Philippines phong tỏa thủ đô Manila để ngăn biến thể Delta bùng phát

(CLO) Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Sáu (30/7) đã thông qua việc áp dụng các biện pháp phong tỏa ở khu vực thủ đô, nhằm ngăn chặn sự lây lan biến thể Delta của virus Corona và bảo vệ hệ thống y tế của đất nước.
Philippines vừa quyết định tái phong tỏa thủ đô Manila trong hai tuần từ 6/8 đến 20/8, để ngăn chặn sự bùng phát của biến thể Delta dễ lây nhiễm - Ảnh: Reuters

Philippines vừa quyết định tái phong tỏa thủ đô Manila trong hai tuần từ 6/8 đến 20/8, để ngăn chặn sự bùng phát của biến thể Delta dễ lây nhiễm - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Philippines khôi phục hoàn toàn hiệp ước quân sự quan trọng với Mỹ

Philippines sơ tán hàng nghìn người vì mưa lũ ngập lụt thủ đô Manila

Malaysia có số ca Covid-19 cao kỷ lục, Philippines ghi nhận thêm hàng nghìn người nhiễm mới

Phát ngôn viên của Tổng thống Harry Roque cho biết khu vực thủ đô Manila, nơi có hơn 13 triệu dân, sẽ được đặt dưới các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ nhất từ ​​ngày 6 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8. "Mặc dù đó là một quyết định đau đớn, nhưng điều này là tốt cho tất cả", ông Roque nói. 

Việc đóng cửa, dự kiến ​​gây thiệt hại cho nền kinh tế 4 tỷ USD, sẽ ngăn người dân Manila rời khỏi nhà của họ, ngoại trừ các hoạt động mua sắm thiết yếu trong khi việc tụ tập ăn uống trong nhà và ngoài trời bị cấm.

"Biến thể Delta đã ở khắp Metro Manila rồi. Đây là sự can thiệp đúng đắn", Benjamin Abalos, chủ tịch hội đồng thị trưởng thủ đô phát biểu trước báo giới.

Metro Manila hay vùng đô thị Manila là khu vực rộng lớn gồm 16 thành phố và khu đô thị bao quanh thủ đô Manila. Tại Metro Manila, các thị trưởng có kế hoạch tăng cường tiêm chủng bằng cách tiêm 250.000 liều mỗi ngày, tăng từ 150.000 liều hiện nay, ông Abalos nói.

Theo các báo cáo, biến thể Delta có khả năng lây truyền cao lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ, đã nhanh chóng lan rộng khắp Đông Nam Á.

Philippines đang chiến đấu với đợt bùng phát virus Corona tồi tệ thứ hai ở châu Á. Nước này cho đến nay đã ghi nhận hơn 1,57 triệu ca nhiễm COVID-19 được xác nhận và hơn 27.000 trường hợp tử vong.

Philippines đã báo cáo 216 trường hợp mắc biến thể Delta, nhưng các chuyên gia y tế nói rằng có thể có nhiều trường hợp không được phát hiện hơn do tốc độ giải trình tự bộ gen diễn ra chậm chạp.

Để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, Philippines đã gia hạn lệnh cấm đối với du khách đến từ 10 quốc gia bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đến ngày 15 tháng 8.

Đợt bùng phát thứ hai ở Philippines đạt đỉnh điểm vào tháng 4 nhưng các ca nhiễm trùng đã bắt đầu tăng trở lại trong những tuần gần đây. Trung bình Philippines có khoảng 5.000 ca nhiễm mới hàng ngày, nhưng trong một báo cáo mới nhất vào tính đến 17h ngày 30/7, nước này ghi nhận 8.562 trường hợp dương tính với virus Corona - một sự gia tăng đáng ngại - các chuyên gia dịch tễ Philippines nhận định. 

Hiện công suất bệnh viện trên địa bàn thủ đô là 49%, trong khi tỷ lệ giường bệnh chăm sóc đặc biệt là 58%. Theo Bộ Y tế, mới chỉ với 7% trong số 110 triệu người được tiêm chủng đầy đủ, trong khi vẫn còn hàng chục triệu người dễ bị tổn thương bởi COVID-19.

Quyết định phong tỏa thủ đô Manila đã khiến các nhà đầu tư bán bớt cổ phiếu, khi chỉ số chứng khoán của Philippines giảm 3,5% xuống mức đóng cửa thấp nhất trong hơn chín tuần.

Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Karl Chua nói với các phóng viên rằng việc đóng cửa có thể khiến nền kinh tế thiệt hại 210 tỷ peso (4,18 tỷ USD), cắt giảm 444.000 việc làm và tăng số người nghèo lên tới 177.000 người.

Sau khi báo cáo mức tăng trưởng kỷ lục, âm 9,6% vào năm 2020, Philippines đang đặt mục tiêu mở rộng kinh tế từ 6% đến 7% trong năm nay.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: