Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh ra mắt trang thông tin của hội

Thứ bảy, 20/06/2020 18:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hội Nhà báo TP.HCM vừa tổ chức lễ ra mắt trang tin điện tử nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Trang tin điện tử tại website: www.hoinhabaohcm.vn của Hội Nhà báo TP HCM ra đời với mong muốn mang lại cho bạn đọc những thông tin nóng, được cập nhật hằng ngày liên quan tới nhiều hoạt động của lãnh đạo thành phố, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, dân sinh. Đồng thời đây cũng là nơi để các hội viên Hội Nhà báo bày tỏ những tình cảm, suy nghĩ của mình về nghề báo.

Ông Lê Văn Minh, ông Từ Lương, ông Trần Trọng Dũng nhấn nút thành lập website riêng của Hội Nhà báo - Ảnh: http://hoinhabaohcm.vn

Ông Lê Văn Minh, ông Từ Lương, ông Trần Trọng Dũng nhấn nút thành lập website riêng của Hội Nhà báo - Ảnh: http://hoinhabaohcm.vn

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Từ Lương - phó giám đốc Sở Thông tin truyền thông TP.HCM - cho biết, đây là món quà rất quý của Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dành cho hơn 1.300 hội viên Hội nhà báo TP.HCM - một Hội Nhà báo lớn nhất cả nước nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam".

Ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM - mong muốn trang thông tin điện tử Hội Nhà báo sẽ là cơ quan ngôn luận, là diễn đàn về những hoạt động nghề, hoạt động của hội cũng như những vấn đề các hội viên, nhà báo đang quan tâm.

Góp mặt tại lễ ra mắt, ông Lê Văn Minh - phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - chúc mừng Hội Nhà báo TP.HCM chính thức có Trang thông tin điện tử tổng hợp, đáp ứng mong muốn từ rất lâu của các hội viên Hội Nhà báo.

Ông Minh cho biết từ nay cho đến hết năm 2020, thường trực Thành ủy đã duyệt chi 500 triệu đồng hỗ trợ hoạt động ban đầu cho trang thông tin điện tử này. Ông đề nghị các hội viên tại các báo cùng tham gia đóng góp bài viết để nội dung Trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo TP.HCM ngày một phong phú hơn.

PV

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội