Hơn 12.000 vụ vi phạm đê điều chưa được xử lý dứt điểm

(CLO) Từ năm 2011 đến tháng 7/2025, trên các tuyến đê từ cấp III trở lên đã xảy ra hơn 12.000 vụ vi phạm. Nhiều trường hợp lấn chiếm bãi sông, hành lang bảo vệ đê điều vẫn tồn tại kéo dài, đặt ra yêu cầu siết chặt công tác quản lý và xử lý vi phạm tại cơ sở.

Ngày 25/5, tại Phú Thọ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai với sự tham dự của hơn 90 cán bộ, công chức làm công tác quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

toan-canh-hoi-nghi.jpg
Hội thảo tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai. Ảnh: N.H

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh, những năm gần đây thiên tai trên thế giới cũng như tại Việt Nam ngày càng bất thường dưới tác động của biến đổi khí hậu, khiến Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Theo ông Tiến, năm 2025 cả nước ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, mức cao nhất từ trước đến nay; nhiều trận lũ lớn xảy ra trên diện rộng, vượt mức lịch sử tại nhiều hệ thống sông lớn. Thiên tai đã làm 484 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 104.000 tỷ đồng.

ong-nguyen-van-tien-pho-cuc-truong-cuc-quan-ly-de-dieu-va-phong-chong-thien-tai-giai-dap-thao-go-cac-thac-mac-cho-dai-bieu-tham-du.jpg
“Những con số này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; nâng cao năng lực cộng đồng, năng lực ứng phó và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai”, ông Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh. Ảnh: N.H

Cũng theo thống kê được đưa ra tại hội thảo, từ năm 2011 đến tháng 7/2025, trên các tuyến đê từ cấp III trở lên tại các tỉnh, thành phố có đê đã xảy ra hơn 12.000 vụ vi phạm. Nhiều vụ việc liên quan đến hành lang bảo vệ đê điều, bãi sông, tập kết vật liệu trái phép vẫn còn tồn đọng, chưa được xử lý dứt điểm.

Tại hội thảo, đại diện các hạt quản lý đê, chính quyền các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã trao đổi trực tiếp với cán bộ, lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai về những vướng mắc trong quá trình xử lý vi phạm.

anh-ngap-lut-123.jpg

Nhiều khó khăn phát sinh trong quá trình xử lý vi phạm đã được các địa phương thẳng thắn nêu ra như tình trạng lấn chiếm hành lang đê điều, tập kết vật liệu trái phép, xây dựng công trình vi phạm; khó khăn trong lập hồ sơ xử lý, xác định thẩm quyền xử phạt và tổ chức cưỡng chế thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định pháp luật tại cơ sở; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nhận diện hành vi vi phạm, hoàn thiện hồ sơ, quy trình xử lý và tăng cường phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Văn Tiến cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cộng đồng, nhất là các tổ chức, doanh nghiệp và hộ dân sinh sống ven đê.

Xem thêm

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(CLO) Không chỉ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và huy động sự chung tay của toàn xã hội nhằm nối lại những ký ức còn dang dở, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về Đất mẹ.

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

(CLO) Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào là nghĩa trang lớn nhất, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất trên cả nước mang tên 2 quốc gia Việt Nam – Lào, là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.

Bỏ lương nghìn đô, thanh niên về quê… nuôi ốc

Bỏ lương nghìn đô, thanh niên về quê… nuôi ốc

(CLO) Lọt thỏm giữa những đồi keo xanh tốt là hàng chục ao bạt nuôi ốc bươu đen của anh Nguyễn Bá Hân. Là người trẻ, sau thời gian đi làm xa xứ, anh quyết định trở về quê hương để phát triển kinh tế. Hướng đi của anh khá khác biệt khi chọn khe ven rừng để nuôi con đặc sản ốc bươu đen.

TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030

TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 6/7/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bác sĩ 30 năm trong nghề kể về ca bệnh 'chưa từng có': Cậu thanh niên 17 tuổi mất gần toàn bộ phần thân dưới vẫn giành lại sự sống

Bác sĩ 30 năm trong nghề kể về ca bệnh 'chưa từng có': Cậu thanh niên 17 tuổi mất gần toàn bộ phần thân dưới vẫn giành lại sự sống

(CLO) Lần đầu tiên trong gần 3 thập kỷ làm hồi sức cấp cứu, TS.BS Vũ Minh Dương đối diện một bệnh nhân có mức độ tổn thương đặc biệt nghiêm trọng như Dương Đức Hiếu. Sau cuộc đại phẫu giành giật sự sống và nhiều tuần điều trị căng thẳng, điều đọng lại trong ông không chỉ là thành công về chuyên môn, mà còn là nghị lực phi thường của cậu thiếu niên 17 tuổi và tình yêu thương bền bỉ của người mẹ.

Gần 90 trường đại học công bố điểm sàn, dao động từ 15 đến 25 điểm

Gần 90 trường đại học công bố điểm sàn, dao động từ 15 đến 25 điểm

(CLO) Đã có 86 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Mức điểm sàn dao động từ 15 đến 25 điểm, trong đó khoảng 1/4 số trường nhận hồ sơ từ mức tối thiểu 15 điểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 3 trường hợp không thực hiện sáp nhập trong sắp xếp mạng lưới trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 3 trường hợp không thực hiện sáp nhập trong sắp xếp mạng lưới trường học

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn mới về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, trong đó quy định rõ ba trường hợp không được phép sáp nhập nhằm bảo đảm yêu cầu chuyên môn, phù hợp đặc điểm người học và không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Cỡ chữ bài viết: