Sau khi chính thức đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2025, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chia sẻ về mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế: cùng đội tuyển Việt Nam góp mặt tại Vòng chung kết Asian Cup 2027. Đây là lời khẳng định về tham vọng của ngôi sao gốc Hải Dương sau một năm thi đấu đầy thăng trầm nhưng kết thúc trọn vẹn.
Hành trình thăng hạng kịch tính cùng Ninh Bình
Nhìn lại năm 2025, Hoàng Đức thừa nhận đây là khoảng thời gian bắt đầu bằng vô vàn thử thách chông gai. Tuy nhiên, đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu đã được khẳng định khi anh dẫn dắt Ninh Bình thiết lập hành trình bất bại đáng nhớ, qua đó giành quyền thăng hạng lên chơi tại V.League. Phong độ ổn định và tư duy chiến thuật nhạy bén chính là chìa khóa giúp anh nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ giới chuyên môn.
Dù có những tranh luận khi đặt lên bàn cân so sánh với sự bùng nổ của tài năng trẻ Đình Bắc, danh hiệu Quả bóng Vàng 2025 được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Hoàng Đức. Anh đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh thi đấu, trở thành điểm tựa vững chắc cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.
Quyết tâm xóa bỏ "món nợ" Asian Cup
Dù gặt hái nhiều vinh quang cá nhân, đấu trường châu lục vẫn là nỗi trăn trở lớn đối với Hoàng Đức. Tiền vệ này từng có hai lần lỡ hẹn đầy tiếc nuối với Asian Cup trước đó. Vì vậy, mục tiêu tối thượng của anh trong thời gian tới là cùng tuyển Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027 để viết tiếp giấc mơ còn dang dở.
Cơ hội đang mở ra với thầy trò huấn luyện viên tuyển Việt Nam khi Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) xem xét các sai phạm về nhân sự của đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia. Nếu Malaysia bị xử thua 0-3, cánh cửa đến với đấu trường châu lục sẽ rộng mở cho bóng đá Việt Nam. Với Hoàng Đức, đây chính là động lực to lớn nhất để anh nỗ lực hơn nữa trong năm 2026, khẳng định vị thế của một Quả bóng Vàng trên bản đồ bóng đá khu vực.