Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang: Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy chi hội làm nền tảng, hội viên là hạt nhân

(NB&CL) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 xác định hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy chi hội làm nền tảng, hội viên là hạt nhân trong mọi phong trào. Đây là bài học kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn hoạt động Hội và là định hướng xuyên suốt nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự đồng hành với hội viên và nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo trong giai đoạn mới.

Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận có cuộc trao đổi với ông Mai Đức Thông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang về những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội trong nhiệm kỳ mới.

+ Thưa ông, Đại hội lần này xác định “hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy chi hội làm nền tảng, hội viên là hạt nhân trong mọi phong trào”. Vì sao Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang lại lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm này cho nhiệm kỳ mới?

- Sau hợp nhất, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang hiện có 309 hội viên, sinh hoạt tại 1 Liên Chi hội Nhà báo, 2 Chi hội và 1 Câu lạc bộ người làm báo cao tuổi. Quy mô tổ chức, địa bàn hoạt động và yêu cầu nhiệm vụ đều có sự thay đổi. Vì vậy, nếu hoạt động Hội chỉ dừng ở cấp tỉnh, ở các chương trình chung, thì rất khó đi sâu vào nhu cầu thực tế của từng nhóm hội viên.

Chi hội là nơi gần hội viên nhất, nắm rõ nhất điều kiện tác nghiệp, tâm tư, khó khăn và nhu cầu bồi dưỡng của người làm báo. Muốn Hội mạnh thì trước hết chi hội phải mạnh; muốn phong trào có sức sống thì hội viên phải thực sự là chủ thể tham gia, chứ không chỉ là đối tượng được vận động.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của các chi hội cơ bản được duy trì nền nếp, có chất lượng, phát huy tính tự giác, chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhìn thẳng vào hạn chế là một số chi hội chưa quan tâm đúng mức đến sinh hoạt chuyên đề, nội dung và phương thức hoạt động có lúc còn chậm đổi mới. Bài học rút ra là phải đưa hoạt động Hội trở về gần hơn với cơ sở, lấy nhu cầu nghề nghiệp của hội viên làm điểm xuất phát, lấy chất lượng chi hội làm thước đo hiệu quả của tổ chức Hội.

ong-mai-duc-thong-chu-tich-hoi-nha-bao-tinh-tuyen-quang.jpg
Ông Mai Đức Thông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang

+ AI, công nghệ số và mạng xã hội đang làm thay đổi mạnh mẽ nghề báo. Trong bối cảnh ấy, tổ chức Hội cần thay đổi như thế nào để thực sự đồng hành cùng hội viên?

- Công nghệ tạo ra rất nhiều cơ hội cho báo chí, nhưng cũng đặt người làm báo trước áp lực rất lớn. AI có thể hỗ trợ tìm kiếm đề tài, xử lý dữ liệu, viết kịch bản, đọc tin; các nền tảng số giúp thông tin lan tỏa nhanh hơn, đa dạng hơn. Nhưng chính trong môi trường ấy, người làm báo càng cần một tổ chức nghề nghiệp để cùng nhau giữ chuẩn mực, cập nhật tri thức và bảo vệ những giá trị cốt lõi của nghề. Người làm báo hôm nay không chỉ cạnh tranh về tốc độ đưa tin, mà còn phải cạnh tranh về độ tin cậy, chiều sâu thông tin và trách nhiệm xã hội.

Báo chí địa phương càng phải bám sát đời sống, phản ánh kịp thời hơi thở cơ sở, đồng thời giữ vững vai trò là dòng thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, phản bác thông tin sai lệch, xấu độc. Tổ chức Hội vì thế không chỉ là nơi tổ chức phong trào, mà phải là môi trường nghề nghiệp để hội viên được bồi dưỡng, được trao đổi kinh nghiệm, được hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao và được nhắc nhở thường xuyên về đạo đức nghề nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp tổ chức 18 lớp tập huấn với hơn 700 lượt học viên; hỗ trợ hội viên tham gia các giải báo chí, trong đó có Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng, Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn quốc… Những kết quả ấy cho thấy khi Hội đồng hành đúng nhu cầu, hội viên sẽ có thêm động lực để học tập, sáng tạo và khẳng định mình.

+ Đại hội đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, giàu trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Nhiệm kỳ mới sẽ cụ thể hóa mục tiêu này như thế nào, thưa ông?

- Mục tiêu đó phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thường xuyên, thiết thực. Trước hết là tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Báo chí năm 2025, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Đại hội đặt mục tiêu 100% hội viên được quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết liên quan đến báo chí và hoạt động Hội; 100% hội viên, phóng viên không vi phạm đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội.

Cùng với giáo dục chính trị tư tưởng là đổi mới mạnh mẽ công tác bồi dưỡng nghiệp vụ. Nhiệm kỳ tới, Hội phấn đấu hằng năm tổ chức ít nhất 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn chuyên đề, tọa đàm nghiệp vụ cho hội viên và người làm báo trong tỉnh. Nội dung bồi dưỡng sẽ phải sát hơn với thực tiễn làm báo hiện đại: kỹ năng làm báo đa phương tiện, tác nghiệp trong môi trường số, ứng dụng công nghệ, sử dụng dữ liệu, sản xuất nội dung trên các nền tảng mới. Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục hỗ trợ hội viên sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Chúng tôi đặt mục tiêu mỗi năm có tối thiểu 20 tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự các giải báo chí ở Trung ương; đồng thời tổ chức tốt Giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang, các cuộc thi báo chí chuyên đề về xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gương người tốt việc tốt, dân vận khéo… Đây không chỉ là phong trào thi đua, mà còn là cách nâng chất lượng nghề nghiệp cho hội viên qua từng đề tài, từng tác phẩm.

pho-chu-tich-thuong-truc-hoi-nha-bao-viet-nam-nguyen-duc-loi-tang-hoa-chuc-mung-dai-hoi.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tặng hoa chúc mừng Đại hội.

+ Sau hợp nhất, báo chí Tuyên Quang đang vận hành trong không gian rộng hơn, yêu cầu bám cơ sở cũng cao hơn. Ông kỳ vọng điều gì ở đội ngũ người làm báo trong nhiệm kỳ mới?

- Tôi kỳ vọng đội ngũ người làm báo Tuyên Quang tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại. Báo chí địa phương có lợi thế là gần cơ sở, gần nhân dân, vì vậy mỗi nhà báo cần bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời những vấn đề của đời sống, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để góp phần tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển. Đại hội lần này xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ người làm báo “đa năng, tinh nhuệ”, đủ tâm và đủ tầm đồng hành cùng tỉnh trong kỷ nguyên mới. Muốn vậy, mỗi hội viên phải chủ động học tập, nâng cao trình độ, làm chủ công nghệ nhưng vẫn giữ vững bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Khi chi hội thực sự là nền tảng, hội viên thực sự là hạt nhân, tổ chức Hội sẽ trở thành điểm tựa nghề nghiệp, đồng hành cùng người làm báo trên hành trình sáng tạo và cống hiến.

Xem thêm

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

(CLO) AI đang ngày càng phụ thuộc vào những nội dung báo chí mới, đáng tin cậy và được kiểm chứng để tạo ra câu trả lời cho người dùng. Nhưng nghịch lý là, khi AI trở thành một giao diện mới để tiếp cận thông tin, độc giả có thể không còn trực tiếp tìm đến tòa soạn như trước.

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

(CLO) Tháng 8 sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc năm 2026 chỉ còn vài tháng. Với các tòa soạn, đây không nhất thiết là thời điểm để chạy đua với những bảng kế hoạch hay mục tiêu năng suất, mà có thể nhìn lại những điều vẫn muốn làm nhưng chưa kịp bắt đầu.

Báo chí cần cách kể chuyện mới trong thời đại video và AI

Báo chí cần cách kể chuyện mới trong thời đại video và AI

(CLO) Hai thập kỷ sau khi các tòa soạn Anh bắt đầu chuyển từ báo in sang sản xuất video, công nghệ đã thay đổi gần như toàn bộ cách báo chí tạo và phân phối nội dung. Nhưng có một thứ thay đổi chậm hơn nhiều, đó là cách kể chuyện.

Cỡ chữ bài viết: