Hung thủ sát hại, phân xác cô gái xuống sông Hồng có thể đối diện án tử hình?

Ngày 15/10, nghi phạm sát hại cô gái rồi phân xác vứt xuống sông Hồng, khu vực thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nghi phạm được xác định là Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, Thái Bình; trú khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội).

Nghi phạm Khanh bị bắt vào đêm 14/10, khi đang trốn ở quê nhà Thái Bình. Khi biết lực lượng công an đang vây bắt, Khanh đã thủ sẵn một con dao bầu (loại dao mổ heo), chui vào gầm giường lẩn trốn. Sau đó, Khanh đã dùng dao tự sát, tuy nhiên không thành và được các cán bộ công an đưa đi cấp cứu.

hung thu sat hai phan xac co gai xuong song hong co the doi dien an tu hinh hinh 1

Đối tượng Tạ Duy Khanh. Ảnh: CAND

Hiện, Khanh đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của CBCS Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an huyện Gia Lâm.

Trước đó, khoảng hơn 12h ngày 13/10, người dân phát hiện phần thi thể người trên sông Hồng thuộc địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Vụ việc sau đó nhanh chóng được thông báo tới chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh nhân thân nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ án, bắt giữ đối tượng.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ án gây rúng động dư luận xã hội bởi hành vi tàn nhẫn, man rợ của đối tượng. Theo ông Cường, nếu bị kết tội, Khanh có thể bị xử lý về nhiều tội danh.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định pháp y để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong, thu thập các dấu vết, chứng cứ tại hiện trường vụ án để xác định hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời lấy lời khai của nghi phạm để làm rõ các vấn đề liên quan.

Với kết quả xác minh ban đầu như trên, có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để tiến hành điều tra. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

Trong quá trình thực hiện tội phạm, đối tượng còn có hành vi chiếm đoạt các tài sản của nạn nhân, dù là để che giấu tội phạm thì sẽ bị xử lý về tội "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, đối tượng không chỉ thực hiện hành vi giết người mà còn xâm phạm đến thi thể của nạn nhân, thì sẽ bị xem xét xử lý hình sự về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", theo quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự.

Với những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội một cách côn đồ, manh động, phạm tội đến cùng, phạm nhiều tội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc. 

Xem thêm

Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

(CLO) Ngày 18/9/2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Nguyễn Đức Tâm, Đặng Vinh Quang và Nguyễn Thị Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” liên quan hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa.

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

(CLO) Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế), cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), về tội “Tham ô tài sản”.

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: