Với chủ đề “Tự động hóa thông minh - Công nghệ chiến lược của Kỷ nguyên số”, VCCA 2026 gồm ba hoạt động chính: Hội nghị khoa học, Diễn đàn doanh nghiệp và Triển lãm công nghệ tự động hóa AT Expo. Diễn ra từ ngày 16-18/7, sự kiện tạo không gian trao đổi học thuật, giới thiệu công nghệ và kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng, công nghệ tự động hóa đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên số, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Theo TS. Nguyễn Quân, tự động hóa ngày nay không còn là một công nghệ riêng lẻ, chỉ gắn với máy móc hay dây chuyền sản xuất. Đây là lĩnh vực hội tụ nhiều công nghệ tiên tiến, từ vật liệu, bán dẫn, cơ khí chính xác, công nghệ thông tin đến trí tuệ nhân tạo.
Nhờ khả năng tích hợp này, công nghệ điều khiển và tự động hóa hiện diện trong hầu hết ngành, lĩnh vực, từ các nhà máy sản xuất, dịch vụ công đến hoạt động quản lý hành chính. Đặc biệt, sự kết hợp với trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật đang tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng của tự động hóa.
Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cũng cho biết, VCCA 2026 nhận được gần 200 báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu trong cả nước. Thông qua 3 hoạt động gồm Hội nghị khoa học, Triển lãm công nghệ và Diễn đàn doanh nghiệp, Ban tổ chức kỳ vọng các nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ tìm được cơ hội hợp tác, cùng nghiên cứu, ứng dụng và đưa ra thị trường những sản phẩm công nghệ tự động hóa, robot.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh Gia Lai xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Gia Lai mong muốn trở thành điểm kết nối giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và chính quyền; nơi những ý tưởng được nuôi dưỡng, những công nghệ được ứng dụng hiệu quả và nhiều chương trình hợp tác được hình thành.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, giá trị của một hội nghị khoa học không chỉ nằm ở những công trình được công bố hay công nghệ được giới thiệu, mà còn ở khả năng kết nối tri thức, hình thành quan hệ hợp tác và chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành các giải pháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Ngay sau lễ khai mạc, phiên toàn thể diễn ra với bốn báo cáo mời, tập trung vào hệ điều hành bản sao số tự chủ cho công nghiệp, chính quyền và hạ tầng; trí tuệ hiện thân trong phát triển robot linh hoạt; định hướng phát triển khoa học, công nghệ của Gia Lai; cùng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển xã hội.
Hội nghị năm nay có 157 trong tổng số 178 báo cáo vượt qua phản biện, được trình bày tại 22 tiểu ban chuyên môn. Nội dung tập trung vào robot công nghiệp, robot di động, xe tự hành, điện tử y sinh, tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp, cùng các hướng ứng dụng AI, IoT và dữ liệu lớn trong nhà máy, đô thị thông minh.
Diễn ra song hành với hội nghị, Triển lãm Công nghệ Tự động hóa AT Expo giới thiệu các giải pháp về điều khiển, robot, AI, Internet vạn vật và thiết bị công nghiệp hiện đại. Triển lãm được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường.