Hơn 200 tổ chức phi chính phủ kêu gọi Liên hợp quốc cấm vận vũ khí Myanmar

(CLO) Tổ chức Ân xá Quốc tế và hơn 200 tổ chức phi chính phủ khác đã kêu gọi một lệnh cấm vận vũ khí toàn cầu đối với Myanmar trong bối cảnh quân đội tiếp tục đàn áp bạo lực đối với những người biểu tình sau cuộc đảo chính hồi tháng Hai.
Gần 770 người Mynamar đã thiệt mạng trong các cuộc đàn áp kể từ cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1 tháng 2, theo một nhóm giám sát địa phương - Ảnh: AFP

Gần 770 người Mynamar đã thiệt mạng trong các cuộc đàn áp kể từ cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1 tháng 2, theo một nhóm giám sát địa phương - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Chính phủ đoàn kết chống quân đội Myanmar tuyên bố thành lập lực lượng phòng vệ

Đại sứ Myanmar tại LHQ đề nghị gia tăng trừng phạt các doanh nghiệp thuộc sở hữu chính phủ quân sự

Myanmar ban bố lệnh cấm truyền hình vệ tinh vì mối đe dọa an ninh

“Đã đến lúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sử dụng quyền hạn duy nhất của mình để áp đặt lệnh cấm vận vũ khí toàn cầu nhằm cố gắng và chấm dứt chiến dịch giết chóc của quân đội”, Lawrence Moss, Người vận động cấp cao của Liên hợp quốc cho Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết hôm thứ Tư (5/5).

Ông nói, việc cộng đồng quốc tế lên án Myanmar cho đến nay vẫn không có tác dụng gì.

Các Tổ chức phi chính phủ kêu gọi Vương quốc Anh, người soạn thảo văn bản Myanmar được chỉ định của Hội đồng Bảo an, “mở ngay các cuộc đàm phán tại Hội đồng Bảo an về một dự thảo nghị quyết cho phép cấm vận vũ khí”.

“Không chính phủ nào nên bán dù chỉ một viên đạn cho quân đội Myanmar trong những trường hợp này”, các tổ chức nói thêm. “Áp đặt lệnh cấm vận vũ khí toàn cầu đối với Myanmar là bước cần thiết tối thiểu mà Hội đồng Bảo an nên thực hiện để đối phó với tình trạng bạo lực ngày càng leo thang của quân đội”.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội phế truất nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2, gây ra sự giận dữ với các cuộc biểu tình hàng ngày và một cuộc tẩy chay trên toàn quốc của các công chức và viên chức nhà nước.

Cho đến nay, gần 770 người đã thiệt mạng trong các cuộc đàn áp chết người và hơn 4.500 người đã bị bỏ tù, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) cho biết. Tuy nhiên, chính phủ quân sự đã báo cáo số người chết thấp hơn nhiều mà họ đổ lỗi cho "những kẻ bạo loạn".

Quân đội Myanmar tham gia một cuộc duyệt binh nhân Ngày Lực lượng Vũ trang 27 tháng 3 - Ảnh: Reuters

Quân đội Myanmar tham gia một cuộc duyệt binh nhân Ngày Lực lượng Vũ trang 27 tháng 3 - Ảnh: Reuters

'Thời gian cho các lời tuyên bố đã trôi qua’

Lời kêu gọi lặp lại tuyên bố ngày 24 tháng 2 của hơn 100 tổ chức phi chính phủ, trong đó kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động nhanh chóng để ngăn chặn dòng vũ khí chuyển cho chính phủ quân sự.

Hội đồng Bảo an đã đưa ra một số tuyên bố kể từ sau cuộc đảo chính, kêu gọi quân đội khôi phục nền dân chủ và ngăn chặn việc sử dụng vũ lực quá mức đối với những người biểu tình. Nhưng nhóm các tổ chức phi chính phủ nói rằng “thời gian cho các tuyên bố đã trôi qua”.

“Hội đồng Bảo an nên đưa sự đồng thuận của mình về Myanmar lên một tầm cao mới và nhất trí về hành động ngay lập tức và thực chất”, các nhóm phi chính phủ cho biết.

“Lệnh cấm vận vũ khí sẽ là trọng tâm của nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ người dân Myanmar khỏi những hành động tàn bạo hơn nữa và giúp chấm dứt việc trừng phạt các tội ác theo luật pháp quốc tế,” họ nói thêm.

Phát biểu từ Trụ sở LHQ ở New York, các tổ chức phi chính phủ cho rằng cộng đồng quốc tế cho đến nay vẫn chưa giải quyết được tình hình ở Myanmar. “Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp về Myanmar ít nhất năm lần, nhưng hầu hết là các phiên họp kín và tình hình chỉ có vẻ trở nên tồi tệ hơn”.

Myanmar4

Chính phủ Thống nhất Quốc gia thành lập Lực lượng phòng vệ 

Lời kêu gọi cấm vận vũ khí được đưa ra khi một chính phủ từ các chính trị gia bị phế truất ở Myanmar hôm thứ Tư (5/5) cho biết họ đã thành lập “lực lượng phòng vệ của nhân dân”, để bảo vệ dân thường khi đối mặt với cảnh sát và quân đội triển khai vũ khí sát thương chống lại những người biểu tình chống đảo chính.

Một nhóm các nhà lập pháp bị phế truất tự gọi mình là Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG) và đang hoạt động ngầm để chống lại chính phủ quân sự cho biết trong một tuyên bố rằng, lực lượng này được dự định là tiền thân của "Quân đội Liên bang", ám chỉ một lực lượng nổi tiếng từ lâu, với ý tưởng đưa những người bất đồng chính kiến ​​chống đảo chính cùng các chiến binh nổi dậy dân tộc thiểu số của Myanmar thành một đội quân.

Một số người trong phong trào chống đảo chính đã kêu gọi sự đoàn kết giữa vô số nhóm vũ trang nổi dậy của Myanmar để đánh bại những người lính được đào tạo bài bản của quân đội.

Một số nhóm đã lên án cuộc đảo chính quân sự và sử dụng bạo lực đối với dân thường không có vũ khí. Một số cũng đang cung cấp nơi trú ẩn và thậm chí đào tạo cho những người bất đồng chính kiến ​​đang lẩn trốn vào lãnh thổ của họ.

Nhưng hơn 20 nhóm vũ trang - gồm các dân tộc thiểu số khác nhau đang kích động đòi quyền tự chủ hơn - từ lâu đã làm mất lòng tin của dân tộc Bamar chiếm đa số, bao gồm cả các chính trị gia liên kết với chính phủ của bà Aung San Suu Kyi.

Một quan chức của Đảng Cấp tiến Quốc gia Karenni (KNPP) - vốn cho biết họ đang che chở cho những người bất đồng chính kiến ​​chống đảo chính - bày tỏ sự hoài nghi trước thông báo của NUG.

“Theo những gì tôi biết, chính những người đi bộ vào rừng và nhận được sự huấn luyện từ các tổ chức vũ trang dân tộc… không phải do NUG quyết định”, Phó Chủ tịch KNPP Khu Oo Reh nói. "Tôi không biết ý định của họ là gì", ông nói thêm khi NUG đàm phán với nhiều nhóm nổi dậy về một lực lượng dân quân bao gồm dân thường.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: