Hợp tác Trung Quốc và Mỹ sẽ tạo động lực cho phục hồi kinh tế toàn cầu

(CLO) Các nhà kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng Trung Quốc và Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, có thể tạo thêm động lực cho quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu nếu tăng cường hợp tác và kiểm soát bất đồng.

Theo giới chuyên gia, tính bổ trợ trong cấu trúc kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ trải rộng từ sản xuất, công nghệ đến dịch vụ là quá lớn để có thể bị phá vỡ bởi những xích mích thương mại đơn thuần.

Trung Quốc từ thị trường trở thành nền tảng phát triển

Trái ngược với quan điểm cho rằng các doanh nghiệp Mỹ đang rời khỏi Trung Quốc, ông Sean Stein, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung, khẳng định: "Các công ty Mỹ vẫn đang tiếp tục đầu tư. Các công ty Mỹ sẽ không đi đâu cả".

814-202512191635502.jpeg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Busan/Hàn Quốc vào cuối tháng 10/2025. Ảnh: The White House

Theo ông Stein, Trung Quốc hiện không chỉ còn là một thị trường tiêu thụ mà đã trở thành một “nền tảng chiến lược”, bao gồm khả năng tiếp cận người tiêu dùng, hợp tác với doanh nghiệp địa phương, nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như củng cố chuỗi cung ứng. Ông cho rằng vai trò này ngày càng quan trọng hơn.

Ông nhấn mạnh rằng việc đến Trung Quốc sẽ giúp lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ có cái nhìn thực tế và rõ ràng hơn về nước này. “25 năm trước, không ai đến Trung Quốc để làm R&D. Nhưng hiện nay, điều tôi thấy là những công ty tốt nhất đang đến đây và thực hiện những hoạt động R&D quan trọng nhất của họ”, ông cho biết.

Số liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy sức hút mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ cao khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành này đã tăng 30,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 102,73 tỷ nhân dân tệ (tương đương 15,12 tỷ USD) trong quý đầu tiên của năm 2026. Ông Eric Zheng, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải, nhận định rằng nếu các công ty Mỹ muốn duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu, họ bắt buộc phải đầu tư vào Trung Quốc. Một doanh nghiệp có thể phát triển mạnh mẽ tại đây thì hoàn toàn có khả năng thành công ở nhiều thị trường khác trên thế giới nhờ những kinh nghiệm và năng lực đã xây dựng được.

Cái giá quá lớn nếu tách rời hai nền kinh tế

Sự đan xen kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc sâu sắc đến mức việc tách rời được coi là một kịch bản không khả thi. Ông Liêu Phàm, Giám đốc Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết logic kinh tế của việc hợp tác vẫn còn nguyên vẹn bất chấp những căng thẳng thương mại kéo dài.

572742636_1275497737941135_2743314878121195027_n.jpg
Lá cờ Trung Quốc và lá cờ Mỹ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông phân tích: "Bạn không thể tách rời hai nền kinh tế vốn đã đan xen chặt chẽ với nhau qua nhiều thập kỷ thông qua đầu tư, tích hợp chuỗi cung ứng và sự phụ thuộc lẫn nhau về thị trường. Cái giá của sự chia tách sẽ được tính bằng hàng nghìn tỷ USD và hàng triệu việc làm".

Tầm quan trọng của mối quan hệ này còn được thể hiện qua những con số thống kê cụ thể. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tổng GDP danh nghĩa của Mỹ và Trung Quốc chiếm gần 45% nền kinh tế toàn cầu vào năm 2025. Một báo cáo công bố vào tháng 3 bởi Viện Toàn cầu McKinsey cũng chỉ ra rằng sự sụt giảm trong thương mại Mỹ - Trung đã làm giảm khoảng 10% tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm ngoái.

Do đó, các doanh nghiệp Mỹ đang ưu tiên sự ổn định hơn là đối đầu. Một khảo sát thực hiện vào cuối tháng 4 cho thấy hơn một nửa số công ty Mỹ tại Trung Quốc vẫn xếp quốc gia này vào danh sách ba điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới của họ.

Để mối quan hệ kinh tế phát triển bền vững, các chuyên gia cho rằng cần có một môi trường thương mại ổn định và dễ dự đoán. Ông Geoff Martha, Chủ tịch kiêm CEO của công ty công nghệ y tế Medtronic, đánh giá Trung Quốc không chỉ là thị trường tiềm năng lớn nhất thế giới mà còn là một đối tác giá trị.

Ông nhận thấy có sự tương đồng mạnh mẽ giữa trọng tâm của Trung Quốc về các lực lượng sản xuất mới và mục tiêu phát triển công nghệ thế hệ tiếp theo của Medtronic nhằm cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên, để đạt được một mối quan hệ thực sự công bằng và đôi bên cùng có lợi, Mỹ cần dỡ bỏ những hạn chế bất hợp lý đã áp đặt lên Trung Quốc trong thời gian qua.

Xem thêm

Nắng nóng kỷ lục ở Tây Âu, người dân vật lộn chống chọi

Nắng nóng kỷ lục ở Tây Âu, người dân vật lộn chống chọi

(CLO) Một đợt nắng nóng dữ dội đang bao trùm Tây Âu, khiến cuộc sống tại nhiều thành phố lớn như Paris và London bị đảo lộn. Nhiệt độ tăng cao không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm lộ rõ những hạn chế của hệ thống nhà ở vốn được thiết kế để giữ ấm thay vì chống nóng.

Myanmar đốt cháy lượng ma túy trị giá 525 triệu USD

Myanmar đốt cháy lượng ma túy trị giá 525 triệu USD

(CLO) Giới chức Myanmar ngày 26/6 đã tiêu hủy số ma túy bị thu giữ có tổng giá trị ước tính khoảng 525 triệu USD trong các buổi lễ được tổ chức tại nhiều thành phố, nhân Ngày Quốc tế chống lạm dụng và buôn bán ma túy bất hợp pháp của Liên hợp quốc.

Video từ trên không cho thấy sự tàn phá kinh hoàng của trận động đất ở Venezuela

Video từ trên không cho thấy sự tàn phá kinh hoàng của trận động đất ở Venezuela


(CLO) Những hình ảnh và video kinh hoàng từ trên không cho thấy cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp do hai trận động đất liên tiếp gây ra tại Venezuela. Tính tới thời điểm hiện tại, ít nhất 188 người được xác định thiệt mạng, cùng hàng chục nghìn người bị thương và mất tích. Đoạn video được quay từ một chiếc trực thăng vào sáng 25/6 cho thấy quy mô thiệt hại gây ra cho các thành phố ven biển phía bắc Venezuela.

Cập nhật vụ động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người tử vong, lo ngại con số thực tế cao hơn nhiều

Cập nhật vụ động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người tử vong, lo ngại con số thực tế cao hơn nhiều

(CLO) Hai trận động đất mạnh liên tiếp đã xảy ra tại khu vực ven biển phía bắc Venezuela tối 24/6, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Giới chức nước này cảnh báo số nạn nhân có thể còn tiếp tục tăng cao khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực bị cô lập.

Cỡ chữ bài viết: