(CLO) Sáng ngày 30/1/2026, Bảo tàng Báo chí Việt Nam thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ trang nhất đến trang sử – Xuân đất nước, Đảng soi đường”. Không gian trưng bày giúp người xem khám phá di sản của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.
(CLO) Với người đứng đầu Hãng Thông tấn quốc gia Vũ Việt Trang, những cơ hội từ Nghị quyết 57 có lẽ không còn là chuyện có hay không mà là tận dụng cơ chế chính sách đó sao cho linh hoạt với những lợi thế đã có vào mục tiêu phát triển của toàn ngành.
(CLO) Trong tiến trình chuyển đổi số, việc xây dựng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tập trung được xem là giải pháp quan trọng để tối ưu hóa hoạt động của mỗi tòa soạn. Dựa vào dữ liệu được phân tích các cơ quan báo chí không chỉ nắm bắt được nhu cầu thị hiếu của độc giả mà còn sáng tạo ra những sản phẩm báo chí số, nâng cao chất lượng phục vụ từng đối tượng độc giả.
(CLO) Ngày 23/6, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái và Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức tổng kết và trao giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, giai đoạn 2023 - 2025 và Cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
(CLO) Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, bạn bè quốc tế cùng toàn thể những tấm lòng đã luôn đồng hành, ghi nhận vai trò tiên phong của báo chí trong hành trình một thế kỷ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(CLO) Từ một ca sĩ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản dưới sự dìu dắt của các NSND Doãn Tần, Đức Long, Quốc Hưng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại Hải (tên thật là Nguyễn Văn Hải) lại rẽ ngang sang một con đường tưởng như xa lạ - nghề báo. Hơn 6 năm gắn bó với Báo Nhân Dân, anh vẫn đi “hai chân” giữa âm nhạc và báo chí, như thể không muốn dứt bỏ “mảnh đất” nào đã từng nuôi dưỡng tâm hồn mình.
(CLO) Đây là lời gửi gắm đối với báo chí trong phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - năm 2024, kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), diễn ra tối 21/6 tại Hà Nội.
(CLO) Tối 21/6, Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX - năm 2024 đã diễn ra trang trọng tại Cung điền kinh Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.
(CLO) Tối 21/6, tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, đã có bài phát biểu quan trọng.
(CLO) Tối 21/6, Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX - năm 2024 với chủ đề "Thép trong bút - Lửa trong tim" đã diễn ra trang trọng tại Cung điền kinh Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
(NB&CL) “Đột phá mở đường cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” không chỉ là loạt bài thông thường trên Báo Tài chính - Đầu tư. Đây là một tác phẩm báo chí được thai nghén và thực hiện vô cùng công phu, mang giá trị chiến lược sâu sắc, đúc kết từ hành trình cảm nhận hơi thở ở những công trường vĩ đại, nơi ý chí và nỗ lực đang kiến tạo tương lai của phóng viên Phạm Anh Minh.
(CLO) Chiều 21/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Hội Báo toàn quốc 2025 đã bế mạc. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu tại buổi lễ của đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo Toàn quốc 2025.
(NB&CL) Sau hơn hai năm miệt mài tìm hiểu, nhà báo Hoàng Chiên và cộng sự đã phơi bày một thực trạng đau lòng về hệ sinh thái dưới nước của Việt Nam đang bị hủy diệt bởi nạn kích điện tràn lan. Loạt bài điều tra “Hủy diệt thế giới của Vua Thủy Tề” đã khắc họa rõ nét cảnh tượng những dòng điện cực mạnh không chỉ tận diệt mọi loài thủy sinh từ cá lớn đến trứng non, mà còn đe dọa trực tiếp tính mạng con người.
(NB&CL) Từng được biết đến là “biểu tượng của tình thương”, Mái ấm Hoa Hồng do Mẹ Hương điều hành lại ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Loạt bài điều tra của Báo Thanh Niên đã phơi bày tội ác bạo hành và trục lợi kinh hoàng, khiến dư luận bàng hoàng và các cơ quan chức năng ráo riết vào cuộc. Hành trình đầy nước mắt của các phóng viên đã mở đường cho công lý và một tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ.
(NB&CL) Nói đến những tờ báo có cống hiến lớn nhất trong việc thúc đẩy cao trào cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945, không thể không nhắc tới tờ Cứu Quốc.
(NB&CL) Trong thời đại số, khi thông tin lan truyền chỉ trong tích tắc và nội dung báo chí ngày càng hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội, việc đảm bảo một “lá chắn” pháp lý vững vàng cho báo chí là điều không thể chậm trễ. Luật sư Trương Anh Tú cho rằng, đã đến lúc cần sửa đổi toàn diện Luật Báo chí, không chỉ để bắt kịp sự thay đổi của công nghệ, mà còn để bảo vệ nhà báo, bảo vệ nội dung và bảo vệ uy tín của báo chí chính thống trong môi trường số đầy rủi ro và thách thức.
(NB&CL) “Khi bay flycam nhìn toàn cảnh ngôi làng từ trên cao, tôi thực sự xúc động. Những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang và thật đẹp, dưới cái nắng vàng của hoàng hôn, những mái ngói truyền thống của người Dao nhấp nhô giữa bạt ngàn rừng núi. Sự sống đã thực sự được hồi sinh từ “vùng đất chết”…
(CLO) Sáng nay (21/6/2025), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
(NB&CL) “Phải làm cho nhân dân ta hết dốt nát, biết rõ sự việc từ xa đến gần, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ cụ thể đến khái quát. Từ đó, biết đoàn kết đánh Tây, đuổi Nhật, làm cho Việt Nam độc lập tự do bình đẳng” - đó là mục đích của tờ Việt Nam độc lập mà khi khai sinh ra tờ báo, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh. Xứng đáng với tâm sức của người sáng lập, Việt Nam Độc lập đã là vũ khí tuyên truyền hữu hiệu, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
(CLO) GS. TS Tạ Ngọc Tấn cho rằng, thời điểm này chính là lúc cần thiết, bức thiết nhất để những người làm báo thể hiện tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi phương thức hoạt động chuyên môn, chuyển đổi tổ chức bộ máy quản lý điều hành hoạt động báo chí, thích ứng nhanh nhất với điều kiện thực tế và đáp ứng tích cực nhất yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.