Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

Các thỏa thuận sẽ được công bố tại diễn đàn công nghiệp quốc phòng của NATO. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO, khai mạc bằng bữa tối giữa các nhà lãnh đạo vào tối cùng ngày.

Phát biểu ngày 6/7, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước châu Âu đã tăng chi tiêu quốc phòng ở mức "đáng kinh ngạc". Theo ông, xu hướng này xuất phát từ lo ngại về an ninh sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, đồng thời cũng nhờ sức ép mạnh mẽ từ Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump từ lâu cho rằng các đồng minh châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ trong việc bảo đảm an ninh thông qua NATO. Ông Rutte khẳng định liên minh đang hướng tới một mô hình hợp tác bền vững hơn, trong đó Mỹ có thể coi đây là một sự chia sẻ trách nhiệm công bằng.

NATO sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD. Ảnh: Unsplash
NATO sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD. Ảnh: Unsplash

Theo ông Rutte, các thành viên NATO ở châu Âu cùng Canada đã tăng thêm khoảng 90 tỷ USD chi tiêu quốc phòng trong năm 2025 so với năm 2024, nâng tổng ngân sách quốc phòng lên hơn 570 tỷ USD, tương đương mức tăng khoảng 20% chỉ trong một năm.

Ông Trump dự kiến sẽ trao đổi với ông Erdogan về khả năng cho phép Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại chương trình tiêm kích tàng hình F-35. Mỹ từng loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình này và áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga vào năm 2019.

Các quan chức châu Âu cho biết họ đã tạo điều kiện để Mỹ sử dụng không phận và căn cứ quân sự trong chiến dịch liên quan đến Iran, dù không được tham vấn trước về cuộc xung đột này. Mỹ cũng đã thông báo kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, bao gồm việc rút bớt các lực lượng tham gia kế hoạch phòng thủ của NATO và tiến hành đánh giá kéo dài 6 tháng về việc triển khai quân trên lục địa.

Tại hội nghị lần này, các thành viên NATO cũng dự kiến tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine và cam kết viện trợ 70 tỷ euro trong năm 2025.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yesilgoz cho biết nước này sẽ công bố các thỏa thuận và kế hoạch quốc phòng trị giá hơn 3 tỷ euro, trong đó có hợp tác với Bỉ về phòng không và với Anh về tàu chiến.

NATO cũng dự kiến thông báo kế hoạch thay thế phi đội máy bay cảnh báo sớm AWACS do Mỹ sản xuất bằng dòng máy bay GlobalEye của hãng Saab (Thụy Điển).

Cùng ngày 6/7, Canada thông báo đã lựa chọn tập đoàn TKMS của Đức để đóng tối đa 12 tàu ngầm mới cho hải quân nước này, thay vì phương án do Hàn Quốc, quốc gia không phải thành viên NATO, đề xuất.

Xem thêm

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

(CLO) Ngày 6/7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký hai hiệp ước mang tính bước ngoặt tại thủ đô Suva, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cỡ chữ bài viết: