Huyện Bố Trạch (Quảng Bình): Hành động quyết liệt để không còn nhà tạm, nhà dột nát

Trong nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang đẩy mạnh chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu không chỉ là xây dựng những ngôi nhà kiên cố, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Trong những ngày đầu tháng Ba, chúng tôi theo chân cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bố Trạch đến thôn Trung Sơn, xã Cự Nẫm để thăm bà Ngô Thị Hồng. Câu chuyện về nghị lực vươn lên và sự chung tay của cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như bà Hồng thực sự là một minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái.

huyen bo trach quang binh hanh dong quyet liet de khong con nha tam nha dot nat hinh 1

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn trao biển hỗ trợ kinh phí xây nhà cho gia đình bà Ngô Thị Hồng.

Bà Ngô Thị Hồng đã trải qua những tháng ngày cơ cực trong căn nhà gỗ cũ kỹ, chật chội và xuống cấp nghiêm trọng. Những khi trời mưa, nước dột tứ phía, bà chỉ biết ngồi co ro trong góc nhà, lo sợ từng cơn gió mạnh có thể cuốn bay mái nhà bất cứ lúc nào. Ở tuổi xế chiều, không còn sức lao động, cuộc sống mưu sinh của bà càng trở nên khó khăn hơn khi không có người thân bên cạnh.

Trước hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã chung tay giúp đỡ bà Hồng có một nơi ở kiên cố, an toàn. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở, địa phương đã quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới với diện tích gần 60m². Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể tại địa phương cũng huy động lực lượng hỗ trợ ngày công để giúp đỡ trong quá trình thi công.

Khi ngôi nhà mới sắp hoàn thành, niềm vui và xúc động hiện rõ trên khuôn mặt bà Hồng. Bà chia sẻ: "Tôi không nghĩ có ngày mình lại được sống trong một ngôi nhà vững chãi như vậy. Bấy lâu nay, mỗi khi mưa to gió lớn, tôi chỉ biết cầu trời cho mái nhà không bị tốc, không bị sập. Giờ có căn nhà mới, tôi không còn phải lo lắng mỗi khi mùa mưa về nữa. Tôi thật sự biết ơn Đảng, Chính phủ và chính quyền địa phương, bà con hàng xóm đã chung tay giúp đỡ tôi có được mái ấm này. Tấm lòng của mọi người, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ".

huyen bo trach quang binh hanh dong quyet liet de khong con nha tam nha dot nat hinh 2

Lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng quà cho gia đình bà Ngô Thị Hồng.

Không chỉ có gia đình bà Hồng, nhiều hộ khó khăn khác trên địa bàn huyện cũng đang nhận được sự hỗ trợ thiết thực. Tại xã Thạch Trạch, gia đình ông Đặng Tiến Dũng thuộc diện hộ nghèo, với bốn người sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Những ngày mưa bão, nước dột khắp nơi, tường nhà bong tróc, nền đất lún sụt, khiến cuộc sống gia đình luôn trong cảnh thấp thỏm, lo âu. Không có đủ điều kiện để sửa chữa hay xây mới, ông Dũng và các thành viên trong gia đình đành phải chấp nhận sống trong ngôi nhà chật hẹp, ẩm thấp, đối diện với nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch đã phối hợp với Hội Phật giáo huyện hỗ trợ 60 triệu đồng; Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện hỗ trợ 60 triệu đồng; Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã hỗ trợ thêm 20 triệu đồng để giúp gia đình ông Dũng có một mái ấm vững chãi hơn. Ngôi nhà mới được xây dựng với diện tích khoảng 75m² và sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2025.

huyen bo trach quang binh hanh dong quyet liet de khong con nha tam nha dot nat hinh 3

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận huyện Bố Trạch và đại diện Hội Phật giáo huyện trao biển tượng trưng và tiền hỗ trợ cho gia đình ông Đặng Tiến Dũng  

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, đại diện chính quyền địa phương xã Thanh Trạch nhấn mạnh: "Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn tiếp thêm động lực để họ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững". Bên cạnh đó, sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng địa phương đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái, góp phần xây dựng xã hội ngày càng phát triển.

Với sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể và tấm lòng nhân ái của cộng đồng, hộ gia đình bà Ngô Thị Hồng và ông Đặng Tiến Dũng sẽ sớm có một mái ấm an toàn, kiên cố. Đây không chỉ là món quà thiết thực giúp cải thiện đời sống mà còn là động lực để những gia đình này tiếp tục nỗ lực vươn lên, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được triển khai đồng bộ trên toàn huyện Bố Trạch. Tính đến ngày 25/3, huyện có 181 hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu đề nghị xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, đã có 176 hộ khởi công, hoàn thành công trình. Đồng thời, huyện cũng đã khởi công 124/276 căn nhà ở cho người có công (đạt 45%), trong đó xây mới 35/75 nhà, cải tạo, sửa chữa 89/201 nhà. Một số nhà ở đã hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa, đang trong thời gian chờ nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

huyen bo trach quang binh hanh dong quyet liet de khong con nha tam nha dot nat hinh 4

Các đại biểu thực hiện Nghi thức khởi công xây dựng nhà ở cho ông Đặng Tiến Dũng.

Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, ông Hoàng Minh Thái cho biết, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện thời gian qua đã trở thành một phong trào toàn diện, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đây cũng là chương trình lớn chào mừng đại hội Đảng các cấp, thể hiện quyết tâm của huyện trong việc nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, đơn vị và địa phương. Quá trình rà soát, thẩm định, lập danh sách đối tượng thụ hưởng được thực hiện nghiêm túc, qua đó huy động được nhiều nguồn lực xã hội hóa. Điều này không chỉ giúp các hộ nghèo có điều kiện sống tốt hơn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng.

Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai chương trình với tinh thần: "Tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm từng nhiệm vụ, phân công rõ ràng về trách nhiệm, thời gian và kết quả thực hiện". Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng lộ trình.

Bên cạnh đó, chính quyền huyện kêu gọi sự chung tay của người dân và doanh nghiệp với phương châm: "Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít". Sự đồng hành của cộng đồng không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ chương trình mà còn tạo ra những giá trị nhân văn sâu sắc, giúp các hộ khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

huyen bo trach quang binh hanh dong quyet liet de khong con nha tam nha dot nat hinh 5

Các đại biểu tham gia lễ động thổ, khởi công công trình.

Việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo phải được thực hiện trên đất hợp pháp, không có tranh chấp. Chính quyền địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở, bảo đảm minh bạch, công bằng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách hay lãng phí nguồn lực. Đồng thời, UBND huyện tổ chức họp định kỳ hàng tháng để rà soát tiến độ, đôn đốc triển khai, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Với sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Bố Trạch không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống cho các hộ nghèo, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Trần Phong

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: