Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á thúc đẩy hợp tác các vấn đề chiến lược

(CLO) Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan, ngày 23/7 theo giờ địa phương, tại Manila (Philippines), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 16.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng khẳng định vai trò của EAS là diễn đàn của các lãnh đạo để bàn về những vấn đề mang tầm chiến lược, cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế cùng quan tâm. Các Bộ trưởng ghi nhận những kết quả tích cực trong triển khai Kế hoạch hành động EAS giai đoạn 2024-2028, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như hòa bình - an ninh, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số, kết nối, giáo dục, y tế, quản lý thiên tai, an ninh lương thực, hợp tác biển và du lịch.

20.jpg
Quang cảnh Diễn đàn EAS-16 (ảnh TTXVN).

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó đoán định, các Bộ trưởng nhất trí củng cố EAS như một diễn đàn cởi mở, minh bạch, bao trùm; đóng góp vào thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, cũng như duy trì môi trường hòa bình, ổn định và dễ đoán định, đi đôi với tăng cường hợp tác thực chất trên cơ sở các mục tiêu, nguyên tắc của EAS cũng như ưu tiên của ASEAN. Các nước cũng nhất trí tiếp tục các biện pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của EAS nhằm giúp cơ chế duy trì vai trò phù hợp, nâng cao khả năng tự cường và thích ứng.

Đặc biệt, các Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và thu hẹp khác biệt, đồng thời tăng cường hợp tác thực chất nhằm ứng phó với những thách thức đang nổi lên, trong đó có an ninh biển, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là nạn tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến... Các nước tiếp tục đề cao việc củng cố hệ thống thương mại đa phương mở, dựa trên luật lệ; đề nghị tăng cường hợp tác nâng cao sức chống chịu của khu vực thông qua hợp tác trong chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, kết nối, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực… Ngoài ra, các nước cũng nhấn mạnh tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, sức khỏe tâm thần, quản lý thiên tai, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy vai trò của phụ nữ, thanh niên và các nhóm dễ bị tổn thương.

Các Bộ trưởng đã dành nhiều thời gian để trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình Biển Đông, Myanmar, Bán đảo Triều Tiên và Trung Đông. Chia sẻ tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông, nơi có nhiều tuyến hàng hải huyết mạch đi qua, các Bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; kêu gọi kiềm chế, không có các biện pháp làm phức tạp tình hình, có thể gây hiểu nhầm hoặc tính toán sai; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Các Bộ trưởng ghi nhận tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc, mong muốn COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tại Diễn đàn EAS-16 (ảnh TTXVN).
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tại Diễn đàn EAS-16 (ảnh TTXVN).

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN đã tạo cơ sở để quy tụ các lãnh đạo EAS tham gia đối thoại thẳng thắn về những vấn đề quan trọng chiến lược, quản lý khác biệt, tạo dựng lòng tin và tìm kiếm lợi ích chung. Để EAS tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò và giá trị trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước ưu tiên tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực thiết thực với lợi ích người dân, trong đó có năng lượng, chuyển đổi số, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến…

Về hoà bình và an ninh, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ứng xử chung ở tất cả các khu vực trên thế giới, trong đó có ở Biển Đông; ghi nhận nước Chủ tịch Philippines đã thường xuyên tham vấn, phối hợp với các nước ASEAN để kịp thời có lập trường, ứng phó chung trong các tình huống khẩn cấp, khủng hoảng. Về Biển Đông, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhất trí các bên cần tiếp tục kiềm chế, cam kết giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Xem thêm

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

(CLO) Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã thay Tòa án quyết định việc đưa người vi phạm đi cai nghiện hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Đề xuất này nhằm rút ngắn thủ tục, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm quyền công dân.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Cỡ chữ bài viết: