ông khẳng định HAGL và Bapi không thiếu lương ai. 

Đối với việc tiêu thụ thịt heo của HAG, Bapi được lập ra để tiêu thị hết sản lượng heo của HAG. Tuy nhiên HAG sẽ chỉ chi phối chứ không nắm toàn bộ cổ phần tại Bapi, công ty cũng không có tham vọng đối với lợi nhuận của Bapi. Do đó HAGL sẽ chỉ nắm giữ cổ phần ở mức 35% mà thôi.

Khi được hỏi về cơ sở cho việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty, ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng đây là cách để công ty giữ chân những người lao động. Phương án này về lâu dài sẽ giúp tăng năng suất lao động, từ đó đẩy giá cổ phiếu đi lên và người lợi sẽ alf cổ đông.

Ông Đức nhấn mạnh đặc biệt với những người lao động phải đi xa, sang Lào và Campuchia thì phương án này sẽ giúp họ gắn bó lâu dài với HAG. Theo ông Đức thì đây là phương án cần thiết, nên làm để duy trì lợi ích lâu dài trong mảng nông nghiệp.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: