Hiện nay, các cơ quan chức năng thành phố Huế đã tiến hành kiểm tra, xác minh tình trạng rác thải, khói bụi và nước thải tại khu vực nêu trên.
Được biết trong thời gian vừa qua, hoạt động sản xuất, tái chế tại Cụm công nghiệp này đã bộc lộ nhiều bất cập trong công tác bảo vệ môi trường.
Theo ghi nhận dọc theo các tuyến đường xung quanh, lượng lớn rác thải, phế liệu tái chế như giấy phế liệu, bìa các-tông ướt, ni-lông, vải vụn,… được tập kết tràn lan, thậm chí đổ ra ngoài đường. Rác thải không được che chắn, thu gom kịp thời, theo gió phát tán khắp khu vực, gây bụi bẩn, mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân.
Bên cạnh đó, nhiều cơ sở sản xuất còn lấn chiếm lề đường, vỉa hè làm nơi tập kết phế liệu với khối lượng lớn, vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Người dân ở gần Cụm công nghiệp cho biết, vào những thời điểm sản xuất cao điểm, các cơ sở này xả khói dày đặc kèm theo mùi hóa chất nồng nặc, bao trùm cả khu dân cư, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ.
Đáng lo ngại hơn, nguồn nước thải từ các cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Thủy Phương cũng bị phản ánh là có màu bất thường, đỏ ngầu như phẩm nhuộm, kèm theo mùi hôi thối. Trong khi đó, Cụm công nghiệp này hiện vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, dẫn đến tình trạng một phần nước thải bị xả trực tiếp ra ao hồ, kênh mương xung quanh, gây ô nhiễm nguồn nước và làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy, TP. Huế cho biết: Trước những phản ánh của người dân và thông tin từ các cơ quan báo chí, UBND phường đã phối hợp với lực lượng Công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đồng loạt vào cuộc kiểm tra. Các đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế, lấy mẫu môi trường để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm, đồng thời rà soát hồ sơ pháp lý về môi trường của các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp.
Cơ quan chức năng tại thành phố Huế khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, không để tình trạng ô nhiễm kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở sản xuất khẩn trương khắc phục tồn tại, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường; nghiên cứu, đề xuất đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất gắn với bảo vệ môi trường bền vững.
Trước thực trạng trên, người dân địa phương kỳ vọng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và phản ánh của báo chí, tình trạng ô nhiễm tại Cụm công nghiệp Thủy Phương sẽ sớm được chấn chỉnh, trả lại môi trường sống an toàn, trong lành cho cộng đồng dân cư xung quanh.