(CLO) Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng thời tiết El Nino sẽ quay trở lại vào giữa năm nay, sau khi đã đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao kỷ lục trong năm 2023.
(CLO) Chính quyền New Delhi (Ấn Độ) đã yêu cầu các trường học trên toàn thành phố triển khai biện pháp rung chuông định kỳ để nhắc học sinh uống nước.
(CLO) Để hưởng ứng Ngày Trái đất 22/4/2026 với chủ đề “Our Power, Our Planet” (Sức mạnh của chúng ta, hành tinh của chúng ta), hơn 9.000 sự kiện đã được đăng ký trên toàn cầu.
(CLO) Với xác suất tới 90% hình thành từ giữa năm 2026, El Nino được cảnh báo có thể gây thiếu hụt nguồn nước trên diện rộng, đẩy nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn tăng cao và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng, sản xuất nông nghiệp.
(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo rằng, hiện tượng El Nino mạnh trong năm nay có thể làm gia tăng nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên toàn thế giới, từ đó làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
(CLO) Ngày 10/4, tại không gian Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức sự kiện giới thiệu tác phẩm vũ đạo “Nước” trong chiến dịch ứng phó với biến đổi khí hậu “Nhấn kết nối - Bật thay đổi”.
(CLO) Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong năm 2026, dự báo tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, kéo dài và gay gắt hơn năm trước.
(CLO) Chiều 27/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), triển lãm “Gieo xanh nơi đỉnh mây” đã mang đến những lát cắt chân thực về hành trình thay đổi sinh kế và gìn giữ bản sắc của phụ nữ vùng cao.
(CLO) Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BNNMT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương. Thông tư được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Thông tư 02/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung mới nhất đến năm 2026.
(CLO) Ngày 24/3/2026, Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp & Môi trường ký kết hợp tác giai đoạn 2026–2028, triển khai loạt chương trình quy mô toàn quốc nhằm thúc đẩy hành động xanh trong thanh niên, từ cộng đồng đến đổi mới sáng tạo.
(NB&CL) Khi các chỉ số khí hậu toàn cầu đồng loạt “nhấp nháy đỏ”, cú sốc năng lượng tại eo biển Hormuz lại bồi thêm một đòn mạnh vào nền kinh tế thế giới. Nhưng từ đó, một câu hỏi sống còn lại hiện ra: Liệu nhân loại sẽ tiếp tục vay mượn tương lai bằng nhiên liệu hóa thạch, hay sẽ dùng chính cuộc khủng hoảng này làm bệ phóng cho chuyển đổi xanh?
(CLO) Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới năm 2025 do IQAir công bố vào 24/3 cho thấy những lo ngại về ô nhiễm không khí toàn cầu, với Pakistan đứng đầu danh sách các quốc gia ô nhiễm nhất.
(CLO) Nhân Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Liên hợp quốc cảnh báo lượng nhiệt bị Trái đất giữ lại đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2025, với những tác động có thể kéo dài hàng trăm đến hàng nghìn năm.
(CLO) Nhiều người kỳ vọng bản tin phải “đúng 100%”, trong khi về bản chất, dự báo dựa trên mô hình động lực học khí quyển, đại dương với điều kiện ban đầu luôn có sai số.
(CLO) Dự báo thời tiết không chỉ là đọc con số từ mô hình, mà là đánh giá, phản biện, kiểm định ngược với số liệu quan trắc và lựa chọn kịch bản phù hợp nhất nên trí tuệ nhân tạo (AI) không thể thay thế.
Ngày Khí tượng thế giới năm nay không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, mà còn đưa ra những giải pháp thực tiễn gắn liền với công nghệ và công bằng xã hội.
(CLO) Với chủ đề “Rừng và phát triển kinh tế bền vững”, Ngày Quốc tế về Rừng năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của rừng trong bảo vệ hệ sinh thái, đảm bảo sinh kế và ứng phó biến đổi khí hậu.
(CLO) Ngày 20/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đã ký kết 3 Công hàm trao đổi về việc cung cấp vốn vay cho các chương trình, dự án phát triển tại Việt Nam.
(NB&CL) Cho đến tận bây giờ, khi tưởng chừng thế giới đã có những bước tiến rất nhanh, thậm chí thần kỳ về nhiều mặt thì nhức nhối thay, vẫn tồn tại những thực tế rất cũ, một nghịch lý vẫn chưa có giải pháp hiệu quả, trong đó có câu chuyện thiếu thốn nước sạch. Không chỉ là con số hơn 2 tỷ người đang không có nước sạch để sử dụng.
Tháng 3/1997, các đại diện từ 20 quốc gia tham gia Hội nghị quốc tế đầu tiên về con người bị ảnh hưởng bởi các con đập đã quyết định lấy ngày 14/3 là Ngày Quốc tế hành động vì các dòng sông.