Hội Báo toàn quốc năm 2025: Tiếp thêm niềm đam mê nghề, để nhà báo vững bước trên con đường đã chọn

(CLO) Hội Báo toàn quốc 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là dịp để tôn vinh những đóng góp, những thành tựu của báo chí, qua đó khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm của các nhà báo, để họ được tiếp thêm niềm đam mê nghề, vững bước trên con đường đã chọn, phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Sáng 19/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hội Báo toàn quốc năm 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Hội Báo toàn quốc năm 2025 là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm dấu mốc lịch sử 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

3.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025

Là ngày hội lớn của giới báo chí cả nước, là dịp để những người làm báo cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào suốt 100 năm qua, Hội Báo năm nay diễn ra từ ngày 19 - 21/6 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;... cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, lãnh đạo Thành phố Hà Nội và các địa phương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo và hội viên Hội nhà báo các cấp, và đặc biệt là sự tham dự của đông đảo bạn đọc, khán giả yêu mến báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội báo, ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Hội Báo toàn quốc 2025 là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để tôn vinh những đóng góp, những thành tựu của báo chí, qua đó khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm của các nhà báo, để họ được tiếp thêm niềm đam mê nghề, vững bước trên con đường đã chọn, đó là phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Quang cảnh lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025
Quang cảnh lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025

Theo ông Lê Quốc Minh, Hội Báo toàn quốc 2025 có nhiều điểm mới với các hoạt động triển lãm, trưng bày quy mô hiện đại, cùng các chương trình văn hóa nghệ thuật phong phú, hấp dẫn. Đặc biệt năm nay Hội Báo toàn quốc 2025 dành riêng không gian trung tâm trưng bày chuyên đề “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Thành tựu và xu hướng phát triển báo chí trong kỷ nguyên mới’. Ban tổ chức đã sưu tầm, chọn lọc, số hóa hơn 500 hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý phản ánh chặng đường 100 năm hình thành và phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh, khẳng định, Hội Báo toàn quốc 2025 sẽ mang đến cho công chúng và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động sinh hoạt nghiệp vụ chất lượng qua Diễn đàn báo chí toàn quốc lần thứ II với 10 phiên thảo luận và 2 phiên khai mạc, tổng kết.

Trong đó, nhiều chủ đề nóng, được báo giới quan tâm như “Báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn kiến tạo không gian phát triển”; “Lãnh đạo nữ trong báo chí: Tiếng nói của nữ giới trong điều hành tin tức”; “Chinh phục độc giả Gen Z: Giải mã công thức thành công”; “Trí tuệ nhân tạo và chiến lược chuyển đổi số của các tòa soạn báo chí Việt Nam”…

Các diễn đàn này có sự tham dự của các diễn giả, chuyên gia là các nhà báo uy tín trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Hội Báo toàn quốc 2025 còn có các hoạt động bên lề, đó là Giải Bóng đá Cúp Báo Nhà báo & Công luận lần thứ IV và các hoạt động trải nghiệm, giải trí, biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại các gian trưng bày.

1.jpg
Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025

Ông Lê Quốc Minh khẳng định, chủ đề của Hội báo toàn quốc 2025 “Báo chí Việt Nam Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cũng là kim chỉ nam để các nhà báo tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình trong giai đoạn đất nước đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới. Tất cả những yếu tố đó đều hướng đến mục tiêu cao cả nhất vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Báo chí phải là lực lượng tiên phong trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cổ vũ tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội Báo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ, tròn một thế kỷ kể từ khi tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam - tờ Thanh niên, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua hành trình lịch sử gắn liền với sứ mệnh thiêng liêng: Đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Hội Báo năm nay là biểu tượng sinh động của tinh thần kế thừa và phát triển: Từ không gian trưng bày lịch sử báo chí giàu bản sắc, đến các triển lãm tư liệu báo chí, sản phẩm báo chí số, ứng dụng công nghệ mới, tất cả đã thể hiện sinh động hành trình phát triển từ truyền thống đến hiện đại, từ báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình đến báo chí đa nền tảng, từ “cây bút, trang giấy” đến “trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn”…

Đặc biệt, tại Hội Báo năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ 2, với 12 phiên thảo luận chuyên sâu, đề cập các vấn đề mang tính chiến lược và thời sự của báo chí hiện đại.

7.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025

“Đây không chỉ là dịp để giới báo chí thảo luận chuyên môn, mà còn là cơ hội để suy ngẫm và định hình chiến lược phát triển lâu dài cho nền báo chí cách mạng nước nhà trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hiện nay”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang làm thay đổi mạnh mẽ mọi lĩnh vực của đời sống, đang đặt ra những cơ hội và thách thức đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đang triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó có hệ thống báo chí, với mục tiêu nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn. Tinh gọn - để mạnh hơn. Sáp nhập - để tinh nhuệ hơn. Đổi mới - để giữ vững sứ mệnh phục vụ nhân dân và đồng hành cùng đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý, để báo chí cách mạng hoàn thành tốt trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo phải luôn tự ý thức học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn; giữ vững và phát huy bản lĩnh chính trị, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để thay đổi quy trình sản xuất, phân phối và tiếp cận thông tin báo chí.

Phải lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy công nghệ làm công cụ để nâng tầm báo chí Việt Nam. Cần phải mạnh dạn đổi mới từ bên trong - đổi mới tư duy lãnh đạo báo chí, đổi mới mô hình tòa soạn, đổi mới phương thức sản xuất và phân phối nội dung, đổi mới quan hệ giữa báo chí và công chúng.

6.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh thăm gian trưng bày của Tạp chí Lý luận chính trị

“Báo chí cần làm sâu sắc hơn vai trò phản biện xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thúc đẩy đoàn kết, tạo đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, truyền cảm hứng và khát vọng cống hiến, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc nhở.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua một thế kỷ vẻ vang, nhưng vinh quang chỉ thật sự có giá trị khi được tiếp nối bằng khát vọng vươn xa.

Khai hội hôm nay là để nhớ lại, để tri ân và cũng là để chúng ta cùng nhìn về phía trước... Công chúng đến với Hội Báo toàn quốc hôm nay cũng để khẳng định niềm tin và gửi gắm kỳ vọng của mình với đội ngũ những người cầm bút kiên trung cũng như những sản phẩm báo chí cách mạng sẽ thực sự tỏa sáng, “dẫn đường” trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chốt lại.

4.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội báo

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đại diện Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức… đã lên sân khấu thực hiện nghi thức khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025.

Xem thêm

Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang

Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang

Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7/2026 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Chuyện ở cơ sở: Cán bộ xã thời chuyển đổi số và áp lực 'trăm dâu đổ đầu tằm'

Chuyện ở cơ sở: Cán bộ xã thời chuyển đổi số và áp lực 'trăm dâu đổ đầu tằm'

(CLO) Khi chủ trương phân cấp, phân quyền đi vào thực tiễn, người được hưởng lợi đầu tiên chính là Nhân dân. Những thủ tục từng phải qua nhiều cấp trung gian nay được giải quyết ngay tại cơ sở, thời gian đi lại được rút ngắn, khoảng cách giữa chính quyền với người dân cũng gần hơn. Nhưng phía sau sự thuận tiện ấy, phía sau những nụ cười nơi bộ phận Một cửa là hành trình âm thầm của đội ngũ cán bộ cấp xã - những người vừa phải gánh vác trọng trách lớn hơn, vừa không ngừng học hỏi để thích ứng với guồng quay của chuyển đổi số.

Bài 1: Những chỉ lệnh từ cấp tỉnh: Chuyển tư duy từ "Quản lý" sang "Phục vụ"

Bài 1: Những chỉ lệnh từ cấp tỉnh: Chuyển tư duy từ "Quản lý" sang "Phục vụ"

(CLO) Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không gian hành chính ở Phú Thọ đang đổi thay theo một cách không quá ồn ào nhưng đủ để người dân cảm nhận mỗi khi bước vào trụ sở công quyền. Sự chuyển động ấy không bắt đầu từ những khẩu hiệu hay các chiến dịch rầm rộ, mà từ những "chỉ lệnh" được ban hành ở cấp tỉnh, rồi từng bước thẩm thấu xuống cơ sở, hiện diện trong từng lời chào, nụ cười và cách ứng xử của đội ngũ cán bộ trực tiếp phục vụ người dân.

Chủ tịch nước, Thủ tướng khen thưởng lực lượng cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela

Chủ tịch nước, Thủ tướng khen thưởng lực lượng cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela

(CLO) Chủ tịch nước đã có các Quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela.

Thủ tướng yêu cầu giảm khoảng 30% đầu mối trường công lập trước ngày 30/8/2026

Thủ tướng yêu cầu giảm khoảng 30% đầu mối trường công lập trước ngày 30/8/2026

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Văn bản số 777/TTg-TCCV ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Trong đó yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập trước ngày 30/8/2026, bảo đảm tinh gọn, giảm 30% đầu mối so với ngày 1/7/2025.

Đồng Nai tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Đồng Nai tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

(CLO) Ngày 11/7, tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, thành phố Đồng Nai tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương về nước nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đổi mới biện pháp công tác, bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đổi mới biện pháp công tác, bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Kiểm toán nhà nước dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách tại Đà Nẵng

Tổng Kiểm toán nhà nước dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách tại Đà Nẵng

Nhân dịp công tác tại TP. Đà Nẵng, ngày 11/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cùng Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm TP. Đà Nẵng và thăm, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Xác định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong vụ 5 học sinh đuối nước tại Lâm Đồng

Xác định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong vụ 5 học sinh đuối nước tại Lâm Đồng

(CLO) Liên quan đến vụ đuối nước nghiêm trọng, làm 5 học sinh tử vong tại địa bàn xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc không bảo đảm an toàn tại địa điểm xảy ra tai nạn đuối nước này.

Giáo dục cán bộ, công chức không tiếp tay, bảo kê, bao che cho buôn lậu, hàng giả

Giáo dục cán bộ, công chức không tiếp tay, bảo kê, bao che cho buôn lậu, hàng giả

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, lực lượng chức năng giáo dục cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không tiếp tay, bảo kê, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Vận chuyển hóa chất nguy hiểm không phép bị phạt đến 20 triệu đồng

Vận chuyển hóa chất nguy hiểm không phép bị phạt đến 20 triệu đồng

(CLO) Sẽ phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng kiểm, kiểm định hoặc không được cấp phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cho phương tiện, thiết bị, bồn chứa phục vụ hoạt động vận chuyển hóa chất.

Cỡ chữ bài viết: