Hội Nhà báo Thái Lan thăm, làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ ba, 23/06/2015 14:29 PM - 0 Trả lời

Chiều 22/6, đoàn công tác Hội Nhà báo Thái Lan do ông Manop Thiposoth, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam. Đón tiếp đoàn có ông Hà Minh Huệ- Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

(congluan.vn) - Chiều 22/6, đoàn công tác Hội Nhà báo Thái Lan do ông Manop Thiposoth, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam. Đón tiếp đoàn có ông Hà Minh Huệ- Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

qh3h1a

Toàn cảnh buổi gặp mặt giữa hai Hội nhà báo Việt Nam và Thái Lan

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hà Minh Huệ đã hoan nghênh Đoàn Hội Nhà báo Thái Lan sang thăm Việt Nam đúng dịp Kỉ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực đã giới thiệu tới các nhà báo Thái Lan về truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai Hội, cảm ơn Hội Nhà báo Thái Lan đã nhiệt thành ủng hộ Hội Nhà báo Việt Nam giữ vai trò chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN trong thời gian tới, đồng thời thông báo tới Hội Nhà báo Thái Lan về một số chương trình hoạt động trọng điểm mà Hội Nhà báo Việt Nam đang tiến hành.

Đáp lại sự chân thành của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Manop Thiposoth, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan đã cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng lịch sử và tình cảm quý trọng đối với con người Việt Nam.

5a

Phó Chủ tịch Thường trực Hà Minh Huệ và Lãnh đạo Hội Nhà báo Thái Lan trao tặng quà lưu niệm

Thời gian qua, hai bên đã tích cực thực hiện các chương trình thiết thực để tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Hướng tới sự hợp tác sâu sắc hơn nữa, hai bên đã thống nhất một số chương trình cụ thể và đề xuất các kế hoạch khả thi. Trong đó có chương trình dạy tiếng Thái cho phóng viên Việt Nam và dạy tiếng Việt cho phóng viên Thái Lan, đề xuất phía Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm làm báo tiếng Anh cho các cơ quan báo chí Việt Nam.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn Hội Nhà báo Thái Lan sẽ đi thăm một số cơ quan báo chí lớn, một số tổ chức Hội địa phương và danh lam thắng cảnh của Việt Nam.
  • PV

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội