Philippines tăng cường lệnh giới nghiêm ban đêm ở Manila

(CLO) Philippines sẽ mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm ở thủ đô Manila trong một nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng tiềm tàng của các ca nhiễm biến thể Delta của COVID-19, một quan chức chính phủ cho biết hôm thứ Hai (2/8).
Một cảnh sát có vũ trang trực tại một trạm kiểm soát được đặt để thực hiện lệnh giới nghiêm ở thủ đô Manila, Philippines - Ảnh: Reuters

Một cảnh sát có vũ trang trực tại một trạm kiểm soát được đặt để thực hiện lệnh giới nghiêm ở thủ đô Manila, Philippines - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Philippines phong tỏa thủ đô Manila để ngăn biến thể Delta bùng phát

Philippines khôi phục hoàn toàn hiệp ước quân sự quan trọng với Mỹ

Philippines sơ tán hàng nghìn người vì mưa lũ ngập lụt thủ đô Manila

Theo ông Benjamin Abalos, chủ tịch cơ quan quản lý của khu vực Metropolitan Manila, chính quyền đã có lệnh giới nghiêm kéo dài sáu giờ kể từ 10 giờ tối đến 4h sáng hôm sau và sau đó sẽ điều chỉnh thời gian giới nghiêm sớm hơn từ hai tiếng, bắt đầu từ 8 giờ tối.

Thời gian áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm ở Manila sẽ bắt đầu từ ngày 6/8 đến 20/8.

"Chúng tôi chỉ yêu cầu trong hai tuần. Điều này sẽ ngăn chặn virus trong thời gian quyết định này. Điều quan trọng là nó sẽ giúp các bệnh viện của chúng ta sẽ không bị quá tải", ông Abalos nói trong một cuộc họp báo.

Các nhà chức trách đã triển khai nhân viên cảnh sát đến các trạm kiểm dịch ở Thủ đô Manila. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Harry Roque cho biết khu vực Metropolitan Manila, nơi sinh sống của hơn 13 triệu người sẽ bị phong tỏa chặt từ ngày 6/8 đến ngày 20/8 và việc đi lại trong và ngoài khu vực sẽ bị hạn chế.

Hiện tại Philippines đang trải qua giai đoạn khó khăn khi số ca nhiễm hàng ngày đang gia tăng. Theo Worldometers, Philippines báo cáo ơn 8.000 ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày từ thứ Sáu (30/7) đến thứ Hai (2/8). Riêng ngày hôm qua (1/8), nước này ghi nhận tổng số 8.735 ca nhiễm, con số cao nhất kể từ ngày 28 tháng 5.

Tại tỉnh Cebu thuộc miền Trung Philippines, số ca mắc đã gây áp lực lớn lên các cơ sở y tế. Hai trong số 15 bệnh viện của thành phố Cebu đã ở "mức độ nguy cấp", ủy viên hội đồng thành phố David Tumulak nói với truyền thông địa phương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire cho biết chỉ có 200 trường hợp biến thể Delta được phát hiện trong cộng đồng, trong đó 17 trường hợp vẫn còn hoạt động, mặc dù khả năng kiểm tra bộ gen ở nước này còn hạn chế.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm nay (2/8), người phát ngôn của Tổng thống Harry Roque cho biết, các biện pháp hạn chế và phong tỏa nghiêm ngặt có thể giúp Philippines giới hạn số ca dương tính với COVID-19 vào khoảng 25.000 ca vào cuối tháng 9.

Sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 do biến thể Delta gây ra hiện đang làm chao đảo các khu vực châu Á, bao gồm cả các quốc gia đã tương đối thành công trong việc ngăn chặn virus này.

Quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm sau các lệnh phong tỏa và siết chặt các hạn chế COVID-19 của Philippines diễn ra sau hàng loạt quyết định tương tự ở nhiều nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Singapore, Campuchia…

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: