Hợp tác Việt - Pháp trong bảo tồn văn hóa Chăm

(CLO) Hơn 100 năm qua, các thế hệ học giả Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp có đóng góp rất lớn đối với công tác nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa Chăm ở Việt Nam.

Nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng, ngày 18/5, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) tổ chức tọa đàm khoa học: “Nhịp cầu di sản - Từ việc thành lập Bảo tàng Henri Parmentier của EFEO đến sự phát triển của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng”.

Tại tọa đàm, các đại biểu trình bày nhiều tham luận chuyên sâu xoay quanh vai trò tiên phong của EFEO trong việc thiết lập hệ thống bảo tàng, thư viện và triển khai các đợt khai quật khảo cổ tại Việt Nam đầu thế kỷ XX; quá trình hình thành Bảo tàng Henri Parmentier từ khu vườn tượng Tourane; thực trạng thiếu hụt tư liệu lưu trữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cùng định hướng bổ sung tư liệu thông qua hợp tác quốc tế.

1btcham1.jpg
Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: T.Huy

Theo ông Philippe Le Failler, Trưởng đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp, ngay từ khi thành lập năm 1900, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của EFEO là bảo vệ di sản trên toàn cõi Đông Dương. Nhiều công trình, di tích và hiện vật được đề xuất xếp hạng, sau khi được công nhận, EFEO chịu trách nhiệm giám sát bảo dưỡng và trùng tu.

Ông Philippe Le Failler cũng cho rằng, giai đoạn 1900-1954, EFEO đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng tại Việt Nam như: thành lập bảo tàng, thư viện, khai quật khảo cổ, dập văn bia, đo vẽ kiến trúc, kiểm soát xuất khẩu hiện vật và công bố các công trình nghiên cứu khoa học.

Bà Isabelle Poujol, phụ trách Kho ảnh và truyền thông của EFEO Paris đã khái quát quá trình hình thành Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cùng vai trò đặc biệt của Henri Parmentier. Đó là những nỗ lực kéo dài suốt 17 năm để vận động kinh phí xây dựng bảo tàng trước khi công trình chính thức mở cửa năm 1919.

Sau nhiều lần mở rộng, đến năm 1936, bảo tàng được đặt tên là Bảo tàng Henri Parmentier trước khi EFEO chuyển giao lại cho chính quyền địa phương vào năm 1960.

Ông Bertrand Porte - chuyên gia phục chế tượng của EFEO cũng điểm lại dự án hợp tác phục chế hiện vật điêu khắc Chăm bằng sa thạch giai đoạn 2001 - 2010 giữa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, EFEO và Bảo tàng Guimet.

Dự án này góp phần quan trọng trong việc phục chế hiện vật, nâng cấp các không gian trưng bày Mỹ Sơn, Đồng Dương và quảng bá nghệ thuật điêu khắc Champa ra thế giới thông qua triển lãm tại Paris năm 2006.

Ông Porte cho biết, nhiều hiện vật Chăm cổ từng chưa được quan tâm đầy đủ kể từ khi thành lập bảo tàng đã được phục chế, di chuyển và bảo quản theo quy trình chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng trưng bày, phát huy giá trị các bộ sưu tập điêu khắc Chăm.

Bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho biết, để có được một thiết chế văn hóa hơn 100 năm tuổi như hôm nay là cả một hành trình dài với nhiều đóng góp quan trọng của EFEO và các học giả đầu thế kỷ XX trong công tác bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa Champa.

Hành trình ấy bắt đầu từ khu vườn tượng do Công sứ Charles Lemire khởi xướng cuối thế kỷ XIX, sau đó được tiếp nối bằng những nỗ lực bền bỉ của kiến trúc sư, nhà khảo cổ Henri Parmentier cùng nhiều học giả EFEO trong việc xây dựng một bảo tàng dành riêng cho nghệ thuật Chăm.

Bà Trang cho biết thêm, trong bối cảnh công tác quản lý di sản ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu mới như số hóa tư liệu, đổi mới trưng bày, tăng cường khả năng tiếp cận công chúng, hợp tác quốc tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và thực hành chuyên môn.

1btcham2.jpg
Công chúng tham quan ảnh trưng bày tại tọa đàm. Ảnh: T.Huy

Trong khuôn khổ sự kiện, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và EFEO chính thức công bố Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 với các định hướng hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới, trọng tâm là chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm khai quật khảo cổ tại Trà Kiệu (1927 - 2027).

Nhân dịp này, Điêu khắc Chăm Đà Nẵng giới thiệu trưng bày chuyên đề ảnh “Từ khu vườn tượng Tourane đến Bảo tàng Henri Parmentier” với hơn 40 bức ảnh tư liệu quý từ kho lưu trữ của EFEO.

Không gian trưng bày tái hiện hành trình hình thành khu vườn tượng, ý tưởng xây dựng tòa nhà đầu tiên và quá trình mở rộng Bảo tàng Henri Parmentier vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

Xem thêm

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

(CLO) Giữa trùng điệp núi rừng Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), có một người đàn ông Lô Lô Đen đã dành gần nửa thế kỷ lặng thầm đi tìm, ghi chép và truyền dạy những làn điệu dân ca, điệu múa trống đồng của dân tộc mình. Không cam tâm nhìn bản sắc văn hóa tổ tiên mai một, Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm và thắp sáng tình yêu di sản cho lớp lớp thế hệ trẻ nơi rẻo cao.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

(CLO) Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn ở Bắc Ninh phải gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử của cộng đồng và dân tộc tại nơi mới.

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

(CLO) Lễ hội Thắk Côn (lễ hội Cúng dừa) là nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa cầu bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

(CLO) Điểm nhấn của Lễ hội Ngàn hoa là không gian rực rỡ được tạo nên từ hàng ngàn loài hoa, trong đó nhiều giống hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên hòa quyện cùng các loài hoa đến từ các vùng miền trên cả nước.

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt từ kiến trúc, lễ hội, nghệ thuật, nghề thủ công, ẩm thực và tri thức của 54 dân tộc. Nhưng nguồn lực ấy chỉ có thể tạo ra giá trị bền vững khi cộng đồng được tham gia, ghi nhận và hưởng lợi.

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

(CLO) Ngày 22/8, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa học “Tế tửu Quốc Tử Giám Hà Công Trình và truyền thống hiếu học dòng họ Hà tại Hà Tĩnh”.

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

(CLO) Trong khuôn khổ chương trình “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”, không gian văn hóa miền Tây tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc sắc về ẩm thực, nghệ thuật và đời sống văn hóa Nam Bộ.

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

(CLO) Triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng” mang đến 69 tác phẩm- những góc nhìn đa dạng về một Đà Nẵng năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa.

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

(CLO) Thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội có thể lan truyền nhanh, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, cần hoàn thiện chế tài, tăng tốc độ phản hồi thông tin chính thống và ứng dụng AI để sàng lọc, cảnh báo nội dung có nguy cơ gây hại.

Cỡ chữ bài viết: