Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016

Ngày 12/12/2016, tại TP. Bắc Ninh, Hội Nhà báo Bắc Ninh đã đăng cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua- khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự hội nghị có các đồng chí Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hà Thị Hồng Dương- Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Công tác Hội- Hội Nhà báo Việt Nam, cùng lãnh đạo 6 Hội Nhà báo trong Cụm Thi đua gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn.

(CLO) Ngày 12/12/2016, tại TP. Bắc Ninh, Hội Nhà báo Bắc Ninh đã đăng cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua- khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự hội nghị có các đồng chí Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hà Thị Hồng Dương- Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Công tác Hội- Hội Nhà báo Việt Nam, cùng lãnh đạo 6 Hội Nhà báo trong Cụm Thi đua gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn.

Có thể khẳng định, từ nhiều năm nay, hoạt động thi đua khen thưởng của cụm Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc đã đi vào nền nếp, thiết thực và hiệu quả, tạo được khí thế mới. Mặc dù còn không ít những khó khăn nhưng thời gian qua, mỗi Hội trong cụm đã có những hoạt động, cách làm linh hoạt, sáng tạo khác nhau phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế của từng đơn vị nhưng vẫn đảm bảo sự hoà hoà, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ gắn với công tác thi đua của Cụm.

Năm 2016, Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục duy trì tốt các phong trào như: Nâng cao trách nhiệm xã hội, thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; Phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước hàng năm tại các Hội, các cơ quan báo chí chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Các phong trào thi đua đã gắn kết, thiết thực với công tác hoạt động nghiệp vụ tại các cơ quan báo chí như: Phong trào rèn luyện đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, sáng tác các tác phẩm báo chí theo chủ đề học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng Nông thôn mới; Đưa Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống…; Triển khai hiệu quả Chỉ thị 37- CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư “Về nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; Các đơn vị thi đua trong cụm thường xuyên chăm lo kiện toàn tổ chức Hội mạnh từ cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với hoạt động nghiệp vụ, với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí. Tập hợp đoàn kết, động viên các nhà báo, hội viên phát huy tài năng sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ.

Lãnh đạo HNB Bắc Ninh trao Cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội nghị Thi đua của Cụm năm 2017 cho lãnh đạo HNB Lạng Sơn.
Lãnh đạo HNB Bắc Ninh trao Cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội nghị Thi đua của Cụm năm 2017 cho lãnh đạo HNB Lạng Sơn.

Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm, năm 2016, 6/6 Hội Nhà báo trong cụm đều đã tổ chức quán triệt, học tập Luật Báo chí 2016; tổng hợp ý kiến đóng góp xây dựng bản Quy đinh về đạo đức người làm báo Việt Nam; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo; Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên được các Hội đặc biệt quan tâm, chú trọng. Năm qua, các Hội Nhà báo trong Cụm đã tổ chức được hơn 10 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với các loại hình báo chí và nhiều chuyên đề khác nhau; Tổ chức có hiệu quả cao các Giải báo chí cấp tỉnh như Giải báo chí Ngô Gia Tự (Bắc Ninh), Giải báo chí Thân Nhân Trung (Bắc Giang), Giải báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn); tổ chức tốt việc đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên, nhà báo thực hiện tác phẩm báo chí chất lượng cao, tham dự Giải Báo chí Quốc gia, Giải báo chí các Bộ, ngành… và đều đoạt được nhiều giải thưởng. Các Hội trong cụm thường xuyên tổ chức cho hội viên, nhà báo đi thực tế trao đổi nghiệp vụ, giao lưu tại nhiều Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài… qua đó đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội.

Lãnh đạo HNB các tỉnh miền núi phía Bắc ký giao ước Thi đua năm 2017.
Lãnh đạo HNB các tỉnh miền núi phía Bắc ký giao ước Thi đua năm 2017.

Bên cạnh đó, các Hội Nhà báo trong Cụm còn phối hợp với các cơ quan báo chí, một số ngành, đơn vị tổ chức tốt Hội báo Xuân tại địa phương; tham gia một cách tích cực, có trách nhiệm Hội Báo toàn quốc 2016; xuất bản định kỳ Đặc san Người làm báo- đây chính là nguồn tài liệu nghiệp vụ bổ ích được đông đảo hội viên hoan nghênh, đón nhận, thông qua đó vị thế của Hội trong đời sống chính trị tại địa phương đã được nâng lên…; các Hội đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hội viên hành nghề và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên trong hoạt động nghiệp vụ… Trong năm, đã có nhiều lượt tập thể và cá nhân được Hội Nhà báo Việt Nam và Chủ tịch UBND các tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong hoạt động nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2015.

Cũng tại hội nghị, các Hội Nhà báo trong cụm cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế; rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất, kiến nghị các vấn đề như: TƯ Hội Nhà báo Việt Nam cần tiếp tục tác động mạnh mẽ tới Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin & Truyền thông và tham mưu cho Chính phủ thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo các cấp để các chính sách này sớm đi vào thực tiễn, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động báo chí, hoạt động Hội; Chính phủ sớm có các Nghị định, quy định cụ thể về cơ chế, biên chế, bộ máy, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc đối với các cấp Hội Nhà báo trong phạm vi cả nước; vấn đề quản lý sao cho có hiệu quả các phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí TƯ có văn phòng thường trú trên địa bàn các tỉnh; các quy định, quy chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Thi đua- khen thưởng…

Đồng chí Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận, biểu dương những kết quả  mà Cụm Thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc đã đạt được, đồng chí Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã gợi mở nhiều vấn đề để công tác thi đua của Cụm phát phát huy hiệu quả sâu rộng hơn nữa trong năm 2017. Đồng chí cho rằng: “Thời gian tới, Hội Nhà báo 6 tỉnh trong khu vực cần hướng phong trào thi đua vào thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia; Chú trọng nâng cao chất lượng Giải báo chí thường niên tại các địa phương, tạo nguồn lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải Báo chí Quốc gia và các Giải báo chí chuyên ngành khác. Đặc biệt, các Hội Nhà báo cần quan tâm, chú trọng đến công tác rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên, nhà báo; kịp thời khen thưởng các hội viên có thành tích tốt, đồng thời cũng nghiêm khắc xử lý những hội viên có ý thức kỷ luật kém, vi phạm pháp luật…”

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nhà báo 6 tỉnh thuộc Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc đã ký kết bản giao ước thi đua năm 2017. Với những thành tích, kết quả đạt được trên các mặt hoạt động năm 2016, Hội Nhà báo Cụm đề xuất Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 cho Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh; đề nghị tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo 2 tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn. Và năm 2017, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn sẽ là đơn vị đảm nhiệm vai trò Thường trực Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Phía Bắc.

          Tin: Ngọc Lành; ảnh Sơn Hải

Xem thêm

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

(NB&CL) Luật Báo chí 2025 mở rộng trách nhiệm của cơ quan báo chí từ tác phẩm phát sóng sang toàn bộ vòng đời nội dung trên không gian mạng. Với báo chí truyền hình, mỗi lần cắt dựng, đổi tiêu đề, thumbnail hay chuyển thể sang video ngắn đều có thể làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận thông tin, đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát nội dung và phân định trách nhiệm trên từng nền tảng.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

(CLO) Sáng 30/9, Báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa”. Tại đây, đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp,... đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới, nhất là trên môi trường số, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

(CLO) Không còn chỉ là những cuộc gặp gỡ độc giả hay hoạt động bên lề, sự kiện đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cách các tòa soạn xây dựng thương hiệu, tạo nội dung và phát triển doanh thu.

Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2026: Kịp thời gợi mở những 'không gian phát triển mới' cho báo chí Việt Nam

Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2026: Kịp thời gợi mở những 'không gian phát triển mới' cho báo chí Việt Nam

(CLO) Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” được lãnh đạo các cơ quan báo chí đánh giá cao không chỉ ở những vấn đề được đặt ra đúng thời điểm, mà còn ở khả năng phát hiện và dự báo những yêu cầu đang hình thành đối với báo chí. 

Nhìn rõ cơ hội, nhận diện điểm nghẽn để mở không gian phát triển mới

Nhìn rõ cơ hội, nhận diện điểm nghẽn để mở không gian phát triển mới

(CLO) Khép lại Diễn đàn Tổng Biên tập 2026, bức tranh tương lai báo chí vượt ra ngoài làn sóng công nghệ hay AI. Vấn đề cốt tử hiện nay là tổ chức lại chuỗi giá trị: Lấy bản sắc chuyên sâu và niềm tin làm vũ khí cạnh tranh, tìm kiếm mô hình kinh tế bền vững và chủ động liên kết chia sẻ hạ tầng dùng chung.

Không gian phát triển mới của báo chí: Quá trình tìm ra những giá trị mới từ chính những tài sản đang có

Không gian phát triển mới của báo chí: Quá trình tìm ra những giá trị mới từ chính những tài sản đang có

(CLO) Phiên I với chủ đề “Nhận diện không gian phát triển mới; Nhận diện cơ hội phát triển trong không gian mới của các cơ quan báo chí Việt Nam” tại Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 đã không chỉ dừng ở việc chỉ ra những xu hướng đang tác động đến các tòa soạn, mà còn tìm ra những cơ hội và giải pháp cho Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo Lê Quốc Minh: AI cần phải trở thành một phần của hạ tầng tòa soạn

Chủ tịch Hội Nhà báo Lê Quốc Minh: AI cần phải trở thành một phần của hạ tầng tòa soạn

(CLO) Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: AI không còn là câu chuyện thử nghiệm trong các tòa soạn, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để AI trở thành một phần của hạ tầng toà soạn...

Hôm nay, khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026: 'Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới'

Hôm nay, khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026: 'Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới'

(CLO) Diễn đàn Tổng Biên tập là dịp để những người đứng đầu các cơ quan báo chí, nhà quản lý, chuyên gia và các đại diện trong lĩnh vực truyền thông cùng nhận diện những cơ hội mới, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng phát triển phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường báo chí.

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026: Nhận diện cơ hội trong không gian phát triển mới của báo chí Việt Nam

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026: Nhận diện cơ hội trong không gian phát triển mới của báo chí Việt Nam

(NB&CL) Công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc môi trường hoạt động của báo chí. Cùng với đó, hành lang pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, quá trình sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo chí đặt ra yêu cầu tổ chức lại nguồn lực và mô hình hoạt động. Những chuyển động ấy không chỉ đặt báo chí trước yêu cầu thích ứng, mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới. Đây là trọng tâm được đặt ra tại Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026: Nơi những người đứng đầu tòa soạn tìm lời giải cho không gian phát triển mới

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026: Nơi những người đứng đầu tòa soạn tìm lời giải cho không gian phát triển mới

(CLO) Với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”, Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 diễn ra trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang trải qua những thay đổi sâu sắc về tổ chức, mô hình hoạt động, công nghệ, nhân lực và nguồn lực.

Diễn đàn Tổng Biên tập: Hành trình đối thoại cùng những chuyển động của báo chí

Diễn đàn Tổng Biên tập: Hành trình đối thoại cùng những chuyển động của báo chí

(CLO) Diễn đàn Tổng Biên tập được tổ chức thường niên đã từng bước tạo dựng một không gian đối thoại riêng của giới báo chí, nơi các nhà quản lý, chuyên gia, lãnh đạo cơ quan báo chí cùng nhìn vào những vấn đề lớn của nghề, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn và tìm kiếm những cách làm mới. Sự tiếp nối của Diễn đàn qua từng năm cũng cho thấy một điều: những câu hỏi đặt ra với báo chí không đứng yên, và cuộc đối thoại về tương lai của báo chí cũng không thể dừng lại.

Kinh tế báo chí: Tìm dư địa mới từ những giá trị sẵn có

Kinh tế báo chí: Tìm dư địa mới từ những giá trị sẵn có

(CLO) Chỉ ra nghịch lý nội dung lan tỏa rộng nhưng giá trị kinh tế giữ lại bị phân mảnh, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cho rằng bài toán kinh tế báo chí không thể chỉ trông vào pageview hay quảng cáo truyền thống, mà phải chuyển hóa dữ liệu, thương hiệu và niềm tin công chúng thành nguồn lực phát triển bền vững.

Cỡ chữ bài viết: