Hỗn loạn ở Manila khi hàng nghìn người đổ xô đi tiêm vắc xin COVID-19 trước lệnh phong tỏa

Thứ sáu, 06/08/2021 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tình trạng hỗn loạn và nhầm lẫn đã làm tê liệt một số trung tâm tiêm chủng COVID-19 ở Manila vào ngày thứ Năm (5/8), khi hàng nghìn người xuất hiện với hy vọng nhận được tiêm trước khi thủ đô của Philippines bắt đầu phong tỏa hai tuần (6/8-20/8).

Những người Philippines chờ được tiêm vắc xin COVID-19 tập trung bên ngoài một trung tâm mua sắm, một ngày trước khi các biện pháp khóa cửa nghiêm ngặt hơn được thực hiện tại Manila, Philippines, ngày 5 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Những người Philippines chờ được tiêm vắc xin COVID-19 tập trung bên ngoài một trung tâm mua sắm, một ngày trước khi các biện pháp khóa cửa nghiêm ngặt hơn được thực hiện tại Manila, Philippines, ngày 5 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Các hạn chế di chuyển sẽ được áp dụng lại trên khắp Manila, một đô thị bao gồm 16 thành phố với 13 triệu dân bắt đầu từ nửa đêm ngày thứ Năm (6/8) để cố gắng làm chậm sự lây lan của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao.

Người phát ngôn của Tổng thống Harry Roque cho biết tỉnh Laguna gần đó và các thành phố Iloilo và Cagayan de Oro ở miền trung và miền nam Philippines cũng sẽ bị phong tỏa.

Lo lắng trước tình hình dịch bệnh ngày càng gia tăng, nhiều người dân ở Manila hối hả đi tiêm chủng khi chính phủ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khuyến khích cho bất cứ người dân nào mong muốn.

Maricel Bacay, một người nội trợ 59 tuổi, đã xếp hàng bên ngoài một trung tâm mua sắm ở thành phố Antipolo ở Rizal, một trong những tỉnh lân cận, từ lúc 3 giờ sáng để cố gắng tránh gặp phải đám đông dự đoán.

Bà Bacay chia sẻ lý do nhiều người sẽ đi tiêm chủng khi cho biết: “Có tin rằng bạn sẽ không thể vào trong các trung tâm thương mại hoặc siêu thị nếu chưa tiêm phòng”.

Theo phản ánh của các kênh truyền thông địa phương, tình trạng người dân chen lấn nhau để được xếp hàng đầu tiên tại các trung tâm tiêm chủng đã diễn ra ở Manila, khiến cảnh sát phải can thiệp để thực thi các quy tắc giãn cách xã hội.

Ofelia Gonzales, 36 tuổi, một nhà cung cấp thực phẩm ở Manila, đã không thể đăng ký mua vắc xin mặc dù đã xếp hàng từ tối thứ Tư (4/8). "Nếu họ tiếp tục mở rộng lệnh đóng cửa, ai sẽ cung cấp bữa ăn nếu chúng tôi không thể ra ngoài?", cô ấy nói.

Với khoảng 1,6 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 28.000 ca tử vong, Philippines là quốc gia có đợt bùng phát virus Corona tồi tệ thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia.

Hiện tại, mới chỉ có 10,3 triệu người, tương đương 9,3% trong tổng số 110 triệu dân số của Philippines được tiêm chủng đầy đủ. Mục tiêu của chính phủ là tiêm chủng cho 70 triệu người trong năm nay.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đe dọa bắt giữ những người không tiêm vắc xin. Tháng trước, ông ra lệnh cho các trưởng làng ngăn cấm những người trong cộng đồng của họ từ chối tiêm vắc xin rời khỏi nhà.

Theo người phát ngôn của Tổng thống, những người được ủy quyền, bao gồm cả những người mua hàng thiết yếu, vận chuyển vì lý do y tế và nhân viên tuyến đầu, sẽ được phép di chuyển không hạn chế trong thời gian phong tỏa, ngay cả khi chưa được tiêm chủng.

Chấn Phong

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h