Nhà báo Trần Thị Kim Hoa – Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Phụ trách Nhà Văn hóa – Hội Nhà báo Việt Nam:

Hội báo Toàn quốc 2022 cho thấy khát vọng vươn lên, khát vọng đổi mới vì một nền báo chí hiện đại, nhân văn

Thứ năm, 14/04/2022 09:23 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Tất cả những điều tốt đẹp mà Hội báo Hội báo Toàn quốc 2022 mang đến, tôi cho rằng cũng chính là mục tiêu, chủ đề của Hội báo năm nay đang hướng tới đó là: Đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

“Qua Hội báo Toàn quốc 2022, chúng ta nhìn thấy khát vọng vươn lên, khát vọng đổi mới vì một nền báo chí hiện đại và nhân văn. Tất cả những điều tốt đẹp mà Hội báo mang đến, tôi cho rằng cũng chính là mục tiêu, chủ đề của Hội báo năm nay đang hướng tới đó là: Đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn”, nhà báo Trần Kim Hoa - Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Phụ trách Nhà Văn hóa đã khẳng định như vậy trong cuộc trò chuyện cùng Báo Nhà báo & Công luận ngay sau lễ khai mạc Hội báo Toàn quốc 2022.

Đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

+ Sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài, Hội báo Toàn quốc năm 2022 là một trong những hoạt động văn hóa lớn được giới báo chí và công chúng báo chí chào đón. Sự kiện này như một lời khẳng định đất nước đã thực sự chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Bà đánh giá như thế nào về không khí của ngày khai mạc và tinh thần tham gia của các đơn vị?

- Đó là một không khí đúng nghĩa của tinh thần biểu dương lực lượng người làm báo cả nước. Sau hai năm bị đứt quãng do dịch bệnh thì yêu cầu về một Hội báo phải tiếp nối được truyền thống, tiếp thu được tính tích cực và hiệu quả của Hội báo những năm trước, đồng thời phải có những đổi mới, có dấu ấn... càng trở nên cấp bách.

Chúng tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực, tích cực của các đơn vị tham gia chương trình. Có cảm giác như mọi người đều mong muốn bù đắp lại khao khát được biểu dương lực lượng, giới thiệu thành tựu, thành quả lao động cống hiến của người làm báo mà trong hai năm qua không có dịp thực hiện. Hội báo Toàn quốc 2022 đã xây dựng được hệ thống hình ảnh, màu sắc cũng như bố trí, sắp xếp từng khu vực một cách khoa học và sáng tạo nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc tôn vinh và biểu dương lực lượng báo chí cả nước. Qua Hội báo Toàn quốc 2022, chúng ta nhìn thấy khát vọng vươn lên, khát vọng đổi mới vì một nền báo chí hiện đại và nhân văn.

Tất cả những điều tốt đẹp mà Hội báo mang đến, tôi cho rằng cũng chính là mục tiêu, chủ đề của Hội báo năm nay đang hướng tới đó là: Đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

hoi bao toan quoc 2022 cho thay khat vong vuon len khat vong doi moi vi mot nen bao chi hien dai nhan van hinh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải ảnh cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí ”Những nẻo đường xuân”. Ảnh: Sơn Hải

+ Bà vừa nhắc đến chủ đề của Hội báo:“Đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn”... Xin bà cho biết thêm về ý tưởng cũng như tinh thần lan tỏa thông điệp ấy trong Hội báo Toàn quốc 2022?

- Năm nay, trước những thách thức rất lớn mà báo chí đang phải đương đầu vượt qua, đó là những đổi mới trong đời sống báo chí, đặc biệt là sự bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số, Ban Tổ chức đã chọn chủ đề “Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam đã đề ra.

Tinh thần đó đã được lan tỏa, thể hiện rất rõ nét trong tất cả các hoạt động tại Hội báo. Đoàn kết ở đây là đông đảo người làm báo, công chúng báo chí tham gia, là sự cùng nhau thực hiện ý tưởng, cùng nhau kể lại các câu chuyện của báo chí Việt Nam hôm nay. Những người làm báo đã lao động ra sao, đã sáng tạo ra sao và thành quả như thế nào? Chúng tôi đã cùng nhau kể lại, sát cánh vượt qua khó khăn, vượt qua đại dịch...

Chuyên nghiệp thể hiện ở cách thức làm báo, cách thức tổ chức, cách thức sản xuất, cách thức thực hiện các mục tiêu làm báo của mình. Tính hiện đại được thể hiện bằng phương pháp làm báo tiên tiến, tận dụng sự phát triển của khoa học, công nghệ đưa thông tin tới bạn đọc một cách chính xác, nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Đặc biệt, điểm nhấn “chuyển đổi số” được hiện diện ở diễn đàn “chuyển đổi số” và ngay tại các gian trưng bày của các đơn vị tham gia với những màu sắc đa dạng, phong phú. Cuối cùng là tính nhân văn được lan tỏa không chỉ trong từng tác phẩm báo chí được trưng bày mà còn là những câu chuyện nhân văn từ những người làm báo trong tọa đàm “Chuyện nghề hai chữ Nhân Văn”.

Câu chuyện nhân văn phải hiểu rộng rãi hơn, đấy là mục tiêu làm nghề, làm người, mục tiêu hoàn thiện bản thân của người làm báo chứ không chỉ là câu chuyện trên trang viết của họ.

+ Thưa bà, điểm nhấn “chuyển đổi số” mà bà vừa nhắc đến được thể hiện như thế nào trong các gian trưng bày độc đáo tại Hội báo năm nay?

- Năm nay rất nhiều các đơn vị “khoe” về công nghệ với hình ảnh màu sắc, cách thức trưng bày đẹp mắt. Chẳng hạn như Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ năm nay có một gian trưng bày mà có tới bốn mặt đều là màn hình Led để trưng bày, giới thiệu công nghệ hoặc là Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và nhiều các tờ báo khác nữa cũng đều giới thiệu về các sản phẩm đa phương tiện, các máy móc, phương tiện đặc sắc riêng có.

Đây cũng là một trong những khó khăn mà Ban tổ chức phải đối mặt, là phải làm sao cung cấp đủ điện cho toàn bộ các hoạt động của các đơn vị để Hội báo được diễn ra bình thường và phục vụ được tối đa nhu cầu livestream và giới thiệu công nghệ của các cơ quan báo đài.

Trăn trở lớn nhất là làm sao thu hút được công chúng

+ Với chủ đề rất toàn diện và khái quát, Hội báo năm nay chắc hẳn mang nhiều ý nghĩa?

- Có thể thấy rằng, trước tiên, Hội báo đã cho chúng ta một cơ hội đặc biệt để biểu dương lực lượng. Đó không chỉ thể hiện sự hùng hậu trong lực lượng mà còn thể hiện được sự đoàn kết, chia sẻ, học tập lẫn nhau.

Tại đây, chúng ta có thể thấy được sinh động những đặc sắc, sự khác biệt của các đơn vị, nhìn thấy những nỗ lực của nhau, của đồng nghiệp, của các cơ quan báo chí bạn để từ đó học tập, ứng dụng vào đơn vị mình một cách linh hoạt, phù hợp. Thậm chí, các cơ quan báo chí cũng nhìn nhận lại hành trình phát triển, xác định được công việc tiếp theo trên hành trình ấy.

Đặc biệt, trong ngày hội nghề nghiệp, tinh thần tôn vinh luôn đi cùng với tinh thần nhìn lại để rồi bản thân mỗi nhà báo cũng thấy được sự cần thiết phải nỗ lực, cố gắng trong công việc, nghề nghiệp trước nhiều thách thức và cơ hội như hiện nay.

hoi bao toan quoc 2022 cho thay khat vong vuon len khat vong doi moi vi mot nen bao chi hien dai nhan van hinh 2

Nhà báo Trần KIm Hoa trả lời phỏng vấn.

+ Nếu nói về những điều vẫn còn khiến bà và Ban Tổ chức trăn trở thì đó là gì thưa bà?

- Đó là làm sao để công chúng báo chí đến được với Hội báo nhiều hơn nữa và nhìn thấy rõ hơn những chặng đường tiếp theo của nghề báo. Từ đó có thể nhìn thấy những nỗ lực của các cơ quan báo chí hôm nay và cùng chia sẻ những khó khăn với chúng ta.

Giống như người bạn đồng hành cùng với báo chí, công chúng tiếp nhận từ báo chí những vấn đề, những thông tin, những câu chuyện thời cuộc hôm nay... một cách sinh động nhất tại “điểm hẹn” này - Hội báo Toàn quốc. Và tôi hy vọng rằng, điều đó sẽ luôn là những câu chuyện được các mùa Hội báo tiếp theo tích cực phát huy hơn nữa.

+ Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà!

Hà Vân (Thực hiện)

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội