Hưng Yên bứt tốc quy hoạch, đón làn sóng đầu tư trước thời điểm sáp nhập

(CLO) Trong bối cảnh chuẩn bị sáp nhập địa giới hành chính, Hưng Yên đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực BĐS với hàng loạt dự án quy mô lớn được phê duyệt và xúc tiến triển khai, từ khu công nghiệp công nghệ cao cho đến các đại đô thị sinh thái, thương mại và nghỉ dưỡng.

Thúc đẩy phát triển công nghiệp và du lịch

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 1076, phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 cho khu công nghiệp số 01.

Dự án có quy mô gần 259 ha, nằm trên địa bàn các xã Tân Minh (huyện Yên Mỹ) và Xuân Trúc (huyện Ân Thi), chia làm hai phân khu chức năng. Phân khu số 1 rộng khoảng 251 ha, trong khi phân khu số 2 có diện tích gần 7,8 ha.

Dự án được định hướng phát triển thành khu công nghiệp công nghệ cao, tập trung thu hút các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và sản xuất sạch. Trong đó, ít nhất 30% diện tích đất công nghiệp sẽ được dành cho các dự án thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Trước đó khu công nghiệp Thổ Hoàng tại huyện Ân Thi cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn gần 3.100 tỷ đồng. Như vậy đến thời điểm hiện tại, Hưng Yên đã có 17 khu công nghiệp được phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích gần 4.400 ha, cùng 24 cụm công nghiệp, quy mô hơn 2.800 ha.

kcn-hung-yen-1-1680682369-1-.jpg
Hưng Yên đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp trước thời điểm sáp nhập

Với lĩnh vực BĐS du lịch, nghỉ dưỡng tỉnh Hưng Yên cũng có dự án gây chú ý với sự góp mặt của Tập đoàn Trump. Theo biên bản ghi nhớ ký kết cùng UBND tỉnh Hưng yên vào tháng 9/2024, tập đoàn này sẽ triển khai khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf tại huyện Khoái Châu, với tổng vốn đầu tư lên tới 39.800 tỷ đồng (tương đương hơn 1,53 tỷ USD).

Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 990 ha, trải rộng trên địa bàn 7 xã tại huyện Khoái Châu, giáp sông Hồng ở phía Bắc và phía Tây. Theo quy hoạch, dự án sẽ gồm 4 tiểu khu chức năng, trong đó có khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp, dự kiến phục vụ khoảng 3.500 người; khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái với quy mô dân số khoảng 1.800 người; khu đô thị thương mại dịch vụ có khả năng phục vụ gần 30.000 người; và khu công viên chuyên đề rộng tới 99 ha.

Riêng hạng mục sân golf được đầu tư trên diện tích hơn 240 ha, thiết kế 54 hố gồm sân 36 hố và sân 18 hố độc lập. Bên cạnh đó, dự án còn bố trí khoảng 7,3 ha để phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo cân đối hạ tầng an sinh. Thời gian triển khai dự án kéo dài từ quý II năm nay đến quý II/2029, với thời hạn hoạt động trong 50 năm.

Kêu gọi dòng vốn tại các dự án khu đô thị mới

Không chỉ thu hút dòng vốn lớn vào công nghiệp và du lịch, tỉnh Hưng Yên cũng đang đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư vào các khu đô thị mới thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. HĐND tỉnh Hưng Yên mới đây cũng đã công bố danh mục các khu đất sử dụng đấu thầu trên toàn địa bàn.

Nổi bật trong đó là khu phức hợp đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Phố Hiến, quy mô 1.249 ha, trải rộng tại các xã Phú Cường và Hùng Cường, dự kiến tổ chức đấu thầu trong giai đoạn 2026–2030. Bên cạnh đó là khu đô thị tại xã Liên Phương với diện tích 100 ha, cũng nằm trong kế hoạch kêu gọi đầu tư cùng thời điểm.

Bên cạnh đó nhiều dự án đô thị cũng được xúc tiến tìm nhà đầu tư (Ảnh minh họa)
Bên cạnh đó nhiều dự án đô thị cũng được xúc tiến tìm nhà đầu tư (Ảnh minh họa)

Tại thị xã Mỹ Hào, hai dự án quy mô lớn đang được chuẩn bị đấu thầu là Phân khu A thuộc khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5, nằm trong khu đô thị Phố Nối, với diện tích hơn 262 ha. Dự kiến, dự án có vốn lên tới 35.000 tỷ đồng này sẽ được tổ chức đấu thầu trước tháng 6 năm nay.

Dự án thứ hai là khu đô thị Mỹ Hào Garden City có diện tích 219 ha, nằm tại các phường Phan Đình Phùng, Nhân Hòa và Cẩm Xá, dự kiến sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025–2026.

Huyện Khoái Châu hiện cũng có dự án khu đô thị Tân Tiến (Ecoland City) với diện tích hơn 66 ha tại các xã Hồng Tiến và Đồng Tiến, dự kiến đấu thầu trong năm 2025–2026. Trong khi đó, huyện Văn Giang cũng được bổ sung hàng loạt dự án mới vào quy hoạch đấu thầu từ nay đến năm 2030.

Đáng chú ý, có khu đô thị Văn Giang với quy mô 447 ha tại xã Mễ Sở và Thắng Lợi; khu đô thị mới Mễ Sở gần 96 ha; khu đô thị tại xã Cửu Cao rộng hơn 65 ha; cùng với các khu đô thị Long Giang Land – Văn Giang khu A và khu B, lần lượt có diện tích hơn 34 ha và gần 46 ha. Ngoài ra, khu đô thị mới phía Đông huyện Văn Giang – phần diện tích phía Bắc đường Vành đai 3,5 thuộc khu B rộng gần 28 ha và khu đô thị Phúc Sơn (SkyGarden) cũng đang trong lộ trình triển khai.

Tại huyện Kim Động, khu đô thị Kim Động với diện tích 165 ha và khu đô thị mới thôn Đồng Lý tại thị trấn Lương Bằng (10 ha) cũng nằm trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2025–2030.

Tương tự, huyện Yên Mỹ có hai dự án lớn gồm khu đô thị Thanh Long (70 ha) tại các xã Thanh Long và Ngọc Long, cùng khu đô thị Yên Mỹ (40 ha), đều đang chuẩn bị các thủ tục đấu thầu trong 5 năm tới.

Tổng thể, những động thái dồn dập về quy hoạch, phê duyệt và chuẩn bị triển khai các đại dự án cho thấy Hưng Yên đang chuyển mình mạnh mẽ, sẵn sàng cho một giai đoạn bùng nổ mới về phát triển đô thị và công nghiệp – đúng vào thời điểm bản lề sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: