Hội nhà báo TP.HCM tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ báo chí và truyền thông

Thứ sáu, 19/03/2021 06:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hội nhà báo TP.HCM vừa có thông báo sẽ tổ chức hai lớp đào tạo cơ bản và nâng cao về nghiệp vụ truyền thông ngắn hạn năm 2021.

Theo đó, khóa học sẽ có thời gian đào tạo 1 tháng, khoảng 16 buổi. Thời gian khai giảng ngày 30/3. Mức học phí của khóa học 3 triệu đồng, chưa bao gồm VAT. Học viên sẽ học tại Hội trường Hội nhà báo TP.HCM.

Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM phát biểu tại Lễ khai giảng lớp nghiệp vụ báo chí và truyền thông năm 2020. Ảnh: HỘI NHÀ BÁO TP.HCM

Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM phát biểu tại Lễ khai giảng lớp nghiệp vụ báo chí và truyền thông năm 2020. Ảnh: HỘI NHÀ BÁO TP.HCM

Đối tượng tham gia khóa học là những người đang hoạt động, công tác tại các cơ quan báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử…; các anh, chị đang làm công tác truyền thông, tổ chức sự kiện tại các đơn vị có nhu cầu rèn luyện kỹ năng cơ bản và nâng cao về truyền thông.

Riêng khóa học nâng cao, học viên đăng ký tham dự phải có bằng đại học báo chí hoặc giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí căn bản.

Lớp học cơ bản sẽ diễn ra vào thứ ba và thứ năm, sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

Khóa học này sẽ đào tạo rất nhiều kỹ năng. Bao gồm kỹ năng khai thác thông tin, viết tin, phỏng vấn, làm trang thông tin, kỹ năng quay phim, thực hành dựng clip, kỹ năng chụp ảnh, quan hệ báo chí và kỹ năng xử lý khủng hoảng, đạo đức nghề báo, kỹ năng viết thông cáo báo chí.

Trong khóa học sẽ có một buổi đi thực tế tại 1 cơ quan báo chí hoặc doanh nghiệp để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với diễn giả của đơn vị này.

Trong khi đó, lớp học nâng cao sẽ diễn ra vào thứ tư và thứ sáu, sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Nội dung khóa học nâng cao sẽ chú trọng vào việc thực hành các kỹ năng như viết tin, viết bài, viết bài phỏng vấn, đặt tít, nghiệp vụ biên tập, chụp ảnh, xử lý ảnh trên máy ảnh và điện thoại…

Khóa học này, học viên sẽ được đi thực tế từ 1 đến 2 ngày, có giảng viên hướng dẫn để làm tác phẩm nộp tốt nghiệp.

Giảng viên các khóa học là lãnh đạo của các cơ quan báo chí, những nhà báo nhiều năm làm nghề, giảng viên các khoa truyền thông - báo chí có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận do Hội nhà báo TP.HCM cấp bằng hai ngôn ngữ Việt và tiếng Anh.

Nguyên Phong

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội