Hodeco (HDC) liên tục báo lãi nhưng 6 năm liền không chi một đồng cổ tức tiền mặt

(CLO) Lượng tiền mặt của Hodeco (HDC) xuống thấp kỷ lục khiến công ty không thể chi trả cổ tức bằng tiền, phải phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu lấy tiền trả nợ.

Hodeco (HDC) liên tiếp 6 năm liền chỉ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, không chi một đồng cổ tức tiền mặt nào cho cổ đông

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu - Hodeco (HDC) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng cùng các dịch vụ du lịch và bất động sản khác. Mới đây, đơn vị này vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tiếp tục gây bất ngờ cho các cổ đông khi bước sang năm thứ 6 liên tiếp không chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Cụ thể thì theo kế hoạch kinh doanh dự kiến cho năm 2023, Hodeco đặt mục tiêu doanh thu 1.770 tỷ đồng, tăng khoảng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng 488 tỷ đồng, cũng tăng 17,6% so với thực hiện trong năm 2022. Điều này cho thấy tham vọng tương đối lớn của công ty bởi năm 2023 vẫn có thể coi là năm nhiều biến động đối với thị trường bất động sản.

hodeco hdc lien tuc bao lai nhung 6 nam lien khong chi mot dong co tuc tien mat hinh 1

Hodeco (HDC) lên kế hoạch năm thứ 6 liên tiếp không trả tức tiền mặt (Ảnh TL)

Bài liên quan

Lãnh đạo chưa kịp "bán tháo", cổ phiếu Hodeco (HDC) đã bị bán giải chấp

Hodeco (HDC) âm nặng dòng tiền kinh doanh, thành viên HĐQT thoái sạch vốn sau 2 lần bị bán giải chấp cổ phiếu

Hodeco (HDC) dòng tiền âm nặng, lãnh đạo bị bán giải chấp cổ phiếu, con trai chủ tịch lại 'bắt đáy'

Kinh doanh âm nặng dòng tiền Hodeco (HDC) lấy đâu tiền thâu tóm 60% cổ phần một công ty bất động sản khác?

Kế hoạch chi trả cổ tức năm của Hodeco cũng ghi nhận ở mức từ 20 - 25% bằng cổ phiếu phát hành thêm dành cho cổ đông. 

Nhìn lại lịch sử chi trả cổ tức trong các năm gần đây, có thể thấy rằng lần gần nhất mà đơn vị này chi trả cổ tức bằng tiền là vào năm 2016 với tỷ lệ 10%, tương ứng với mỗi cổ phiếu là 1.000 đồng tiền cổ tức.

Trong các năm tiếp theo từ 2017 đến 2022, Hodeco liên tục lên phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ từ 12 - 25%. Nếu tính luôn cả năm 2023 thì có thể thấy rằng Hodeco đã 6 năm liền chỉ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông chứ không chi một đồng tiền mặt nào để trả cổ tức.

Trong khi đó, giá cổ phiếu HDC trên thị trường đang ghi nhận ở mức 32.050 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 4/3/2023. Mức giá này thấp hơn tới 61,1% so với thời điểm cách đây 1 năm.

Doanh thu không tệ, lợi nhuận liên tục báo tăng trưởng nhưng không thể lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán bùng nổ, giá cổ phiếu liên tục tăng vọt thì tất nhiên phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được cổ đông ưa chuộng hơn. Tuy nhiên, ở tình hình hiện tại khi mà thị trường có sự trầm lắng, nhà đầu tư thận trọng hơn với các giao dịch, thì phương án này lại khiến cổ đông của HDC tương đối băn khoăn. Đó là chưa kể đến việc đơn vị này vẫn liên tục báo cáo tăng trưởng về lợi nhuận trong kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh trong năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 1.298 tỷ đồng, giảm nhẹ đôi chút so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt lên tới 260 tỷ đồng nhờ lãi từ hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu chứ không phải từ hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, chi phí tài chính cũng độn lên từ 42,3 tỷ đồng tăng lên tới 123,8 tỷ đồng, phần lớn trong đó là chi phí lãi vay, chiếm tới 82,3 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh tại công ty liên kết cũng ghi nhận lỗ 7,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng đi ngang ở mức 23 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng bị đội lên gần 7 tỷ đồng, chiếm 47,4 tỷ đồng.

Tổng kết lại thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Hodeco đạt tới 537,7 tỷ đồng, tăng 38,9% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ghi nhận 420,6 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ.

Một điều đáng chú ý khác nữa đó là tính từ năm 2017 tới nay, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Hodeco cũng liên tục tăng trưởng nhưng cổ phiếu của đơn vị này vẫn mãi "lẹt đẹt" ở quanh mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, chỉ bắt đầu khởi sắc từ đầu năm 2021, đạt đỉnh vào giữa năm 2022 và từ đó tới nay đã giảm tới gần 2/3 giá trị. Đi kèm với đó là những chính sách chi trả cổ phiếu không tốn một đồng tiền mặt nào của Hodeco trong giai đoạn từ 2017 tới nay.

Tồn kho lớn, phải thu từ khách hàng chiếm tỷ trọng cao cho thấy doanh thu chủ yếu nằm "trên giấy"

Khi nhìn vào bảng cân đối kế toán của Hodeco, cũng không quá khó hiểu khi đơn vị này tiếp tục phải lên kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu bởi lượng tiền mặt ghi nhận trên sổ sách đã giảm xuống vô cùng thấp. Trong năm 2022, tiền và các khoản tương đương tiền đã giảm từ 61,7 tỷ đồng xuống chỉ còn 11,5 tỷ đồng, tức là giảm tới gần 6 lần. Tiền mặt chỉ chiếm lượng rất nhỏ trong tài sản của Hodeco cho thấy tính thanh khoản vô cùng kém của tài sản mà Hodeco nắm giữ.

Thêm vào đó, các khoản phải thu ngắn hạn cũng chiếm tới 1,088,7 tỷ đồng. Với phần lớn là phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 703,7 tỷ đồng. Chỉ tính riêng khoản phải thu từ khách hàng này đã lớn hơn một nửa so với doanh thu. Điều này cho thấy ghi nhận doanh thu từ khách hàng của Hodeco phần lớn là "trên giấy" chứ chưa thu về tiền mặt cho công ty. Điều này cũng lý giải một phần về lượng tiền mặt ít ỏi mà công ty đang nắm giữ.

Chưa dừng lại ở đó, Hodeco cũng phải trả trước cho người bán ngắn hạn tới 337,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho của công ty cũng ghi nhận tới 1.091,5 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Với cơ cấu tài sản thiếu tính thanh khoản như trên, không quá khó hiểu khi Hodeco từng lên tờ trình chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 300 tỷ đồng. Số tiền này được công ty dự kiến sử dụng để thanh toán gốc và lãi các khoản nợ vay ngắn hạn, dài hạn.

Xem thêm

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

(CLO) Digiworld vừa thông qua việc mua lại 7.700 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc, tổng giá trị mua lại 77 triệu đồng. Trước đó, quý I/2026, DGW ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 200,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm 641,62 tỷ đồng.

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

Cỡ chữ bài viết: