Hợp tác toàn cầu trong thời đại COVID-19

(CLO) Việc triển khai vắc xin COVID-19 mang lại hy vọng rằng sự tấn công của virus sẽ sớm chấm dứt, nhưng dường như thế giới có dấu hiệu ngày càng bất ổn hơn.
Hợp tác toàn cầu trong thời đại COVID-19 là một yêu cầu bức thiết. Ảnh: CARTOONARTS INTERNATIONAL

Hợp tác toàn cầu trong thời đại COVID-19 là một yêu cầu bức thiết. Ảnh: CARTOONARTS INTERNATIONAL

Bài liên quan

Biến thể virus SARS-CoV-2 mới phát hiện ở Đức nguy hiểm như thế nào?

Lực lượng đặc nhiệm lo sợ biến thể virus Corona mới tiến hóa ở Mỹ

Vắc xin Pfizer có hiệu quả chống lại các biến thể virus Corona từ Anh và Nam Phi

Biến thể virus Corona mới từ Anh lây lan nhanh nhưng không gây bệnh nặng hơn

Thật vậy, trong khi nhiều loại vắc xin đang chứng minh hiệu quả kỳ diệu trong phòng ngừa virus Corona thì chúng có nguy cơ làm trầm trọng thêm các xung đột địa chính trị và các đường đứt gãy đã có từ trước.

Hiện tại, vắc xin đã được so sánh với tài sản quân sự về khả năng tăng cường sức mạnh và ảnh hưởng của một quốc gia, và có lo ngại rằng bất bình đẳng toàn cầu sẽ ngày càng rõ rệt hơn khi các nền kinh tế đang phát triển không nằm trong vòng phân phối vắc xin đầu tiên, do bị hạn chế về mặt tài chính vì chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch.

Giống như nền kinh tế toàn cầu, sức khỏe cộng đồng đã trở thành một lĩnh vực mà xung đột đã vượt qua sự hợp tác. Sự phát triển này là một phần của sự xói mòn lớn hơn các khuôn khổ hợp tác sau Chiến tranh Lạnh. Nhận xét về phản ứng rời rạc trên toàn cầu đối với đại dịch COVID trong quá khứ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng thế giới đã “thất bại về cơ bản” khi nói đến “hợp tác, thống nhất và đoàn kết”.

Vấn đề là hợp tác toàn cầu không phải là điều xa xỉ, nó là thành phần cần thiết để phục hồi ngày hôm nay và khả năng phục hồi vào ngày mai. Sức khỏe cộng đồng được kết nối với nhau, nền kinh tế toàn cầu hóa chỉ có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ nhất khi các bên liên quan hợp tác chứ không chống lại nhau.

Vì vậy, liệu chúng ta có thể thiết lập lại các vị thế địa chính trị - tránh xa cạnh tranh và hướng tới hợp tác?

Rất may, trong bối cảnh rạn nứt, có những dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo đang tìm hiểu các thỏa thuận đa phương, cho dù đó là xuyên Đại Tây Dương, xuyên Thái Bình Dương hay Trung-Âu. Khi hạt giống của sự hợp tác đang được gieo trồng, các bên liên quan nên thực hiện các bước có chủ ý để nuôi dưỡng chúng trong năm tới và xa hơn nữa.

Các nhà lãnh đạo toàn cầu trước tiên nên sử dụng những ngày đầu của năm 2021 này để công khai cam kết định hình bối cảnh địa chính trị mới - bối cảnh thúc đẩy hợp tác và đối tác. Một lời kêu gọi khẳng định chủ nghĩa đa phương nghe có vẻ giống như sự hô hào kém hiệu quả nhưng nó là điểm khởi đầu dễ thực hiện hơn cả.

Việc các nhà lãnh đạo nêu rõ tầm quan trọng của việc làm hợp tác với nhau - vào thời điểm rõ ràng đòi hỏi sự đoàn kết hơn nhưng thiếu nó - có thể đóng vai trò là một bước quan trọng trong việc tái tạo động lực để đi đúng hướng.

Tất nhiên, chỉ khẳng định thôi là chưa đủ. Các nhà lãnh đạo cũng nên tập trung vào việc xác định và đồng ý rằng hợp tác như thế nào để mạng lại hiệu quả. Chúng ta đã thấy cộng đồng toàn cầu phát triển các khuôn khổ hợp tác có mục đích trước đây.

Việc các ngân hàng trung ương đưa ra các dòng hoán đổi tiền tệ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và việc nâng cấp G20 trong cùng thời kỳ là những ví dụ nổi bật và gần đây nhất về việc các nhà lãnh đạo đưa ra cấu trúc hợp tác phù hợp với cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Nhưng hướng tới sự hợp tác lớn hơn ngày nay không nhất thiết có nghĩa là chúng ta cần một lộ trình cố định - một lộ trình có thể nhanh chóng trở nên không đồng bộ với bối cảnh địa chính trị năng động và đang phát triển. Sự gia tăng liên tục của các tác nhân toàn cầu mới và tính chất đa diện của các thách thức đòi hỏi một chiếc la bàn có thể tiếp tục định hướng cho các nhà lãnh đạo, khi họ tìm cách xây dựng lại các nền kinh tế và xã hội trong thời gian tới và có vị trí tốt hơn để giải quyết những thách thức đang nổi lên phía trước.

Những kết luận trên đây dựa trên sự cân nhắc của một nhóm khoảng 25 nhà lãnh đạo từ các khu vực công và tư mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã triệu tập vào năm 2020 với tư cách là Nhóm Hành động Toàn cầu. Nhóm đang phát hành một bộ các nguyên tắc hướng dẫn được dùng làm la bàn để tăng cường quan hệ đối tác đa phương và nhiều bên liên quan.

Đặc biệt, các nguyên tắc kêu gọi ưu tiên hòa bình và an ninh, công bằng và bền vững vì mỗi nguyên tắc này đều được nâng cao và cần thiết để thúc đẩy hợp tác toàn cầu. Ngược lại, sự thiếu vắng những điều này - dưới dạng không an toàn, không công bằng hoặc không bền vững - là một nguyên nhân và là do sự đứt gãy toàn cầu.

Ngoài ra, các nguyên tắc kêu gọi sự hợp tác giữa công và tư nhiều hơn vì cần đầu tư liên tục, bền vững cho các ưu tiên giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng. Một lần nữa, việc giải quyết những vấn đề này một cách hợp lý chỉ có thể đạt được thông qua các khuôn khổ hợp tác toàn cầu và mỗi khuôn khổ có thể tạo điều kiện cho một tương lai lành mạnh hơn, hợp tác hơn.

Thực tế là các nguyên tắc này được sinh ra từ các cuộc đối thoại đang diễn ra. Mặc dù những hạn chế ngày nay khiến việc này trở nên thách thức hơn, nhưng các nhà lãnh đạo cần phải tìm ra những cách an toàn để triệu tập và trao đổi với nhau.

Do cấu trúc hợp tác bền vững không phù hợp với những thách thức ngày nay, nên các cơ chế hợp tác và hỗ trợ lớn hơn để thúc đẩy các ưu tiên kinh tế, môi trường và an ninh chỉ có thể đạt được và duy trì thông qua đối thoại liên tục.

Cuối cùng, để thoát khỏi đại dịch và kiên cường hơn khi đối mặt với những thách thức tiềm ẩn phía trước, phương hướng mà chúng ta cần hướng tới là đối thoại, phối hợp và hành động tập thể nhiều hơn.

Borge Brende (Mai Bùi dịch)

Borge Brende là chủ tịch của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và là người triệu tập Nhóm Hành động Toàn cầu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: