Myanmar ban bố lệnh cấm truyền hình vệ tinh vì mối đe dọa an ninh

(CLO) Phương tiện truyền thông do quân đội Myanmar kiểm soát đã thông báo lệnh cấm đối với các máy thu truyền hình vệ tinh vào thứ Ba (4/5), nói rằng các chương trình phát sóng từ nước ngoài đe dọa an ninh quốc gia và đe dọa bỏ tù bất kỳ ai vi phạm biện pháp này.
Người dân Myanmar biểu tình phản đối chính quyền ngắt kết nối Internet - Ảnh: Reuters

Người dân Myanmar biểu tình phản đối chính quyền ngắt kết nối Internet - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Phóng viên Nhật Bản bị buộc tội ở Myanmar vì tung tin giả

Phiến quân Myanmar bắn rơi trực thăng quân sự

Biểu tình trở lại đường phố, Myanmar hỗn loạn với các vụ nổ bom

"Truyền hình vệ tinh không còn hợp pháp. Ai vi phạm luật truyền hình và video, đặc biệt là những người sử dụng đĩa vệ tinh, sẽ bị phạt một năm tù và phạt 500.000 kyat (khoảng 7,4 triệu VNĐ)", đài truyền hình nhà nước MRTV cho biết.

"Các phương tiện truyền thông bất hợp pháp đang phát đi những tin tức phá hoại an ninh quốc gia, pháp quyền và trật tự công cộng, và khuyến khích những người phạm tội phản quốc", thông báo nhấn mạnh.

Mạng Internet đã bị cắt ở phần lớn lãnh thổ Myanmar trong nỗ lực của quân đội nhằm dập tắt các cuộc biểu tình chống chính quyền kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Với việc cấm sử dụng truyền hình vệ tinh, Myanmar đang dần quay trở lại tình trạng cô lập trước một thập kỷ cải cách dân chủ.

Trước sự phản đối mạnh mẽ từ người dân, chính quyền quân sự đã sử dụng nhiều biện pháp cứng rắn để áp đặt trật tự kể từ khi lật đổ nhà lãnh đạo được bầu Aung San Suu Kyi và chấm dứt một quá trình chuyển đổi không ổn định sang dân chủ.

Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) cho biết, bạo lực đã gia tăng kể từ cuộc đảo chính và lực lượng an ninh đã giết chết hơn 760 dân thường. Tuy nhiên, chính quyền phản đối con số này, cho rằng con số thấp hơn, đồng thời cho biết 24 cảnh sát và binh sĩ đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Truyền thông Myanmar đưa tin, 5 người đã thiệt mạng vì ít nhất một quả bom tự chế trong ngày hôm thứ Ba (4/5), trong đó có một nghị sĩ bị lật đổ và 3 sĩ quan cảnh sát tham gia phong trào bất tuân dân sự phản đối sự cai trị của quân đội.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Chinland, một lực lượng dân quân mới được thành lập ở bang Chin giáp với Ấn Độ, cho biết trên trang Facebook của họ hôm thứ Ba rằng lực lượng của họ đã giết chết ít nhất 4 binh sĩ quân đội Myanmar và 10 người bị thương trong một cuộc đụng độ.

Quân đội Myanmar không bình luận gì về tuyên bố này.

Đài truyền hình độc lập DVB đưa tin, một ngày sau khi một quan chức địa phương bị đâm chết tại một quận ở thành phố lớn nhất Yangon, người dân làng đã tìm thấy thi thể bị chặt đầu của một quản lý địa phương do quân đội bổ nhiệm ở vùng Tây Bắc Sagaing.

Hôm qua (4/5), những người ủng hộ dân chủ đã tổ chức các cuộc biểu tình tại thành phố lớn thứ hai là Mandalay, bao gồm một cuộc biểu tình của các nhân viên ngành giáo dục kêu gọi tẩy chay các trường học và trường đại học khi chúng mở cửa trở lại vào tháng 6, Myanmar Now đưa tin.

Quân đội cho biết họ phải nắm quyền vì cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11 mà đảng của bà Suu Kyi đang giành chiến thắng vang đội. Ủy ban bầu cử phủ nhận những cáo buộc của quân đội.

Bà Suu Kyi, 75 tuổi, đã bị giam giữ kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính cùng với nhiều thành viên khác trong đảng của bà.

Xem thêm

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

(CLO) Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

(CLO) Cảnh sát Geneva (Thụy Sĩ) đã sử dụng hơi cay để giải tán một số người biểu tình sau khi cuộc tuần hành phản đối hội nghị thượng đỉnh G7 biến thành bạo lực, với một chiếc xe Tesla bị đốt cháy và cửa kính tại một cơ quan của Liên hợp quốc bị đập phá.

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Cỡ chữ bài viết: