Thông qua các sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm năm học 2026 - 2027, sẽ có 1,8 triệu học sinh và 350.000 phụ huynh được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Sự kiện đầu tiên trong năm học mới được tổ chức tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm, Thành phố Hà Nội.
Đây là chương trình do Honda Việt Nam phối hợp thực hiện với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an). Theo đó, trong năm học 2026 - 2027, Honda Việt Nam sẽ trao tặng 1,8 triệu chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1, đồng thời tổ chức đào tạo an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh và phụ huynh.
Mục tiêu của chương trình nhằm hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lên tới 100%; nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo và truyền thông.
Theo liên doanh Nhật Bản, chương trình được thực hiện xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 1 - lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy thì việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe máy là vô cùng cần thiết.
Hoạt động thiết thực này là bước tiếp nối của chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1” được Honda Việt Nam phối hợp với các cơ quan thuộc Chính phủ triển khai trên toàn quốc từ năm 2018.
Tính đến nay, tổng số mũ được trao đã lên đến gần 14 triệu chiếc. Bên cạnh đó, chuỗi chương trình cũng đã tạo ra các tác động đáng kể đến nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của các em học sinh lớp Một trên cả nước. Theo đó, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã tăng dần qua các năm, đạt 89% vào năm 2026, cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi tham gia giao thông của thế hệ tương lai.
Đây không chỉ là cam kết của hãng xe máy đang chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực ATGT, mà còn là hành động cụ thể thể hiện vai trò đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “KHÔNG có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045, đồng thời hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu “KHÔNG có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda” vào năm 2050.